Gang thép Thái Nguyên lại bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 13/03/2024 | 16:00
0
Hoạt động kinh doanh thua lỗ, doanh nghiệp thép lâu đời ở Thái Nguyên tiếp tục bị kiểm toán đặt dấu hỏi về khả năng hoạt động liên tục.

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco, UPCoM: TIS) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023.

Theo đó, so với báo cáo tài chính tự lập, Gang thép Thái Nguyên ghi nhận lỗ sau thuế giảm khoảng 3 tỷ đồng, đạt 176 tỷ đồng. Dù vậy, con số này vẫn cao gấp 19,8 lần mức lỗ của năm trước đó. Đến cuối quý IV/2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Gang thép Thái Nguyên giảm mạnh còn 95 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu còn 1.707 tỷ đồng.

Tại báo cáo này, kiểm toán viên của Hãng kiểm toán AASC đã đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ. Theo đó, công ty trình bày tại thuyết minh số 36 “Dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên được triển khai từ năm 2007, việc đầu tư dự án đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu và hiện vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại, Chính phủ và cơ quan có liên quan đang trong qua trình xử lý các sai phạm và tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn để hoàn thành dự án.

Do vậy, Kiểm toán AASC không thể xác định được ảnh hưởng của các vấn đề này. Cụ thể, giá trị các khoản mục “Trả trước cho người bán”, “ chi phí xây dựng dở dang”, “phải trả người bán có liên quan đến Dự án được công ty trình bày tại các thuyết minh số 6,10,14 cũng như các chỉ tiêu khác liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính.

Giá trị chi phí lãi vay được vốn hoà và giá trị Dự án (trình bày thuyết minh số 10) kể từ khi thời điểm dự án chậm tiến độ và tổn thất có thể có liên quan đến dự án, cũng như ảnh hưởng của vấn để này đến các chỉ tiêu khác có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính.

Như trình bày tại thuyết minh số 37.2, công ty được Bộ Tài nguyên và Mội trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với một số mỏ tại khu vực huyện Đại Từ và huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện điều chỉnh báo cáo tài chính theo số tiền được phế duyệt do chưa xác định được số tiền phải điều chỉnh tương ứng cho từng khu vực.

Do vậy, Kiểm toán AASC không thể xác định được ảnh hưởng của các vấn đề này trên chỉ tiêu “Dự phòng phải trả dài hạn” và các chỉ tiêu khác có liên quan khác được trình bày trên báo cáo tài chính của Gang thép Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng nêu ra vấn đề cần nhấn mạnh. Theo đó, tại thời điểm 31/12/2023, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 3.801,155 tỷ đồng, một số khoản nợ gốc và lãi vay phải trả ngân hàng liên quan đến Dự án mở rộng Gang thép tại giai đoạn 2 đã qua hạn thanh toán.

“Những sự kiện này cũng với các vấn đề được nêu ở thuyết minh số 1, cho thấy sự tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty”, kiểm toán lưu ý.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoảng sản Thái Trung (công ty con) được thành lập từ năm 2011, đang trong giai đoạn đầu tư với hoạt động kinh doanh thăm dò, khia thác, chế biế khoảng sản.

Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, công ty này tạm dừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục xin giấy phép khai thác khoán sản theo quy định của pháp luật. Do đó, số liệu của công ty đang được dùng để hợp nhất là số liệu của Bảng cân đối kế toán trong Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không được hợp nhất do không có có số liệu tương ứng (xem thuyết minh 01 - Cấu trục tập đoàn).

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 13/3, giá cổ phiếu TIS đang giao dịch tại mức 4.200 đồng/cổ phiếu, đứng giá so với phiên trước đó với khối lượng khớp lệnh hơn 77.000 đơn vị. Trước đó, cổ phiếu TIS bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 31/3/2023 do báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Chủ thương hiệu sữa đậu nành Fami mạnh tay chi trả cổ tức cho cổ đông

Thứ 4, 13/03/2024 | 12:00
Đường Quảng Ngãi dự kiến chi ra hơn 1.400 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo tỉ lệ 40%, tức mỗi cổ phiếu trong tay cổ đông sẽ nhận về 4.000 đồng.

Hoà Phát đặt mục tiêu thu hơn 10.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2024

Thứ 3, 12/03/2024 | 14:31
Năm 2024, Tập đoàn Hoà Phát của tỷ phú Trần Đình Long đặt mục tiêu tham vọng khi doanh thu ở mức 140.000 tỷ đồng và lãi sau thuế dự kiến đạt 10.000 tỷ đồng.

Gang thép Thái Nguyên tiếp tục lỗ nặng, vay nợ hơn 4.400 tỷ đồng

Thứ 4, 17/01/2024 | 11:39
Gang thép Thái Nguyên tiếp tục gặp khó khăn về tài chính khi dành phần lớn tài sản được hình thành từ nợ phải trả để dồn cho dự án Nhà máy gang thép - giai đoạn 2.

Xử lý dứt điểm dự án Gang thép Thái Nguyên và Gang thép Lào Cai

Thứ 7, 21/10/2023 | 11:20
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, dự án TISCO2 và nhà máy Gang thép Lào Cai là hai dự án khó nhất trong số 12 dự án yếu kém, thua lỗ của ngành Công Thương.
Cùng tác giả

Cân nhắc quy định các đối tượng không được đăng ký đấu giá

Thứ 3, 21/05/2024 | 17:18
ĐBQH đề nghị không nên bổ sung nhóm đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá là “Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột" vì không phù hợp thực tế.

Đấu giá quyền sử dụng đất: Mức tiền đặt trước tối thiểu là 10%

Thứ 3, 21/05/2024 | 14:49
Dự thảo Luật Đấu giá tài sản quy định rõ tiền đặt trước đối với tài sản đặc thù như BĐS với mức tiền đặt trước tối thiểu là 10%, tối đa là 20% giá khởi điểm.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm

Thứ 3, 21/05/2024 | 14:41
Quốc hội đã quyết định bổ sung công tác nhân sự, thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm.

ĐBQH Trịnh Xuân An: Đấu giá không giải quyết được giá vàng “nhảy múa”

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:32
Theo ông Trịnh Xuân An, việc đấu giá để hạ giá vàng không phải là giải pháp tốt. Hướng đi đúng là phải sửa lại Nghị định 24, phải xem xét việc độc quyền vàng SJC.

ĐBQH đề nghị tạo điều kiện cho dịch vụ chia sẻ chuyến xe dưới 10 chỗ

Thứ 3, 21/05/2024 | 10:38
Đại biểu Tạ Thị Yên đề nghị sửa Luật Đường bộ theo hướng kiểm soát tình trạng “xe dù, bến cóc” nhưng vẫn tạo điều kiện cho dịch vụ chia sẻ chuyến xe dưới 10 chỗ.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Lộc Trời xin lỗi, tất toán tiền lúa cho nông dân

Thứ 3, 21/05/2024 | 17:39
Tập đoàn Lộc Trời cho biết đã phối hợp cùng TPBank hoàn tất việc thanh toán toàn bộ số tiền thu mua lúa còn thiếu, thực hiện đúng cam kết với bà con nông dân...

GELEX có tân Phó Tổng Giám đốc 9x

Thứ 3, 21/05/2024 | 17:17
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/5/2024.

Trái chiều bức tranh kinh doanh ngành thủy sản

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:58
Quý I/2024, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa hai nhóm tôm và cá tra; phản ánh rõ nét những biến động của thị trường.

PNJ lãi gần 6 tỷ đồng mỗi ngày trong tháng 4/2024

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:24
Tháng 4/2024, ước tính lãi sau thuế của PNJ là 177 tỷ đồng, tăng khoảng 61% so với mức lãi 110 tỷ đồng trong tháng 4/2023. 

Cổ đông một công ty dược sắp được trả cổ tức tỉ lệ 41%

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:24
Sắp tới, Pharmedic sẽ chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền với tỉ lệ 41%. Sau 3 đợt, công ty đã hoàn tất trả cổ tức năm 2023 tổng tỉ lệ 65% cho cổ đông.
     
Nổi bật trong ngày

Quốc Cường Gia Lai muốn bán 2 nhà máy thủy điện với giá hơn 600 tỷ

Thứ 3, 21/05/2024 | 09:17
Với tổng giá trị là 615 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai cho biết thời gian thực hiện chuyển nhượng hai nhà máy thủy điện sẽ diễn ra trong quý II, quý III năm nay.

PNJ lãi gần 6 tỷ đồng mỗi ngày trong tháng 4/2024

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:24
Tháng 4/2024, ước tính lãi sau thuế của PNJ là 177 tỷ đồng, tăng khoảng 61% so với mức lãi 110 tỷ đồng trong tháng 4/2023. 

GELEX có tân Phó Tổng Giám đốc 9x

Thứ 3, 21/05/2024 | 17:17
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/5/2024.

Cổ đông một công ty dược sắp được trả cổ tức tỉ lệ 41%

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:24
Sắp tới, Pharmedic sẽ chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền với tỉ lệ 41%. Sau 3 đợt, công ty đã hoàn tất trả cổ tức năm 2023 tổng tỉ lệ 65% cho cổ đông.

Trái chiều bức tranh kinh doanh ngành thủy sản

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:58
Quý I/2024, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa hai nhóm tôm và cá tra; phản ánh rõ nét những biến động của thị trường.