Đương kim Thủ tướng Armenia tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt

Thứ 2, 08/06/2026 09:29 GMT+7

Cuộc bầu cử lập pháp diễn ra cuối tuần qua được xem là phép thử thăm dò sự ủng hộ của người dân Armenia dành cho Thủ tướng Nikol Pashinian.

Ngay sau đêm bầu cử, vào sáng sớm ngày 8/6, đương kim Thủ tướng Armenia Nikol Pashinian đã tuyên bố chiến thắng cho Đảng Hợp đồng Dân sự (CC) của ông sau khi đảng cầm quyền vượt qua mốc 50% trong lần kiểm phiếu đầu tiên.

Chi nhánh Armenia của đài RFE/RL dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia (CEC) cho biết, với gần 35% số phiếu đã được kiểm, Đảng Hợp đồng Dân sự giành được 51,4% số phiếu, trong khi liên minh Armenia Mạnh mẽ (Strong Armenia) có quan điểm "thân Moscow" đứng thứ hai với 23%.

Liên minh Armenia (Armenia Alliance), do cựu Tổng thống Robert Kocharian lãnh đạo và cũng được coi là có quan điểm "thân Moscow", đứng thứ ba với 9,9%.

"Đây là một chiến thắng lịch sử chắc chắn sẽ đảm bảo sự trường tồn và phát triển của Armenia, và tất nhiên, chúng ta sẽ có một nền hòa bình lâu dài và ổn định", ông Pashinian cho biết trong cuộc họp báo hậu bầu cử.

Đương kim Thủ tướng Armenia tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt - Ảnh 1.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinian phát biểu trong cuộc họp báo ngày 8/6/2026, một ngày sau cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt ở quốc gia Nam Caucasus. Ảnh: OC Media

Ước tính ban đầu cho thấy đảng của ông Pashinian giành được 61 ghế trong Quốc hội Armenia gồm 105 thành viên, một đa số rõ ràng nếu con số này được giữ nguyên sau khi tổng số phiếu cuối cùng được kiểm đếm.

Tuy nhiên, để có thể thông qua suôn sẻ những thay đổi hiến pháp mà ông Pashinian cho là cần thiết để thiết lập hòa bình với nước láng giềng Azerbaijan và các biện pháp khác, Đảng Hợp đồng Dân sự vẫn thiếu 9 ghế.

Cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày 7/6 được xem là phép thử thăm dò sự ủng hộ của người dân dành cho Thủ tướng sau thỏa thuận hòa bình giữa Yerevan và Baku do Washington làm trung gian.

Đây cũng là phép thử cho những nỗ lực của ông nhằm kéo quốc gia nhỏ bé ở Nam Caucasus này xích lại gần phương Tây hơn sau nhiều thập kỷ phụ thuộc vào Nga.

"Chúng tôi sẽ chấp nhận bất kỳ sự lựa chọn nào của người dân", ông Pashinian – người lên nắm quyền từ năm 2018 – nói với các phóng viên sau khi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Yerevan ngày 7/6.

Ông Pashinian cho biết, sau cuộc bầu cử, Armenia sẽ theo đuổi một chính sách đối ngoại cân bằng, đồng thời nói thêm rằng "không có chuyện phải lựa chọn" giữa Nga và phương Tây.

Cử tri đã lựa chọn từ 18 nhóm chính trị tại 2.005 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước. Theo CEC, gần 1,5 triệu người Armenia đã bỏ phiếu trong tổng số khoảng 2,5 triệu cử tri đăng ký, đạt tỉ lệ cử tri tham gia là 58,97%.

Khoảng 400 quan sát viên quốc tế đã được ủy quyền giám sát cuộc bỏ phiếu. CEC cho biết, kết quả chính thức cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 14/6.

Mối quan hệ giữa Yerevan và Moscow nổi lên như một vấn đề bầu cử lớn, đặc biệt là sau quyết định của Nga áp đặt các hạn chế đối với nông sản xuất khẩu của Armenia trong những tuần gần đây để đáp trả việc nước này ngày càng xích lại gần phương Tây hơn.

Minh Đức (Theo RFE/RL, Anadolu)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.