Những Chân trời có Người bay 3 (Những chân trời 3) là dự án nghệ thuật liên ngành, một phiên bản về tính đa dạng trong thực hành nghệ thuật của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam đương đại.

Tiếp nối thành công của Những Chân Trời 1 (năm 2010 tại London) và Những Chân Trời 2 (năm 2012 tại Hà Nội), Những chân trời 3 khởi sự từ năm 2014 với ý tưởng “viễn du” và “giới hạn”. Tiêu đề dự án lấy cảm hứng từ tứ thơ của Trần Dần – một nhân vật quan trọng trong nền thi ca tiền vệ Việt Nam – về một nơi thiếu vắng không gian cho tưởng tượng và tự do, được viết năm 1988, ngay sau Đổi mới:
“Tôi khóc những chân trời không có người bay
Lại khóc những người bay không có chân trời”.
Theo đó, Những chân trời 3 khởi đầu cùng nghệ sĩ “bay ra” khỏi lãnh địa quen thuộc đưa mình vào những chuyến “viễn du” để phản ánh và khám phá những vấn đề liên quan đến lịch sử quốc gia, văn hoá đứt gãy, di cư, khai thác tận diệt thiên nhiên và con người, quá trình đô thị hoá cũng như những vấn đề về giới.
Với mong muốn thúc đẩy mối liên kết và hợp tác giữa nghệ thuật đương đại với các lĩnh vực khác, “Những chân trời 3” đưa nghệ sĩ, chuyên gia và học giả từ các ngành khoa học xã hội xích lại gần nhau. Thông qua quá trình đối thoại, các phương thức sản sinh tri thức đa đạng được giới thiệu và trao đổi, mở ra những khả năng sáng tạo và thực hành mới.

Triển lãm đưa người xem đến với bà con các vùng quê Việt Nam để tìm hiểu đời sống.
Mục đích của chương trình đó là mong muốn phác họa được quang cảnh Việt Nam đương đại qua lăng kính của những nghệ sĩ sinh ra và lớn lên trong thời kỳ Đổi mới với 11 dự án nhỏ được triển khai dọc theo đất nước.
Trong khuôn khổ của chương trình, ngày 8/10 vừa qua, tại Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản (27, Quang Trunng, Hà Nội) đã diễn ra triển lãm đầu tiên.


Những bức ảnh trong triển lãm.
Triển lãm bao gồm các tác phẩm mang tính thử nghiệm của các nghệ sĩ với nhiều cách thức, chất liệu như trình diễn, sắp đặt, video art, ảnh... về đời sống, công việc hay những vấn đề môi trường... ở những vùng quê trên đất nước Việt Nam...các tác phẩm đều là quá trình các nghệ sĩ đi tới thực địa các vùng khác nhau trên cả nước để nghiên cứu tìm hiểu nhằm đem đến một cái nhìn rõ hơn về xã hội Việt Nam.

Các bạn trẻ tham gia buổi triễn lãm.
Triển lãm đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các nghệ sĩ đương đại, các bạn trẻ trong nước.
Thanh Lam