Fake News: Cuộc chiến không khoan nhượng giữa sự thật và 'tin vịt'

Fake News: Cuộc chiến không khoan nhượng giữa sự thật và 'tin vịt'

Đỗ Thị Huệ

Đỗ Thị Huệ

Thứ 6, 09/06/2017 05:20

Thông tin giả mạo, “tin vịt” gây hoang mang dư luận nhưng lại có tốc độ lan truyền, chia sẻ mạnh là một trong những đặc điểm của Fake News.

Nếu trước đây Fake News được sử dụng chính để “câu like”, thu hút sự chú ý của độc giả từ các loại hình báo in, ấn phẩm báo chí in thì hiện nay nó đã “tự thân vận động” lan truyền với tốc độ chóng mặt qua hàng loạt kênh truyền thông như Internet, báo mạng, đặc biệt là các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter...

Đánh giá - Fake News: Cuộc chiến không khoan nhượng giữa sự thật và 'tin vịt'

Fake news có thể khiến người đọc hoang mang không biết đâu là sự thật (ảnh minh họa)

“Ngoài ra, một hệ lụy xấu nữa cần phải nhắc đến đó là không chỉ tạo ra những đồn đoán thất thiệt trong xã hội, Fake News còn khởi nguồn cho các hiệu ứng xấu ảnh hưởng tới an ninh, chính trị và hình ảnh của các cá nhân được nhắc đến. Cuộc chiến với Fake News không hề đơn giản như 1-1=0” – Giám đốc trung tâm An ninh mạng Athena Võ Đỗ Thắng đã chua xót thừa nhận.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Hoàng Viết Tiến, Phó Tổng thư ký hiệp hội Internet Việt Nam cũng bày tỏ sự quan ngại về tình hình Fake News đang phát triển “chóng mặt” trên mạng xã hội Facebook tại nước ta thời gian qua. Theo phân tích của ông Tiến, sự phát triển bùng nổ của Internet dẫn đến việc mỗi ngày, số lượng tin tức được đưa lên mạng vô cùng lớn. Điều đó dẫn đến bản thân những bạn đọc thông thường, những người sử dụng mạng xã hội còn được gọi là người sử dụng cuối thông tin thường khó phân biệt được đâu là thông tin thật, thông tin giả trước một mớ “bòng bong” như vậy.

“Đơn cử một ví dụ như việc báo ĐS&PL phải mất rất nhiều năm mới có thể tạo dựng được thương hiệu trong lòng bạn đọc. Nếu có ai đó lập một trang web, một facebook giả với giao diện và tên miền na ná của báo để bán quảng cáo, thì đó cũng chính là một Fake News. Bản thân tờ báo chính thống sẽ lại bị ảnh hưởng ngược lại nếu như trang giả đưa lên những thông tin giả mạo liên quan đến chính trị, xã hội. Đây chỉ là một trong những ví dụ rất nhỏ về tác hại của Fake News”, ông Tiến cho biết.

Khó khăn trong cuộc chiến với Fake News còn được dự báo tăng lên cấp số nhân khi mà vô tình hay hữu ý, những độc giả “lành” nhất lại trở thành kẻ phát tán Fake News “nhiệt tình” nhất với những thông tin như trứng giả, gạo giả, hoa quả giả... hoàn toàn chưa được kiểm chứng khiến dư luận thêm phần hoang mang còn cơ quan chức năng thì đau đầu giải thích.

Đ.Huệ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.