“Giải mã” đột phá du lịch của xứ biển Bình Định

“Giải mã” đột phá du lịch của xứ biển Bình Định

Trần Sơn Tùng

Trần Sơn Tùng

Thứ 6, 06/09/2024 08:34

Chỉ trong 4 ngày nghỉ Lễ 2/9, Bình Định bôi thu khách du lịch, tăng 13%, đạt 555 tỷ đồng. Trong khi đó, ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh này cũng đã cán đích kế hoạch năm 2024 khi mới đi hết nửa hành trình.

Đây không phải là điều ngẫu nhiên, bởi lẽ, tầm nhìn chiến lược về du lịch đã được Bình Định triển khai từ nhiều năm nay và đột phá mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

GIẢI MÃ ĐỘT PHÁ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH

Những sản phẩm du lịch độc- lạ níu chân du khách

"Độc lạ Bình Định mới đúng, độc lạ Bình Dương xưa rồi", anh Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, quê Xuân Trường, Nam Định) vừa kết thúc những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 tại Bình Định chia sẻ với PV Người Đưa Tin, khi chuẩn bị lên đường trở lại Hà Nội công tác. 

Anh Thành mượn trend "độc lạ Bình Dương" vốn nổi tiếng trên youtube để ví von về những trải nghiệm đầy ấn tượng trong những ngày cùng gia đình thăm quan tại xứ biển.

“Giải mã” đột phá du lịch của xứ biển Bình Định- Ảnh 1.

Bãi biển Quy Nhơn đông khách vào dịp lễ.

Anh Thành kể, ban đầu gia đình chỉ định tham quan ở Quy Nhơn và một số vùng lân cận, nhưng khi nghe quảng bá, cả nhà háo hức ra tận đầu tỉnh để trải nghiệm những ngày hội du lịch "La Vuông - Cao nguyên vẫy gọi" diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9, nơi được ví như "Đà Lạt của xứ biển" tại thị xã Hoài Nhơn (Bình Định).

Tại đây, chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như Lễ hội diễu hành đường phố "Rồng xanh La Vuông," chương trình nghệ thuật "La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi," cùng các gian hàng OCOP và ẩm thực đặc trưng của 17 xã, phường hấp dẫn du khách. 

Đặc biệt, giải chạy La Vuông Ultra Trail lần thứ nhất, không chỉ "đánh thức" địa danh du lịch tưởng chừng ít ai biết tới, mà còn thu hút du khách với loạt chương trình hấp dẫn, như sự níu chân du khách mỗi khi về với Bình Định.

Rời Hoài Nhơn, các đoàn du khách về huyện Tây Sơn, hòa mình vào lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 232 (1792 - 2024) là điểm nhấn văn hóa, với nhiều hoạt động biểu diễn võ thuật, lân sư rồng và nghệ thuật truyền thống, thu hút hàng ngàn người tham gia.

“Giải mã” đột phá du lịch của xứ biển Bình Định- Ảnh 2.

Người dân tập trung về Bảo tàng Quang Trung (Tây Sơn) vào dịp giỗ Vua.

Ấn tượng nhất ngay chính thành phố Quy Nhơn phải kể đến sự bùng nổ chương trình "Du lịch, Điện ảnh và Thể thao - Tự hào bản sắc Việt" (diễn ra từ ngày 2 đến 4/9/2024) với chuỗi hoạt động văn hóa, võ thuật và đêm nhạc hội "Đôi cánh diệu kỳ," dự kiến thu hút từ 5.000 đến 10.000 khán giả. 

Anh Thành trầm trồ: "Xem biểu diễn võ cổ truyền nhiều rồi, nhưng sự kết hợp giữa võ Bình Định và thi đấu võ thuật quốc tế là điểm hiếm có".

Không riêng sự kết hợp cổ truyền và hiện đại ở môn võ thuật này, Bình Định làm mới sân khấu bằng đêm đại nhạc hội đầy cảm xúc, quy tụ giới "tinh hoa" trong làng nghệ thuật của chính các ca, nhạc sĩ quê Bình Định. 

Đồng thời, mời các diễn viên, nhân vật, nhà làm phim nổi tiếng thế giới để quảng bá, đưa hình ảnh của tỉnh đến với điện ảnh, công chúng".

Còn nhớ, bước vào đầu mùa du lịch hè 2024, phố biển Quy Nhơn như bùng nổ trong Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch 2024 (Amazing Binh Dinh Fest 2024) với điểm nhấn là Giải vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 UIM F1H2O World Championship và Giải vô địch thế giới Mô tô nước UIM - ABP Aquabike World Championship - chặng Grand Prix of Binh Dinh 2024 diễn ra ở đầm Thị Nại (phường Thị Nại, TP.Quy Nhơn).

Phát huy lợi thế biển nhưng Bình Định đã chọn cách làm riêng, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam ở giai đua thuyền máy độc đáo này. 

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên có đội đua thuyền máy F1H20 mang tên Bình Định - Việt Nam tham dự giải đua, với hai thành viên là Jonas Andersson (quốc tịch Thụy Điển, 49 tuổi) và Stefan Arand (quốc tịch Estonia, 21 tuổi). Khán giả mãn nhãn thưởng thức những màn trình, phần thi gay cấn đến từ các tay đua thuyền máy công thức 1 trên khắp thế giới.

Chưa đầy 3 tháng sau, Giải Teqball thế giới lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam cũng chính thức "chiêu đãi' người dân, khán giả ngay ở phố biển Quy Nhơn từ ngày 6-9/6. 

Giải đấu quy tụ 115 đến từ 52 quốc gia trên thế giới, không chỉ mang đến những màn thi đấu đặc sắc mà còn chính thức sẽ mở đường cho cho sự phát triển của bộ môn được xem là "kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn" độc đáo này.

Dồn dập các sự kiện du lịch 'độc lạ" này là minh chứng như lời ông Trần Văn Thanh- Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, tỉnh tăng cường đa dạng sản phẩm, làm mới các dịch vụ du lịch biển; đẩy mạnh đầu tư xây dựng mới dịch vụ biển đảo chất lượng cao và hướng tới phát triển du lịch theo chiều sâu, đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển. Từ đó, nâng cao giá trị gia tăng và khai thác các tiềm năng, lợi thế từ biển…

Bội thu trái ngọt

Theo lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Bình Định, lợi thế bờ biển, bãi biển đẹp không riêng của Bình Định. Từ lâu các địa phương Đà Nẵng, Huế, hay Khánh Hòa đã 'ghi danh" trên bản đồ du lịch biển khi trở thành những bãi biển đẹp nhất hành tinh (Đà Nẵng), Festival (Huế). 

Tuy nhiên, Bình Định chọn lối đi riêng để định hình thương hiệu du lịch biển bằng loạt sự kiện văn hóa, du lịch "độc, lạ" và đẳng cấp.

“Giải mã” đột phá du lịch của xứ biển Bình Định- Ảnh 3.

Ngày hội du lịch ở Thị xã Hoài Nhơn thu hút đông đảo du khách.

Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Định đánh giá, các sự kiện tầm quốc tế vừa diễn ra tại Quy Nhơn và trên địa bàn tỉnh đã góp phần rất lớn vào việc quảng bá du lịch của tỉnh tới khách quốc tế thông qua kênh truyền thông trong và ngoài nước. Các sự kiện thể thao quốc tế lần đầu tiên của Việt Nam tổ chức ở Quy Nhơn tạo đột phá để mở cánh cửa thị trường khách du lịch quốc tế.

Theo ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, với tiềm năng, lợi thế được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan đẹp chạy suốt chiều dài hơn 130 km bờ biển, từ lâu tỉnh xác định du lịch là kinh tế mũi nhọn. Trong đó có xu hướng du lịch kết hợp với thể thao. 

Từ các giải mô tô nước, đua thuyền máy quốc tế, đến giải Teqball Thế giới 2024 tạo hướng đi mới, đưa những môn thể thao mới gắn với các sự kiện quốc tế lan tỏa ra cả nước.

"Đây cũng là tiền đề để tỉnh Bình Định giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh, văn hóa và con người địa phương đến du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước", ông Giang nhấn mạnh.

Không phải ngẫu nhiên, mới đi hết nửa hành trình thực hiện mục tiêu năm 2024, Bình Định đã cán đích vượt kế hoạch, thu hút 5,6 triệu lượt khách ngay từ 6 tháng đầu năm 2024. Doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng trong 6 tháng.

Đáng kể, kết thúc 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bình Định đón 204.044 lượt du khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu đạt 555 tỷ đồng. 

Bình Định "bội thu trái ngọt" du lịch sau loạt chính sách, giải pháp hiệu quả trên "cánh đồng du lịch" này. Du lịch là một trong những trụ cột kinh tế của tỉnh Bình Định. 

Năm 2023, có 5 triệu lượt khách tới tỉnh này, tăng 21,4% so với 2022 với tổng nguồn thu đạt 16.400 tỷ đồng.

“Giải mã” đột phá du lịch của xứ biển Bình Định- Ảnh 4.

Hàng ngàn người tập trung ở quảng trường Nguyễn Tất Thành, Tp. Quy Nhơn trong đêm đại nhạc hội 3/9.

Theo ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, không dừng lại kết quả tích cực đã đạt được, ngành du lịch của tỉnh kiên định mục tiêu phát triển đột phá ngành công nghiệp không khói này. 

Trong đó, tận dụng tối đa ưu thế về hạ tầng phát triển khởi sắc, đồng bộ thời gian qua, phát huy tiềm năng thế mạnh thiên nhiên ưu đãi; trầm tích văn hóa, lịch sử; đồng thời mở rộng kết nối nội địa, quốc tế để đưa ra các sản phẩm du lịch, sự kiện du lịch thể thao trong nước và quốc tế, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Chỉ riêng cơ sở hạ tầng, Bình Định đón đầu loạt công trình giao thông, mở rộng sân bay Quốc tế Phù Cát, cao tốc qua địa bàn, các trục giao thông kết nối sân bay, quốc lộ 1, đường ven biển. 

Bên cạnh đó, dọc các bãi biển trên địa bàn thành phố Quy Nhơn có hơn 40 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao, với hơn 5.000 phòng đạt chất lượng cao. Hầu hết khách sạn đều gần biển, đây cũng là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của khách du lịch khi đến Quy Nhơn - Bình Định.

Tỉnh này tập trung thu hút, phát triển các địa điểm du lịch nổi bật như Eo Gió, Kỳ Co, và Ghềnh Ráng tại Quy Nhơn… đến những địa danh mới như La Vuông vừa được "đánh thức" trong những ngày Lễ 2/9.

Đây chính là nguyên nhân, giải mã một phần cho hiện tượng du lịch đang phát triển đột phá ở xứ biển Bình Định.

Đánh giá về giải đua thuyền máy quốc tế vừa qua, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhấn mạnh, việc đưa giải đua thuyền máy F1H2O về tỉnh Bình Định đã tạo nên sự khác biệt và Bình Định sẽ duy trì tổ chức và đẩy mạnh phát triển thể thao dưới nước, xây dựng Bình Định trở thành một trung tâm văn hóa biển của cả nước.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.