Đường “Nhuệ” lĩnh 30 tháng tù vì đánh người tại trụ sở công an phường

Đường “Nhuệ” lĩnh 30 tháng tù vì đánh người tại trụ sở công an phường

Thứ 3, 18/08/2020 | 14:40
2
Trong phiên xét xử sơ thẩm sáng 18/8, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Đường là nghiêm trọng, gây án tại cơ quan Nhà nước, khiến dư luận bức xúc. Sau nghị án, HĐXX tuyên phạt Đường “Nhuệ” 30 tháng tù giam.
HĐXX sơ thẩm tuyên án Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở Công an phường



Phiên xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú tại 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) diễn ra vào 8h sáng 18/8.

Diễn biến phiên tòa diễn ra căng thẳng với các phần tranh tụng của bị hại, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại, bị cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo với đại diện VKSND TP.Thái Bình.

An ninh - Hình sự - Đường “Nhuệ” lĩnh 30 tháng tù vì đánh người tại trụ sở công an phường (Hình 2).

Luật sư bào chữa cho Đường "Nhuệ" trao đổi với thân chủ trong giờ nghị án

Tại phiên tòa, cùng với lời xin lỗi được luật sư bào chữa cho Đường “Nhuệ” gửi tới mẹ con bị hại Mai Thế Duy, các bên cũng đã thống nhất được quan điểm giải quyết vụ án.

Khi HĐXX hỏi phía bị hại có đồng ý xin giảm án cho Nguyễn Xuân Đường hay không? Lúc đầu, anh Duy lưỡng lự nhưng sau đồng ý.

An ninh - Hình sự - Đường “Nhuệ” lĩnh 30 tháng tù vì đánh người tại trụ sở công an phường (Hình 3).

Đường "Nhuệ" được áp giải vào phòng xử án

Theo cáo buộc của VKSND TP.Thái Bình, hành vi đánh người tại trụ sở công an phường mà Đường gây ra với mẹ con anh Mai Thế Duy là nghiêm trọng. Ngoài việc bị hại bị tổn hại 15% sức khỏe, hành vi của Đường thể hiện sự ngông cuồng, coi thường pháp luật, sự việc lại xảy ra tại ngay cơ quan công quyền, vì vậy phải xử lý nghiêm.

Chính vì vậy, VKS đề nghị mức án dành cho bị cáo Nguyễn Xuân Đường là từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam.

An ninh - Hình sự - Đường “Nhuệ” lĩnh 30 tháng tù vì đánh người tại trụ sở công an phường (Hình 4).

Xe chuyên dụng chở Đường "Nhuệ" về nơi giam giữ

Về phần bồi thường dân sự, HĐXX hỏi bị cáo Đường bồi thường 100 triệu đồng cho bị hại có bị ép buộc gì không hay tự nguyện và hoàn toàn thoải mái? Bị cáo nói hoàn toàn tự nguyện vì đã nhận thức được hành vi bản thân đã gây ra cho phía bị hại.

Sau thời gian nghị án, 13h ngày 18/8, áp dụng Điều 134 Bộ luật Hình sự, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường 2 năm 6 tháng tù giam về  danh Cố ý gây thương tích, thời hạn tù tính từ ngày 13/4/2020. Bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Đường “Nhuệ” lĩnh 30 tháng tù vì đánh người tại trụ sở công an phường (Hình 5).

Phiên xử sơ thẩm kết thúc vào lúc hơn 13h ngày 18/8.

Trong vòng 15 ngày, nếu không có kháng cáo, kháng nghị thì bản án hình sự sơ thẩm sẽ có hiệu lực thi hành.

Nói lời sau cùng tại tòa, Nguyễn Xuân Đường một lần nữa xin lỗi mẹ con anh Mai Thế Duy, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến HĐXX cũng như những người tham dự phiên tòa.

Minh Sơn - Bùi Hiếu

Đường “Nhuệ” đánh người tại trụ sở công an phường: Bị hại chấp nhận lời xin lỗi

Thứ 3, 18/08/2020 | 10:56
Trong phần tranh tụng, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Nguyễn Xuân Đường hỏi bị hại Mai Thế Duy có chấp nhận lời xin lỗi của Đường không? Bị hại đồng ý và từ chối đề nghị bồi thường về vật chất.

Xét xử vụ Đường “Nhuệ” đánh người tại trụ sở công an: Bị cáo trắng trẻo hơn, sóng di động bị phá

Thứ 3, 18/08/2020 | 09:56
Vì lý do an ninh, tại khu vực diễn ra phiên tòa xử giang hồ Đường “Nhuệ”, sóng điện thoại di động đã bị lực lượng chức năng phá, khóa. Đường “Nhuệ” được đưa từ xe chuyên dụng nhanh chóng vào tòa, nhìn bị cáo trắng trẻo hơn so với thời gian đầu bị bắt giữ.

Đang xét xử vụ Đường “Nhuệ” đánh người tại trụ sở Công an phường

Thứ 3, 18/08/2020 | 09:08
Sáng nay (18/8) TAND TP.Thái Bình đã đưa vụ án Nguyễn Xuân Đường đánh người gây thương tích tại trụ sở Công an phường Trần Lãm ra xét xử công khai.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.