FED mạnh tay nâng lãi suất

FED mạnh tay nâng lãi suất

Thứ 5, 28/07/2022 | 06:34
0
Nền kinh tế Mỹ đang đứng bên bờ vực rơi vào suy thoái, lạm phát cao khiến chi tiêu tiêu dùng chậm lại và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. 

Rạng sáng 28/7 (theo giờ Việt Nam) Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)  đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75%. Đây là một trong những nỗ lực của FED nhằm hạ nhiệt lạm phát hiện ở mức cao nhất trong vòng hơn 40 năm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước Mỹ trong tháng 6 vừa qua đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát Mỹ trong tháng 6 đánh dấu mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1981, vượt quá mức lạm phát 8,1% trong tháng 5 và cao hơn gấp 3 lần so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) khẳng định "rất chú ý" đến rủi ro lạm phát, trong khi Chủ tịch FED Jerome Powell nhấn mạnh quan điểm trong cuộc họp báo sau khi công bố quyết định nâng lãi suất rằng đây là động thái "cần thiết" để đưa lạm phát xuống thấp hơn.

"Lạm phát vẫn ở mức cao, cho thấy sự mất cân bằng giữa cung và cầu liên quan đến đại dịch. Giá thực phẩm và năng lượng đang tăng cao và áp lực giá rộng hơn", FOMC cho biết khi nâng lãi suất cơ bản lên phạm vi 2,25% - 2,5%.

Những nỗ lực để hạ nhiệt lạm phát không phải là không kéo theo rủi ro. Nền kinh tế Mỹ đang đứng bên bờ vực rơi vào suy thoái khi lạm phát cao khiến chi tiêu tiêu dùng chậm lại và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. 

Trong tuyên bố sau cuộc họp chính sách nâng lãi suất, FOMC  cảnh báo rằng "Các chỉ số gần đây về chi tiêu và sản xuất đã suy giảm. Tuy nhiên, tỉ lệ tăng việc làm vẫn mạnh mẽ vào những tháng gần đây trong khi tỉ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp".

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts chia sẻ với hãng tin CNBC rằng bà quan ngại việc FED nâng lãi suất sẽ gây rủi ro cho những người thu nhập thấp do tỉ lệ thất nghiệp tăng.

Thế giới - FED mạnh tay nâng lãi suất

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell phát biểu tại họp báo ở Washington DC, Mỹ vào ngày 4/5/2022. Ảnh: Getty Images.

Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết ông không nghĩ rằng nền kinh tế Mỹ đang suy thoái, mặc dù quý đầu tiên năm nay đã tăng trưởng âm và quý II được dự đoán cũng không khả quan.

Chủ tịch FED nói: "Suy thoái kinh tế là sự suy giảm trên diện rộng trên nhiều ngành, kéo dài hơn vài tháng. Tình hình hiện nay dường như không phải như vậy". Ông Powell chia sẻ: “Tôi không nghĩ rằng Mỹ đang trong thời kỳ suy thoái,” bởi tỉ lệ thất nghiệp ở mức thấp, mức tăng lương và mức tăng việc làm vẫn vững chắc.

Ông Powell cho biết FED "cam kết mạnh mẽ" trong việc hạ nhiệt lạm phát và cho rằng điều đó có thể đi kèm với một số tác động đối với tăng trưởng kinh tế nói chung và thị trường lao động nói riêng. Chủ tịch FED nhận định có khả năng sẽ có một đợt tăng lãi suất "lớn bất thường" khác vào tháng 9 trong trường hợp áp lực giá chưa giảm bớt.

FED đang giảm quy mô nắm giữ tài sản trên bảng cân đối kế toán gần 9 nghìn tỷ USD của mình. Cùng với việc đẩy nhanh dòng chảy bảng cân đối kế toán, thị trường kỳ vọng FED sẽ tiếp tục nâng lãi suất cơ bản thêm ít nhất 0,5% vào tháng 9 tới, theo hãng tin Reuters.

Bà Seema Shah, chiến lược gia toàn cầu trưởng của hãng tài chính Principal Global Investors, nhận định: “Từ đây, FED có thể sẽ giảm tốc độ thắt chặt của mình, bởi khả năng lạm phát đạt đỉnh và kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt khi giá dầu đã giảm".

Chứng khoán Phố Wall đã tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch cùng ngày, với chỉ số S&P 500 (.SPX) đóng cửa cao hơn 2,6% trong khi đồng USD (.DXY) giảm giá so với những đồng tiền khác trong rổ tiền tệ các đối tác thương mại lớn của Mỹ.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, CNBC)

Mỹ có số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất thế giới, New York yêu cầu WHO đổi tên bệnh

Thứ 4, 27/07/2022 | 19:56
New York là thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Mỹ về số ca bệnh đầu mùa khỉ, với 1.092 trường hợp được phát hiện kể từ khi bắt đầu dịch.

Amazon tăng phí thành viên Prime nhằm ứng phó với lạm phát

Thứ 3, 26/07/2022 | 08:52
Prime là một chương trình thành viên của nhà bán lẻ Amazon, theo đó các thành viên chính thức sẽ được giảm phí vận chuyển hàng hoá và phí truy cập các dịch vụ.

Lạm phát Nhật Bản vượt quá mục tiêu của NHTW tháng thứ 3 liên tiếp

Thứ 6, 22/07/2022 | 12:29
Nhật Bản vẫn duy trì mức lãi suất cực thấp, ngay cả khi nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đã mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm hạ nhiệt lạm phát.

ECB nâng lãi suất lần đầu tiên sau 11 năm nhằm ứng phó với lạm phát

Thứ 5, 21/07/2022 | 21:56
ECB đã nâng lãi suất tiêu chuẩn thêm 0,5%, nhằm đưa lạm phát tại khu vực 19 quốc gia sử dụng đồng Eurro trở lại mức mục tiêu 2% trong trung hạn.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Ông Zelensky nói đã “chốt” thỏa thuận với Mỹ về tên lửa tầm xa ATACMS

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Mỹ lần đầu tiên giao tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau nhiều tháng cân nhắc.

Hỏa lực Nga tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược Ukraine ở gần Odessa

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:55
Đêm 22 tháng 4, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine ở gần Odessa đã bị quân đội Nga tấn công.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.