Giá gạo xuất khẩu tiếp đà tăng: Những con số ấn tượng và dự báo

Giá gạo xuất khẩu tiếp đà tăng: Những con số ấn tượng và dự báo

Thứ 2, 30/10/2023 | 07:00
0
Giá lúa, gạo trong nước biến động mạnh cùng với đó nhu cầu cao của Indonesia được cho là đã làm tăng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Tin vui giá gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Theo số liệu trên TTXVN, giá lúa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tuần qua tiếp tục duy trì đà tăng. Cùng với đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên từ 640 - 645 USD/tấn so với mức từ 625 - 630 USD/tấn trong tuần trước.

Đáng chú ý, nhu cầu cao của Indonesia được cho là đã làm tăng giá gạo của Việt Nam.

Cụ thể, tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, giá nhiều loại lúa đều tăng khá so với tuần trước như: Đài thơm 8 từ 8.800 - 9.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; nàng Hoa 9 giá từ 8.800 - 9.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; OM 5451 từ 8.700 - 8.900 đồng/kg, IR 50404 từ 8.600 - 8.800 đồng/kg đều tăng từ 400 - 600 đồng/kg; OM 18 ở mức từ 8.700 - 8.800 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; riêng lúa Nhật vẫn ổn định từ 7.800 - 8.000 đồng/kg;

Với lúa nếp, nếp An Giang khô ở mức từ 9.500 - 9.800 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg; nếp Long An khô dao động 9.400 - 9.600 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Bên cạnh đó, với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 12.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 16.000 - 18.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.500 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 19.500 đồng/kg…

Trong khi đó tại Đồng Tháp, giá lúa chất lượng cao được thương lái mua tại ruộng với giá 8.800 đồng/kg, có nơi 9.000 đồng/kg, cao hơn so cùng kỳ năm 2022 từ 2.000 - 2.500 đồng/kg. Sau khi trừ các chi phí, vụ lúa Thu Đông ở Đồng Tháp lãi hơn 30 triệu đồng/ha, tăng 15 triệu đồng/ha so cùng kỳ năm 2022.

Đa số diện tích sản xuất vụ lúa Thu Đông được bà con nông dân sử dụng giống lúa chất lượng cao để sản xuất như: giống lúa Đài thơm 8, OM 18, OM 4900, OM 5451 chiếm hơn 70% diện tích.

Vụ lúa Thu Đông năm 2023, tỉnh Đồng Tháp xuống giống được 121.968 ha/116.000 ha, đạt 105,1% so với kế hoạch, lúa thu hoạch gần dứt điểm, năng suất bình quân 60,8 tạ/ha.

Cùng với giá lúa trong nước, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên từ 640 - 645 USD/tấn so với mức từ 625 - 630 USD/tấn trong tuần trước.

Kinh tế vĩ mô - Giá gạo xuất khẩu tiếp đà tăng: Những con số ấn tượng và dự báo

Ảnh minh họa.

Chia sẻ xoay quanh vấn đề này với báo Quân Đội Nhân Dân, ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 9 tháng, cả nước đã thu hoạch 33,6 triệu tấn lúa, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL gieo cấy 625,7 nghìn ha lúa Thu Đông, tăng 8,8%. Hiện nay, một số diện tích lúa Thu Đông đã cho thu hoạch trong bối cảnh "được mùa được giá", nông dân thu lợi nhuận tốt.

Đặc biệt, riêng khu vực ĐBSCL, năm 2023 diện tích trồng lúa ước đạt trên 3,8 triệu ha, tăng hơn 13 nghìn ha; năng suất ước đạt 62,81 tạ/ha, tăng 0,88 tạ/ha và sản lượng ước đạt gần 24 triệu tấn, tăng 416 nghìn tấn so với năm 2022.

Theo kế hoạch của Cục Trồng trọt, vụ lúa Đông Xuân năm 2023-2024, ĐBSCL sẽ xuống giống gần 1,5 triệu ha. Để tránh hạn mặn ở một số vùng ven biển, có nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ và do giá lúa đang ở mức cao, Cục Trồng trọt khuyến cáo nông dân bắt đầu xuống giống từ ngày 10/10/2023. Như vậy, với kế hoạch gieo sạ vụ lúa Đông Xuân sớm trong tháng 10 thì đến tháng 1/2024, Việt Nam sẽ tiếp tục có gạo vụ mới bán. Đây là điều kiện thuận lợi đối với các doanh nghiệp trong vấn đề tìm đối tác, thị trường để xuất khẩu gạo.

Trao đổi với báo Công Thương, ông Nguyễn Văn Đôn - Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Tiền Giang) cho biết, lịch sử xuất khẩu gạo 34 năm qua ghi nhận 3 con số kỷ lục về sản lượng, giá trị và giá xuất khẩu bình quân vào năm 2011 lần lượt là 7,1 triệu tấn; 3,65 tỉ USD và 495 USD/tấn. Việc này phản ánh đúng với tình hình và thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Năm nay, mặc dù sản lượng gạo xuất khẩu không nhiều hơn nhưng do giá gạo xuất khẩu tăng cao, kéo giá trị xuất khẩu gạo tăng cao kỷ lục.

Năm ngoái, chúng ta xuất khẩu được khoảng hơn 7 triệu tấn, dự kiến năm nay xuất khẩu tối đa được khoảng 7,8 - 7,9 triệu tấn do diện tích trồng không tăng lên nhiều. Với giá xuất khẩu khoảng 580 – 600 USD/tấn, xuất khẩu gạo dự kiến sẽ mang về khoảng 5 tỷ USD. Con số này cao hơn so với những năm khác khá nhiều.

Tình hình thế giới: "Vựa lúa" hàng đầu châu Á này gần đây đã gia hạn thuế xuất khẩu

Thời gian qua, giá gạo đồ xuất khẩu của Ấn Độ cũng đã giảm tuần thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh "vựa lúa" hàng đầu châu Á này gần đây đã gia hạn thuế xuất khẩu đối với gạo đồ đến tháng 3/2024, làm giảm nhu cầu.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đã giảm xuống còn từ 495 - 505 USD/tấn từ mức 510 - 520 USD/tấn trong tuần trước. Ngày 13/10, Ấn Độ đã gia hạn thuế 20% đối với gạo đồ xuất khẩu cho đến tháng 3/2024.

Ngoài ra, một nhà xuất khẩu tại New Delhi cho biết giá gạo đang giảm do nguồn cung từ vụ mùa mới. Điều này cho phép các nhà xuất khẩu giảm giá bán gạo. Các nguồn tin chính phủ và ngành cho biết New Delhi dự kiến sẽ giảm giá sàn ấn định cho xuất khẩu gạo basmati sau khi nông dân và nhà xuất khẩu phàn nàn rằng điều này gây tổn hại đến thương mại.

Về thị trường nông sản Mỹ, trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago, các mặt hàng nông sản giao dịch ngược chiều nhau, trong đó giá ngô và đậu tương tăng, còn lúa mỳ giảm.

Việt Nam xuất khẩu 8 triệu tấn gạo, trong nước vẫn không lo thiếu

Trước đó ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) chia sẻ với báo Thanh Niên xung quanh vấn đề xuất khẩu gạo Việt Nam.

Theo ông Cường, kế hoạch năm nay, cả nước gieo cấy 7,1 triệu ha, sản lượng dự kiến đạt trên 43 triệu tấn lúa. Mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được khi theo tính toán hiện nay, sản lượng lúa có thể đạt 43,1 - 43,2 triệu tấn, thậm chí có những kịch bản còn cao hơn.

Để tận dụng, nắm bắt thời cơ xuất khẩu gạo, Cục Trồng trọt đã bố trí nâng diện tích trồng lúa trong vụ thu đông ở ĐBSCL lên 700.000 ha, trong khi theo kế hoạch từ đầu năm là khoảng 650.000 ha.

Ông Cường cũng nhấn mạnh năm 2022, Việt Nam có sản lượng lúa trên 42 triệu tấn thì xuất khẩu được 7,13 triệu tấn gạo. Còn năm nay, dự kiến sản xuất được trên 43 triệu tấn lúa (thậm chí có kịch bản còn nhiều hơn) thì đương nhiên có thể xuất khẩu gạo vượt kỷ lục của năm 2022. Dự kiến năm nay, Việt Nam sẽ xuất khẩu trên 7 triệu tấn gạo. Hiện nay, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo nhưng sẽ không ảnh hưởng đến an ninh lương thực trong nước.

Trúc Chi (t/h)

Giá gạo tăng, thiết lập kỷ lục sau 34 năm tham gia "sân chơi" thế giới

Thứ 4, 25/10/2023 | 16:10
Hiện giá lúa gạo nội địa và giá xuất khẩu mặt hàng này của nước ta đồng loạt tăng lên mức cao chưa từng có.

Thị trường nông sản: Giá lúa gạo, cà phê tăng cao

Chủ nhật, 22/10/2023 | 19:15
Tuần qua, giá các mặt hàng như gạo, lúa hay cà phê nhân xô đều ghi nhận mức tăng.

Từ tháng 9, nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, mì ăn liền,... tăng giá

Thứ 3, 10/10/2023 | 22:00
Thông tin từ Sở Tài chính Tp.HCM, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2023 tăng 0,56% so tháng trước.

Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa gạo, cà phê diễn biến trái chiều

Chủ nhật, 08/10/2023 | 20:10
Giá lúa gạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua đều có sự tăng nhẹ. Trong khi giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm từ 400 - 500 đồng/kg.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

2.000 tỷ đổ vào các dự án theo cơ chế đặc thù ở TP.Thanh Hóa

Thứ 2, 20/05/2024 | 20:14
Đầu tư 2.000 tỷ đồng theo cơ chế, chính sách đặc thù vào 4 dự án ở TP.Thanh Hóa để địa phương này trở thành thành phố thông minh, hiện đại năm 2030.

Cây tre Thanh Hóa háo hức thoát nghèo

Thứ 2, 20/05/2024 | 18:03
Tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO với vốn đầu tư 3.200 tỷ đồng, mở ra cơ hội mới cho vùng nguyên liệu tre, luồng xứ Thanh.

Uỷ ban Kinh tế chỉ ra loạt hệ luỵ khi để tiền “chôn” vào đất

Thứ 2, 20/05/2024 | 11:12
Hiện nay, người có nhu cầu thực không thể tiếp cận trong khi đất đai bị bỏ hoang do bị đầu cơ, nguồn lực xã hội hay vì để sản xuất, kinh doanh lại bị "chôn" vào đất.

Hoàn thành việc định giá 3 ngân hàng mua bắt buộc trong tháng 5/2024

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:34
Đây là một trong nhiều nội dung báo cáo Chính phủ gửi tới Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN những tháng đầu năm 2024.

Tây Ninh: Công bố chuỗi sự kiện quan trọng lĩnh vực nông nghiệp

Chủ nhật, 19/05/2024 | 18:20
Chuỗi tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh trị giá trên 2.500 tỷ đồng, được áp dụng 100% công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Uỷ ban Kinh tế chỉ ra loạt hệ luỵ khi để tiền “chôn” vào đất

Thứ 2, 20/05/2024 | 11:12
Hiện nay, người có nhu cầu thực không thể tiếp cận trong khi đất đai bị bỏ hoang do bị đầu cơ, nguồn lực xã hội hay vì để sản xuất, kinh doanh lại bị "chôn" vào đất.

Cây tre Thanh Hóa háo hức thoát nghèo

Thứ 2, 20/05/2024 | 18:03
Tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO với vốn đầu tư 3.200 tỷ đồng, mở ra cơ hội mới cho vùng nguyên liệu tre, luồng xứ Thanh.

Việt Nam là điểm đến ưa thích của du khách Ấn Độ

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:00
Theo trang livemint.com, tỉ lệ người Ấn Độ đi du lịch nước ngoài đã tăng đột biến thời gian gần đây trong đó Việt Nam nổi lên như một điểm đến quốc tế được ưa chuộng

2.000 tỷ đổ vào các dự án theo cơ chế đặc thù ở TP.Thanh Hóa

Thứ 2, 20/05/2024 | 20:14
Đầu tư 2.000 tỷ đồng theo cơ chế, chính sách đặc thù vào 4 dự án ở TP.Thanh Hóa để địa phương này trở thành thành phố thông minh, hiện đại năm 2030.

Hoàn thành việc định giá 3 ngân hàng mua bắt buộc trong tháng 5/2024

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:34
Đây là một trong nhiều nội dung báo cáo Chính phủ gửi tới Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN những tháng đầu năm 2024.