Gia Lai: Cận cảnh mỏ đá khổng lồ gây ô nhiễm môi trường

Gia Lai: Cận cảnh mỏ đá khổng lồ gây ô nhiễm môi trường

Thứ 2, 10/05/2021 | 11:00
0
Trên địa bàn huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai có rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở tụ hội về đây để khai thác, chế biến đá Bazan… gây ô nhiễm môi trường.

 

Môi trường - Gia Lai: Cận cảnh mỏ đá khổng lồ gây ô nhiễm môi trường

Video: Cận cảnh mỏ đá khổng lồ gây ô nhiễm môi trường.

Ghi nhận của nhóm PV Người Đưa Tin Pháp luật cho thấy, đang có một diện tích rộng lớn đất nông nghiệp trên địa bàn huyện được khai thác đá ồ ạt. Đặc biệt, tại thị trấn Kong Chro và xã Kong Yang có rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở tụ hội về đây để khai thác, chế biến đá Bazan… gây ô nhiễm môi trường.

Môi trường - Gia Lai: Cận cảnh mỏ đá khổng lồ gây ô nhiễm môi trường (Hình 2).

Dọc trục đường đất (song song với đường huyện), đá chất đống hai bên.

Dọc trục đường đất (song song với đường huyện) là hàng loạt cơ sở, công ty sản xuất chế biến đá, như: Công ty TNHH Đào Kỳ; cơ sở sản xuất Đá Hoàng Hùng; công ty Hải Lai, Hùng Nguyễn… đang khai thác trên diện rộng, quy mô lớn.

Môi trường - Gia Lai: Cận cảnh mỏ đá khổng lồ gây ô nhiễm môi trường (Hình 3).

Đang có diện tích rộng lớn đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kong Chro được khai thác đá ồ ạt.

Điều đáng nói, việc khai thác, chế biến đá này cũng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Rõ nét là việc xay, chẻ đá tạo ra tiếng ồn, khói bay mù mịt. Kế đó, nhóm PV ghi nhận lượng phương tiện quá khổ, quá tải, độ chế… không đảm bảo an toàn, chở đá trông rất nguy hiểm.

Môi trường - Gia Lai: Cận cảnh mỏ đá khổng lồ gây ô nhiễm môi trường (Hình 4).

Phương tiện quá khổ, quá tải, độ chế… không đảm bảo an toàn, chở đá phóng nhanh vượt ẩu.

Tình trạng xe phương tiện vận chuyển không đảm bảo kỹ thuật, không đảm bảo an toàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về trật tự - an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Môi trường - Gia Lai: Cận cảnh mỏ đá khổng lồ gây ô nhiễm môi trường (Hình 5).

Chiếc xe này rẽ vào công ty TNHH Đào Kỳ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đào Quốc Định, Chủ tịch UBND xã Kong Yang cho biết: “Thời gian qua, UBND xã thường xuyên phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường huyện thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý. Như mới đây, đoàn đã tiến hành kiểm tra và phát hiện sai phạm, tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật đối với một số cơ sở, doanh nghiệp”.

Môi trường - Gia Lai: Cận cảnh mỏ đá khổng lồ gây ô nhiễm môi trường (Hình 6).

Việc khai thác, chế biến đá này cũng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Rõ nét là việc xay, chẻ đá tạo ra tiếng ồn, khói bay mù mịt.

Ông Định cho biết thêm: “Từ đầu năm đến nay, riêng UBND xã cũng đã xử phạt một vài trường hợp và đã báo cáo UBND huyện. Như gần đây nhất, UBND xã đã tham mưu UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH Đào Kỳ”.

Môi trường - Gia Lai: Cận cảnh mỏ đá khổng lồ gây ô nhiễm môi trường (Hình 7).

Hàng loạt cơ sở, công ty sản xuất chế biến đá, như: Công ty TNHH Đào Kỳ; cơ sở sản xuất Đá Hoàng Hùng;; công ty Hải Lai, Hùng Nguyễn… đang khai thác trên diện rộng, quy mô lớn.

Đối với xe quá khổ, quá tải, độ chế… không đảm bảo an toàn, thời gian qua, UBND xã đã chỉ đạo cho lực lượng công an phối hợp với lực lượng CSGT huyện cũng tiến hành tuần tra, xử lý. Tới đây, sau khi tiếp nhận thông tin từ PV, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý các nội dung nêu trên”.

Môi trường - Gia Lai: Cận cảnh mỏ đá khổng lồ gây ô nhiễm môi trường (Hình 8).

UBND xã đã tham mưu UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH Đào Kỳ.

Về vấn đề này, nhóm PV cũng liên hệ làm việc với sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Gia Lai cũng như UBND huyện Kong Chro, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

Nhóm PV

Sự thật về cơ sở “khai thác” đá mồ côi và chỉ đạo của UBND huyện

Thứ 4, 18/11/2020 | 08:01
Trong báo cáo của phòng Tài nguyên và Môi trường gửi Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu khẳng định, công ty không hề được cấp phép khai thác khoáng sản.

Đồng Nai: Khai thác đá mồ côi do... “dư thừa”

Thứ 2, 09/11/2020 | 18:19
Đá mồ côi bị khai thác trên diện rộng, số lượng nhiều “núp” dưới vỏ bọc “cải tạo vườn”. Nhưng chính quyền địa phương cho biết, do đá dư ra nên người dân đem bán.

Công an huyện Kông Chro 'đánh sập' bãi khai thác vàng 'chui'

Thứ 4, 31/05/2017 | 20:26
Sau khi nhận được thông tin về bãi khai thác vàng trái phép, ngay trong ngày 31/5, Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã truy quét đóng cửa bãi vàng.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên cả nước có gì đáng chú ý?

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:29
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2023 kéo dài tới 5 ngày, vì thế thông tin về diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn được rất nhiều người quan tâm.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.