Gần 9 triệu khách nội địa đến Tp.HCM trong 5 tháng đầu năm

Gần 9 triệu khách nội địa đến Tp.HCM trong 5 tháng đầu năm

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 10/06/2022 | 07:19
0
Ngành du lịch Tp.HCM ghi nhận tín hiệu lạc quan khi số lượng du khách ngày tăng cao trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

Lấy đà phôi phục phát triển

Ngày 10/6, Sở Du lịch Tp.HCM công bố số liệu, trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch nội địa đến Thành phố này ước đạt 8.978.815 lượt, tăng 24,9% so cùng kỳ năm 2021 và bằng 49,9% kế hoạch năm 2022. Tổng thu du lịch 5 tháng đầu năm ước đạt 39.509 tỷ đồng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Tp.HCM cho biết, dịch bệnh Covid-19 cả trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng hiện cơ bản được kiểm soát.

Các hoạt động kinh tế-xã hội trong nước dần khôi phục bình thường nên hầu hết người dân đã yên tâm và bắt đầu có nhu cầu đi du lịch trở lại. Cùng với thị trường du lịch quốc tế, trong những tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch nội địa đến Tp.HCM tăng mạnh.

Tiêu dùng & Dư luận - Gần 9 triệu khách nội địa đến Tp.HCM trong 5 tháng đầu năm

Tp.HCM xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách.

Tại Tp.HCM, một trong những điểm đến lí tưởng được nhiều người dân lựa chọn là những di tích lịch sử, địa điểm quen thuộc như: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên, Bến Nhà Rồng, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, chợ Bến Thành,…

Các mô hình du lịch mới như du thuyền trên sông Sài Gòn, ngắm Thành phố từ trên cao bằng trực thăng… cũng thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, thưởng ngoạn.

Các sự kiện như "Du lịch Tp.HCM - Thành phố tôi yêu", "Lễ hội khinh khí cầu", "Tuần lễ du lịch Tết Việt" được tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên đán thu hút 1.357.000 lượt lượng khách nội địa đến tham quan.

Hay tháng 3, cao điểm là Giỗ tổ Hùng Vương, có tới 4.852.000 lượt khách nội địa đến Tp.HCM. Đến tháng 4, lượng khách du lịch nội địa ước đạt 1.975.037 lượt. Đặc biệt, chỉ trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, Thành phố đón tiếp 420.000 lượt khách nội địa.

Đầu tư nâng chất sản phẩm du lịch

Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, trong những tháng đầu năm 2022, nhất là sau khi Chính phủ cho phép mở cửa du lịch quốc tế, lượng khách đến tham quan tại Thảo Cầm Viên tăng mạnh.

Trung bình 1 ngày, Thảo Cầm Viên đón hơn 5.000 lượt khách, đặc biệt trong các dịp như: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, Thảo Cầm Viên đón 30.347 lượt khách; Lễ 30/4 và 1/5 đón 90.000 khách; Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 đón 4.935 lượt khách. Tổng lượng khách tham quan từ đầu năm đến nay đạt 811.476 lượt khách.

"Trong năm 2022, chỉ tiêu doanh thu của Thảo Cầm Viên là 99.337 triệu đồng. Đến thời điểm này, đơn vị đã đạt được 64,92%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021", ông Tân thông tin.

Tiêu dùng & Dư luận - Gần 9 triệu khách nội địa đến Tp.HCM trong 5 tháng đầu năm (Hình 2).

Các doanh nghiệp lữ hành cũng cho biết du lịch MICE đang trên đà hồi phục.

Đối với thị trường du lịch nội địa trong năm 2022, Sở Du lịch Tp.HCM đặt ra 2 kịch bản. Kịch bản 1, nếu tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, các hoạt động du lịch trở lại trạng thái bình thường mới, khách du lịch nội địa đến cuối năm 2022 ước đạt 25 triệu lượt, tăng 66,66% so với năm 2021. Với kịch bản này, tổng thu du lịch ước đạt 97.700 tỷ đồng.

Kịch bản 2, nếu tình hình dịch bệnh trong nước chưa được khống chế hoàn toàn, khách du lịch nội địa đến cuối năm 2022 ước đạt 18 triệu lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ước đạt 67.600 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2022, ngành du lịch Tp.HCM sẽ tăng cường các giải pháp, chính sách để thu hút khách du lịch nội địa, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành du lịch đã được HĐND, UBND Tp.HCM phê duyệt.

Tp.HCM tổ chức lễ hội "Trên bến, dưới thuyền" đa dạng sản phẩm du lịch

Thứ 7, 28/05/2022 | 15:24
Ngày 28/5, UBND quận 8, Tp.HCM tổ chức lễ khai mạc tuần lễ trái cây “Trên bến, dưới thuyền” lần đầu tiên tại tuyến đường Bến Bình Đông.

Tp.HCM: Thị trường du lịch tăng tốc phục hồi, doanh nghiệp phấn khởi

Thứ 3, 24/05/2022 | 15:25
Với các hoạt động kích cầu, thiết kế sản phẩm mới, các doanh nghiệp lữ hành tại Tp.HCM đang đẩy mạnh hoạt động sau 2 năm gián đoạn.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Dừa tăng giá mạnh, người trồng rất phấn khởi

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:45
Thời gian gần đây, giá dừa tươi ở khu vực miền Tây Nam bộ tăng cao, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.