Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) xác nhận, Brussels đã phê duyệt toàn bộ kế hoạch giao các sản phẩm quân sự trong năm nay, với tổng trị giá 28,3 tỷ euro (31,6 tỷ USD) hỗ trợ quốc phòng, đồng thời có thể xem xét lại kế hoạch cho những năm tới khi xuất hiện thêm các thông tin mới.
Trong cuộc hội đàm tại Brussels ngày 28/9, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko đề nghị Ủy ban châu Âu sớm bắt đầu công tác chuẩn bị về quy định và kỹ thuật, nhằm bảo đảm các trang thiết bị quốc phòng được lên kế hoạch bàn giao trong năm 2027 sẽ đến đúng thời hạn, theo Suspilne.
Ông nhấn mạnh việc chuẩn bị sớm ngay trong năm 2026 là cần thiết để bảo đảm các lô vũ khí cần thiết được bàn giao, mà không yêu cầu giải ngân sớm các khoản tiền thực tế.
"Ý tôi không phải là giải ngân tiền sớm. Tôi muốn nói đến việc chuẩn bị tất cả các văn bản quy định và hồ sơ cần thiết để chúng tôi có thể tin tưởng rằng toàn bộ số vũ khí Ukraine cần sẽ được bàn giao. Để những vũ khí cần thiết được chuyển giao trong năm 2027, chúng ta cần tổ chức mọi việc ngay từ năm 2026", ông Marchenko nói.

Cờ của Liên minh châu Âu. (Nguồn: Getty Images qua United24media)
Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Balazs Ujvari cho biết, phương án này đang được xem xét.
"Hiện tại, chúng tôi đã phê duyệt toàn bộ kế hoạch bàn giao sản phẩm trong năm nay, với tổng trị giá 31,6 tỷ USD để hỗ trợ quốc phòng. Vì vậy, chúng tôi không còn vấn đề nào chưa được giải quyết. Tuy nhiên, nếu nhận được thêm thông tin liên quan đến năm tới, chúng tôi có khả năng sẽ xem xét", ông Ujvari cho biết, theo Suspilne.
Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Paula Pinho nhắc lại rằng Brussels vẫn đang thực hiện đúng tiến độ và tiếp tục hoàn thành các cam kết của mình.
"Chúng tôi đang nhanh chóng hoàn tất tất cả các bước cần thiết theo trình tự đã được thiết lập. Quá trình này cần thời gian và cho đến nay, chúng tôi vẫn tuân thủ tiến độ thực hiện các cam kết. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục với tốc độ này", bà Pinho nói thêm.
Trước đó, Ủy ban châu Âu đã thông qua đề nghị chính thức đầu tiên của Ukraine về việc sử dụng khoản vay để tài trợ cho tên lửa đánh chặn Patriot, trong đó cho phép mua từ các nhà cung cấp bên ngoài EU. Động thái này được thực hiện sau khi Kiev nộp đơn xin hơn 2,3 tỷ USD theo một cơ chế cho phép mua sắm ngoài EU trong trường hợp các nhà sản xuất châu Âu không thể đáp ứng nhu cầu với số lượng đủ.
Thế Hải (Theo United24media, Pravda)
