Gia Lai: Khởi tố đối tượng khai thác trái phép hơn 16.000 m3 cát

Gia Lai: Khởi tố đối tượng khai thác trái phép hơn 16.000 m3 cát

Hồ Hải Nam
Thứ 2, 03/06/2024 | 19:45
0
Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Công ty cổ phần Xây dựng Tây Nguyên Gia Lai khai thác cát vượt công suất cho phép để bán lại cho nhiều người, thu lợi bất chính.

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Đình Thái Anh (SN 1979, trú phường Tân Thành, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Công ty cổ phần Xây dựng Tây Nguyên Gia Lai (Buôn Chư Bang, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có dấu hiệu khai thác cát vượt công suất cho phép để bán lại cho nhiều cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2023, Phan Đình Thái Anh với vai trò là Phó Giám đốc được ủy quyền trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Tây Nguyên Gia Lai đã chỉ đạo nhân viên khai thác vượt công suất cho phép với khối lượng là 16.225 m³ cát, bán cho khách hàng, thu lợi bất chính số tiền là hơn 1,6 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.

Luật sư Nguyễn Văn Nam, Văn phòng luật sư Nam và Đồng sự cho biết, tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên được quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:

1. Người nào vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên trong đất liền, hải đảo, nội thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc khoáng sản khác từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Khoáng sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc khoáng sản khác 500.000.000 đồng trở lên;

b) Khoáng sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

c) Có tổ chức;

d) Gây sự cố môi trường;

đ) Làm chết người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên”.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc khoáng sản khác từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc khoáng sản trị giá từ 700.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích, hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc khoáng sản khác từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc khoáng sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng”;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Như vậy, đối với tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên thì mức phạt tù cao nhất lên đến 07 năm.

Bình Thuận: Xử lý 857 vụ về khoáng sản trái phép, xử phạt hơn 12,3 tỷ đồng

Thứ 5, 30/05/2024 | 19:26
Kết quả từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận đã xử lý 857 vụ khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, xử phạt số tiền trên 12,3 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt thêm 4 đối tượng trong vụ khai thác khoáng sản trái phép

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:18
Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ án Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại huyện Hàm Tân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
Cùng tác giả

Gia Lai chủ động phòng ngừa ùn tắc phương tiện kiểm định dịp cuối năm

Chủ nhật, 30/06/2024 | 20:31
Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố, nhiều trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động, khiến nguy cơ ùn tắc đăng kiểm diễn ra ở nhiều nơi, trong đó có tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Nhiều thí sinh U50 quyết tâm vượt “vũ môn”

Thứ 5, 27/06/2024 | 16:07
Dù tuổi đã cao nhưng nhiều sĩ tử vẫn quyết tâm vượt “vũ môn”. Nỗ lực học tập bắt kịp chương trình mới, ngoài bổ sung cho công việc, họ còn noi gương cho con cháu.

Hàng ngàn tình nguyện viên tiếp sức mùa thi khu vực Tây Nguyên

Thứ 5, 27/06/2024 | 10:04
Để hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, hàng ngàn tình nguyện viên được huy động túc trực tại các điểm thi.

Gia Lai: Tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh hoàn thành kỳ thi

Thứ 4, 26/06/2024 | 21:15
Các cơ quan ban ngành của tỉnh Gia Lai chung tay nhằm hỗ trợ mọi điều kiện, để các thí sinh vượt “vũ môn”.

Măng đen: Miền đất của những giai thoại thu hút du khách

Thứ 4, 26/06/2024 | 15:20
Măng đen được coi là vùng đất của những vị thần với những giai thoại nhuộm màu thủa hồng hoang.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng từ Tp.HCM đến Bà Rịa -Vũng Tàu cướp giật dây chuyền vàng

Thứ 5, 04/07/2024 | 14:10
Thấy người phụ nữ có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, Hoàng điều khiển xe máy bám theo rồi lợi dụng sơ hở ra tay cướp giật sợi dây chuyền và bỏ chạy.

Kiên Giang: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng phạm tội về ma tuý

Thứ 5, 04/07/2024 | 13:00
Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Phẫn nộ lời khai của cặp vợ chồng bạo hành nữ sinh 22 tuổi như thời Trung cổ

Thứ 5, 04/07/2024 | 13:00
Ngày 3/7, bước đầu tại Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thủ Đức, cặp vợ chồng đánh cô gái 22 tuổi gãy 8 xương sườn đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nguyên nhân gây án.

Công an Quảng Bình vạch trần thủ đoạn tinh vi của tội phạm cá độ bóng đá trên mạng internet

Thứ 5, 04/07/2024 | 12:26
Để chuyên án thành công, cùng với sự kiên trì, chịu khó, chịu khổ của trinh sát, điều tra viên còn cần có sự chung tay của nhiều lực lượng nghiệp vụ trong Công an.

Đắk Nông: Bắt 2 đối tượng sản xuất, buôn bán cà phê bột giả

Thứ 5, 04/07/2024 | 12:22
Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt 2 đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán cà phê bột giả.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 3 thanh thiếu niên trộm két sắt tại cửa hàng điện thoại

Thứ 4, 03/07/2024 | 06:30
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã điều tra, làm rõ 3 đối tượng trộm cắp tài sản.

Giả doanh nhân thành đạt để lừa đảo, người phụ nữ bị bắt tạm giam

Thứ 4, 03/07/2024 | 15:00
Tạo dựng bản thân là một nữ doanh nhân thành đạt với số tiền trong tài khoản lên đến hàng chục tỷ đồng, Đặng Trúc Quỳnh đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Bắt đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn của hai người phụ nữ

Thứ 4, 03/07/2024 | 15:54
Chỉ vì người yêu xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ, Lê Tuấn Kiệt đã dùng súng bắn một nạn nhân trọng thương.

Người phụ nữ bị khởi tố vì buộc kẻ trộm đưa tiền cho mình

Thứ 4, 03/07/2024 | 19:12
Một chủ quán tạp hóa ở tỉnh Đắk Nông vừa bị khởi tố về hành vi cướp tài sản vì buộc người lấy trộm thuốc lá phải đưa cho mình 10 triệu đồng.

Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 2 tài xế dàn hàng chèn xe trên Quốc lộ 18

Thứ 5, 04/07/2024 | 09:38
2 tài xế đã có hành vi chèn ép, tạt đầu xe taxi lưu thông trên Quốc lộ 18 đoạn qua phường Hùng Thắng, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.