Gia Lai dồn sức chống bão số 13, sơ tán 350.000 dân đến nơi an toàn

Gia Lai dồn sức chống bão số 13, sơ tán 350.000 dân đến nơi an toàn

Thứ 4, 05/11/2025 17:32 GMT+7

Trước khi bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang khẩn trương vận động người dân sơ tán, di dời khỏi khu vực nguy hiểm, sạt lở.

Di dời hơn 350.00 người

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, ngày 5/11, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp trực tuyến với 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác ứng phó.

Gia Lai dồn sức chống bão số 13, kiên quyết sơ tán 350.000 dân đến nơi an toàn- Ảnh 1.

UBND tỉnh Gia Lai họp trực tuyến chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 13

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, sức tàn phá khủng khiếp, gây ra mưa lũ lớn và nguy cơ đỉnh lũ vượt mọi mức từng xảy ra. "Đây là cơn bão lớn, sức tàn phá khủng khiếp. Tiền mất bao nhiêu cũng được, phải chấp nhận để đảm bảo an toàn cho người dân. Chúng ta dự kiến sẽ di dời hơn 100.000 hộ với khoảng 350.000 người và chi khoảng 70-80 tỷ đồng để hỗ trợ", Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ.

Gia Lai dồn sức chống bão số 13, kiên quyết sơ tán 350.000 dân đến nơi an toàn- Ảnh 2.

Dự kiến tỉnh sẽ di dời hơn 100.000 hộ dân với khoảng 350.000 người

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng công an, quân đội kiên quyết di dời dân đến nơi an toàn, bắt buộc phải đi, không để xảy ra thiệt hại về người. Đồng thời, tập trung chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, hạ cần cẩu tại các công trình để giảm rủi ro khi bão đổ bộ.

Dốc sức ứng phó với bão số 13

Ngay sau cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp đi kiểm tra tại các địa phương có nguy cơ sạt lở và cô lập khi mưa bão lớn.

Theo báo cáo của các địa phương, khu vực phía Đông Gia Lai hiện có 15 điểm nguy cơ sạt lở cao, 16 điểm nguy cơ thấp và 9 khu vực có khả năng bị chia cắt giao thông khi xảy ra sạt lở.

Gia Lai dồn sức chống bão số 13, kiên quyết sơ tán 350.000 dân đến nơi an toàn- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đi kiểm tra các điểm trường

Hiện UBND phường Quy Nhơn Đông dự kiến di dời 125 hộ, với 488 nhân khẩu; bố trí, huy động 8 xe ô tô chở người dưới 16 chỗ; 3 ô tô vận tải; 3 xe bán tải; 9 xuồng nhôm; 1 ca nô, 2 phao bè, hơn 290 phao tròn, hơn 210 áo phao… phục vụ công tác sơ tán, di dời người dân tới nơi ở an toàn.

UBND xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) cũng cho biết, hiện xã có 34 hộ dân, với 105 nhân khẩu tại thôn Chánh Hữu và Chánh Định phải di dời khi xảy ra bão số 13. Địa phương đã lập danh sách, lên phương án, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và bố trí địa điểm để sẵn sàng di dời các hộ tới nơi ở an toàn.

Gia Lai dồn sức chống bão số 13, kiên quyết sơ tán 350.000 dân đến nơi an toàn- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu khẩn trương sơ tán các hộ ven biển xã Đề Gi

Tại xã Cát Tiến, UBND xã chủ động rà soát các khu vực dân cư có khả năng bị sạt lở thuộc khu vực thôn: Tân Tiến, Chánh Thắng, Trung Lương, Chánh Hùng; lập phương án sơ tán, di dời nhân dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu chính quyền địa phương chủ động mọi tình huống, không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men và vật tư thiết yếu cho vùng sơ tán. Đối với những trường hợp không chịu di dời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiên quyết cưỡng chế di dời, phải đặt tính mạng người dân lên hàng đầu

Gia Lai dồn sức chống bão số 13, kiên quyết sơ tán 350.000 dân đến nơi an toàn- Ảnh 5.

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời tàu thuyền, chằng chống nhà cửa trước bão

Kêu gọi người dân rời khỏi tàu tuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản

Ngày 5/11, BĐBP tỉnh Gia Lai đã thực hiện công tác ứng phó, kêu gọi ngư dân neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão an toàn. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đã hướng dẫn 5.487 tàu vào nơi neo đậu an toàn; duy trì liên lạc với 274 tàu cùng 1.918 ngư dân đang di chuyển vào khu vực tránh trú; đồng thời tuyên truyền, vận động 2.425 chủ lồng bè chằng chống và rời khỏi khu vực nguy hiểm ngay trong chiều nay. Với tinh thần "chủ động – kịp thời – an toàn", Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương đang nỗ lực cao nhất nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Tính đến 15 giờ chiều hôm nay, khu neo đậu tránh trú bão Quy Nhơn có hơn 680 phương tiện tàu cá của ngư dân vào neo đậu an toàn. Khu vực Đầm Đề Gi có hơn 870 phương tiện vào neo đậu. Khu vực tránh trú bão Tam Quan có 2.514 tàu vào neo đậu tránh trú bão, trong đó có 2.098 tàu của bà con ngư dân trong tỉnh. Thông qua công tác tuyên truyền vận động của các đơn vị Biên phòng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng các chủ phương tiện đã ý thức được sự nguy hiểm của bão số 13, tiến hành neo đậu phương tiện an toàn và cam kết rời tàu trước khi bão đổ bộ .

Học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai nghỉ học từ chiều 5/11

Tính đến trưa 5/11, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó bão số 13, triển khai các kịch bản phòng chống cấp cao nhất.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn bộ các cơ sở giáo dục thuộc 58 xã, phường phía Đông và 8 địa phương phía Tây tỉnh trước sáp nhập cho học sinh nghỉ học từ chiều 5/11 đến hết ngày 7/11.

Tập trung thông tin tuyên truyền về tình hình mưa, bão; phát thông tin trên đài phát thanh xã với tần suất tối thiểu 2 giờ/lần để cảnh báo, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, dự trữ nhu yếu phẩm.

Huy động lực lượng xung kích hỗ trợ người dân chằng buộc, gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy sản; vận động người dân thu hoạch sớm thủy sản để giảm thiểu thiệt hại; kéo tàu thuyền nhỏ, thúng lên bờ, chằng giữ ổn định; tàu thuyền lớn cho neo đậu đúng quy định. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị phân phối, siêu thị, chợ dân sinh đảm bảo nguồn cung hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, tăng giá trong thời gian bão đổ bộ.

Duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 để kịp thời ứng phó, xử lý với các tình huống xảy ra; rà soát, thống kê, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thiệt hại cho UBND tỉnh (qua Văn phòng Thường trực về phòng, chống thiên tai); đồng thời cập nhật số liệu thiệt hại trên phần mềm Hệ thống thông tin phòng chống thiên tai.

Thảo Quyên

Gia Lai dồn sức chống bão số 13, kiên quyết sơ tán 350.000 dân đến nơi an toàn- Ảnh 6.Ứng phó với bão Kalmaegi, tỉnh Gia Lai hoàn thành di dời dân trước 12h ngày 6/11

Để ứng phó với bão Kalmaegi, từ chiều 4/11, tỉnh đã thành lập Sở Chỉ huy Tiền phương, đồng thời kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 16 xã phường ven biển; kích hoạt kịch bản ứng phó cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại của khu vực phía Đông tỉnh.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.