Mới đây, TAND khu vực 12 - Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đưa ra xét xử 3 bị cáo gồm: L.T.A. (SN 2007, trú tại Ninh Bình), Ng.M.D. (SN 2008, tại Điện Biên) và V.T.Q.A. (SN 2010, Hà Nội) về các tội danh Cướp tài sản và Cướp giật tài sản.

Các bị cáo được đưa ra xét xử. (Ảnh: Báo Phú Thọ).
Theo hồ sơ vụ án, chỉ trong vòng 5 ngày (từ 13 - 17/2/2025), cả ba bị cáo trên đã liên tiếp thực hiện 4 vụ cướp tài sản và 1 vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ (trước đây là Hà Nam và Hòa Bình).
Cụ thể, ngày 13/2, tại phường Thống Nhất (TP.Hòa Bình cũ), các bị cáo dùng dao đe dọa, cướp điện thoại iPhone 11 và túi xách của chị Nguyễn Thị H.
Ngày 15/2, tại Ninh Bình, cả nhóm tiếp tục gây ra 2 vụ cướp tiền mặt của chị Nghiêm Thị H.N. và cướp giật iPhone 12 Pro Max trị giá 9,5 triệu đồng của em Trần Thị T.H. Tiếp đó ngày 16/2, nhóm lại cướp túi xách của chị Bùi Nguyễn L.V.. Đến ngày 17/2, tại xã Thịnh Minh (Phú Thọ), nhóm này tiếp tục cướp tài sản của chị Lường T.N..
Tổng cộng, nhóm cướp nhí đã chiếm đoạt tài sản trị giá gần 16 triệu đồng và nhiều tài sản khác.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo có tổ chức, nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội. Sau khi nghị án, Toà tuyên phạt bị cáo L.T.A 8 năm tù, Ng.M.D 7 năm tù và V.T.Q.A 4 năm 6 tháng tù.
Không chỉ ở các phiên tòa, ngay tại cơ sở, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, vi phạm pháp luật đang là vấn đề nhức nhối của xã hội.
Từ thực trạng đáng trên, lực lượng chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh, gia đình cần quan tâm, nắm bắt biểu hiện bất thường của con em, tránh để các em bị lôi kéo vào hội nhóm xấu. Cùng với đó, ngay khi bước vào năm học mới, các nhà trường cần phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục pháp luật cho học sinh, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông. Các tổ chức đoàn thể cần phối hợp quản lý, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên.
Có thể nói, những bản án dành cho các bị cáo khi tuổi đời còn quá trẻ; những vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng do đối tượng là thanh thiếu niên gây ra liên tiếp được phát hiện tại cơ sở là hồi chuông cảnh báo cho cả xã hội.
Khi gia đình buông lỏng, nhà trường chưa sâu sát, cộng đồng chưa tạo ra môi trường tích cực thì những em nhỏ sẽ dễ bị cuốn vào vòng xoáy lệch lạc, thậm chí sa chân vào con đường tội phạm. Đã đến lúc cần một sự chung tay mạnh mẽ, từ mỗi bậc phụ huynh, nhà trường cho đến chính quyền và các tổ chức xã hội, để bảo vệ thế hệ trẻ trước những cám dỗ, sai lầm và giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng xã hội.
Khánh Linh (theo Báo Phú Thọ, Tri thức)