EU siết chặt quản lý đối với 19 “ông lớn” công nghệ

EU siết chặt quản lý đối với 19 “ông lớn” công nghệ

Nguyễn Thị Tuyết

Nguyễn Thị Tuyết

Thứ 4, 26/04/2023 14:11

19 nền tảng trực tuyến với số lượng người theo dõi “khủng” như Instagram, TikTok và Twitter sẽ phải tuân thủ các quy định khắt khe của EU kể từ ngày 25/8.

Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua quyết định chỉ định các công ty phải tuân theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số, theo ủy viên thị trường nội địa EU Thierry Breton.

Cụ thể, EC yêu cầu 19 nền tảng trực tuyến và công cụ tìm kiếm tuân thủ các quy định mới về nội dung trực tuyến bắt đầu từ ngày 25/8.

Google đứng đầu danh sách với 5 nền tảng bao gồm YouTube, Google Search, Google Play, Google Maps và Google Shopping; xếp sau đó là Meta với 2 nền tảng - Facebook và Instagram.

Công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft và LinkedIn cũng lọt vào danh sách này, cùng với Apple App Store, Amazon Store, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia và Booking.com.

Thế giới - EU siết chặt quản lý đối với 19 “ông lớn” công nghệ

Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU nhằm mục tiêu bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ em, khỏi những tác động tiêu cực của các dịch vụ kỹ thuật số. Ảnh: michiganmedicine.org

Hầu hết các công ty trong danh sách đều có trụ sở tại Mỹ, nhưng cũng có các nền tảng thuộc sở hữu của Trung Quốc là TikTok của ByteDance và trang thương mại điện tử AliExpress của tập đoàn Alibaba. Nhà bán lẻ thời trang trực tuyến Zalando của Đức cũng bị nêu tên. 

Theo DSA, những nền tảng này được phân loại là “nền tảng trực tuyến cực lớn” (VLOP) hoặc “công cụ tìm kiếm trực tuyến cực lớn” (VLOSE), bởi hầu hết đều có hơn 45 triệu người dùng hoạt động ở EU tính đến ngày 17/2.

Tuy nhiên, vẫn có 3 nền tảng với lượng người dùng dưới ngưỡng 45 triệu, đó là trang web nghe nhạc trực tuyến Spotify của Thụy Điển, ứng dụng hẹn hò Tinder và nền tảng cho thuê nhà Airbnb của Mỹ.

DSA được EU thông qua vào năm 2022 nhằm buộc các nền tảng bảo vệ người dùng, ngừng bán hàng hóa không an toàn trên mạng, tăng cường tính minh bạch của các dịch vụ kỹ thuật số, v.v.  Những nền tảng vi phạm đạo luật này nhiều lần sẽ phải chịu một khoản tiền phạt lên tới 6% doanh số toàn cầu hàng năm.

4-5 nền tảng khác cũng đã bị EU đưa vào tầm ngắm và sẽ đưa vào danh sách trong những tuần tới, ông Breton cho biết.

Nguyễn Tuyết (Theo WION, Reuters, Ars Technica)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.