Gia Lai: Thâm nhập đại công trường

Gia Lai: Thâm nhập đại công trường "đá tặc" lớn nhất huyện Chư Sê

Hồ Hải Nam
Thứ 3, 10/12/2019 | 15:03
0
Dù không được cấp phép khai thác mỏ nhưng công ty Quân Khang vẫn ngang nhiên điều động máy móc vào mở đường, khoét núi rút ruột hàng ngàn m3 đá trong suốt thời gian dài. Tại khu vực này, ngoài công ty Quân Khang, có nhiều cá nhân khác cũng lộ thiên đưa máy móc vào rút ruột tài nguyên trái phép.

Xẻ núi rút ruột tài nguyên trái phép     

Sáng 10/12, nguồn tin phản ánh với PV báo Người Đưa Tin tại khu vực  làng Ring Ring, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai có nhiều doanh nghiệp, cá nhân mặc dù không được cấp phép, vẫn ngang nhiên điều động phương tiện máy móc vào khai thác đá như công trường được cấp phép thực thụ.

Môi trường - Gia Lai: Thâm nhập đại công trường 'đá tặc' lớn nhất huyện Chư Sê

Hai máy xúc của công ty Quân Khang đang khai thác đá trái phép.

Mỗi ngày, tại mỏ đá bị khai thác trái phép các doanh nghiệp thi nhau xâu xé. Hàng chục lượt xe tải ra vào chở đi hàng nghìn m3 đá, nhưng chính quyền địa phương vẫn "làm ngơ".

Nếu có cũng chỉ "hôm nay xử phạt, mai doanh nghiệp vẫn hoạt động".

Sau khi nhận được thông tin, PV có mặt tại hiện trường làng Ring, xã Hbông để ghi nhận.

Tại khu vực hướng vào suối Ke có một chiếc máy xúc đang đào bới tìm đá. Quanh chiếc máy xúc là ngổn ngang đá cục các loại lớn nhỏ.

Dấu vết cho thấy chiếc máy này đã đào đất trong một thời gian dài. Diện tích bị đào bới lên đến hàng trăm m2 với chiều sâu gần 2 m dưới bề mặt đất. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn m3 đá đã bị lấy đi ở khu vực này.

Môi trường - Gia Lai: Thâm nhập đại công trường 'đá tặc' lớn nhất huyện Chư Sê (Hình 2).

Một máy xúc của đơn vị khác đang khai thác đá trái phép tại khu vực làng Ring.

Tiếp tục di chuyển về hướng dòng suối Ke khoảng 3 km, PV  chứng kiến quy mô tầm cỡ của một công trường khai thác đá giữa núi đồi mênh mông.

Các đối tượng “đá tặc” đã xẻ một mảng núi để khai thác đá tạo thành vách đá dựng đứng cao chót vót.

Ở công trường này có 2 máy xúc hoạt động liên tục, dùng gầu đào khoét vào núi để khai thác lớp đá thịt nằm sâu dưới lòng đất.

Môi trường - Gia Lai: Thâm nhập đại công trường 'đá tặc' lớn nhất huyện Chư Sê (Hình 3).

"Công trường" khai thác đá trái phép của công ty Quân Khang.

Sau khi những khối đá khổng lồ được múc xuống tập kết dưới chân núi, có một xe ben BKS 81C 16602  liên tục ra vào hàng chục vận chuyển đá đến nơi tập kết.

Để tìm hiểu xem chiếc xe ben này bốc đá khai thác lậu chở về đâu PV đã bám theo.

Bám theo ngay sau xe ben BKS 81C 16602 thì phát hiện ra điều bất ngờ, xe này chở đá "lậu" về tập kết tại công ty TNHH Quân Khang, xã Hbông, huyện Chư Sê.

Chỉ sau khoảng 15 phút xuống hàng, chiếc xe này lại tiếp tục quay đầu lại bãi khai thác cũ để vận chuyển chuyến mới.

Môi trường - Gia Lai: Thâm nhập đại công trường 'đá tặc' lớn nhất huyện Chư Sê (Hình 4).

Xe ben BKS  81C 16602 sau khi chất đá lậu từ mỏ khai thác lậu chở về công ty Quân Khang.

Có mặt tại khu vực làng Ring, PV phát hiện không chỉ một mà nhiều điểm khai thác đá trái phép.

Theo thông tin PV tìm hiểu được, ngoài công ty TNHH Quân Khang không có giấy phép khai thác mỏ, một điều bất ngờ là các công ty khác dù có giấy phép khai thác mỏ nhưng vẫn đi làm "lậu".

Chính quyền bất lực?

Chiều cùng ngày, PV làm việc trực tiếp, cung cấp tư liệu thu thập được cho ông Nguyễn Hữu Tỵ, Chủ tịch UBND xã Hbông.

Ông Tỵ khẳng định: "Sau khi xem những tư liệu mà PV cung cấp,  tôi khẳng định công ty TNHH Quân Khang đã và đang khai thác đá là trái pháp luật. Bởi công ty TNHH Quân Khang không được cấp phép khai thác mỏ đá".

Môi trường - Gia Lai: Thâm nhập đại công trường 'đá tặc' lớn nhất huyện Chư Sê (Hình 5).

Sau khi phát hiện đoàn kiểm tra vào hiện trường, tài xế của công ty Quân Khang lái xe múc rời khỏi bãi chạy trốn.

Theo ông Tỵ, cũng tại khu vực này ngày 29/11, UBND xã đã lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng với ông Diệp Trần Duy Bình, SN 1978, trú tại làng Ring, xã Hbông, huyện Chư Sê, người điều khiển máy xúc làm thuê cho công ty TNHH Quân Khang.

Ngay sau đó, ông Tỵ điều động lực lượng xã gồm: Địa chính, công an xã, cùng PV vào hiện trường để thực tế.

Tại hiện trường đoàn kiểm tra khẳng định vị trí công ty TNHH Quân Khang đang khai thác đá là trái phép. Qua đó, đoàn kiểm tra lập biên bản tạm giữ của công ty TNHH Quân Khang 2 chiếc máy múc, 1 xe ben chở gần 15m3 đá.

Tiếp tục đi cùng PV, đoàn kiểm tra lập biên bản tại một địa điểm khác, khi bắt quả tang người đang điểu khiển máy múc khai thác đá.

Trả lời đoàn kiểm tra, tài xế khai được ông M. thuê đến đây làm đá. Đá sau khi khai thác được chở về nhà máy của công ty A.k..

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Quảng Nam: Phát hiện hàng loạt vụ lâm tặc vận chuyển gỗ lậu bằng đường sông

Thứ 6, 29/11/2019 | 06:55
Thấy cảnh sát truy đuổi, các đối tượng chặt dây buộc cho gỗ rơi rồi nhảy thẳng xuống sông sâu hòng tẩu thoát.

Thu giữ phương tiện, tang vật của nhóm "cát tặc" ném đá vào cảnh sát

Thứ 7, 14/09/2019 | 09:17
Khi bị phát hiện đang bơm hút và mua bán cát trái phép trên sông Đồng Nai, các đối tượng chống trả quyết liệt, ném đá vào cán bộ chiến sĩ, ném lưới cá vào chân vịt ca nô của Tổ công tác và nhanh chóng tẩu thoát.

Phù Cát (Bình Định): Ngang nhiên “rút ruột” tài nguyên khoáng sản

Thứ 4, 24/01/2018 | 16:00
Hiện nay, nhiều người dân ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát (Bình Định) ngang nhiên đưa phương tiện xe độ chế, máy cày kéo, máy bơm hút cát tới các khu vực đồi cát, lòng suối để khai thác cát. Trong khi đó, chính quyền địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.