Giống chuối "lạ" có quả dài gần nửa mét, nặng đến 2kg

Giống chuối "lạ" có quả dài gần nửa mét, nặng đến 2kg

Ngạc Kim Giang

Ngạc Kim Giang

Thứ 4, 06/03/2024 09:20

Giống chuối khổng lồ này có lá dài tới 5 mét và quả của chúng dài đến 40cm, nặng 2kg.

Chỉ mọc trong các khu rừng trên núi cao ở tỉnh Tây Papua của Indonesia, chuối cao nguyên khổng lồ (Musa ingens) là loài thực vật lớn nhất trong họ Chuối (Musaceae).

Đời sống - Giống chuối 'lạ' có quả dài gần nửa mét, nặng đến 2kg

Khi trưởng thành, những cây chuối này cao 15-20 mét, một số trường hợp có thể cao đến 30 mét.

Đời sống - Giống chuối 'lạ' có quả dài gần nửa mét, nặng đến 2kg (Hình 2).

Cũng như các loài chuối họ hàng, "thân" của cây thực ra là các bẹ lá cuộn chặt.

Đời sống - Giống chuối 'lạ' có quả dài gần nửa mét, nặng đến 2kg (Hình 3).

Mỗi chiếc lá (không tính phần bẹ) của loài cây này có thể đạt chiều dài 5 mét và chiều rộng 1 mét. Bẹ lá dài 10-15 mét, dài nhất trong số tất cả các loài thực vật đã được biết đến.

Đời sống - Giống chuối 'lạ' có quả dài gần nửa mét, nặng đến 2kg (Hình 4).

Đường kính thân cây ở chỗ lớn nhất có thể lên tới gần 1 mét, phải vài người ôm mới xuể.

Đời sống - Giống chuối 'lạ' có quả dài gần nửa mét, nặng đến 2kg (Hình 5).

Cụm hoa của chuối cao nguyên khổng lồ có thể dài tới 15 mét, một lần nữa là số đo dài nhất so với bất kỳ loài thực vật nào.

Đời sống - Giống chuối 'lạ' có quả dài gần nửa mét, nặng đến 2kg (Hình 6).

Khi chuối trên cây khổng lồ chín, một buồng của nó không chỉ cho ra rất nhiều quả, mà còn to và nặng. Trọng lượng 1 buồng chuối có thể dao động từ 30 – 60 kg.

Đời sống - Giống chuối 'lạ' có quả dài gần nửa mét, nặng đến 2kg (Hình 7).

Một quả chuối cao nguyên khổng lồ có thể dài đến 40 cm, nặng từ 1.5 - 2 kg, kích thước tương đương bắp chân người lớn.

Đời sống - Giống chuối 'lạ' có quả dài gần nửa mét, nặng đến 2kg (Hình 8).

Nhiều người dân tại địa phương cho biết, chuối này nếu 1 người ăn sẽ no cả ngày, hoặc 3 - 4 người ăn mới hết.

Điều đáng tiếc duy nhất là loại chuối này hương vị không thơm, ngọt như những loại chuối thường được bày bán ngoài chợ, hơn nữa chúng cũng có khá nhiều hạt. Tuy nhiên, Musa Ingens chỉ là giống chuối hoang, thế nên như vậy không phải điều quá khó hiểu.

Với kích thước khổng lồ, thân chuối Musa ingens thường được người dân địa phương sử dụng trong việc làm rượu và làm vải, trong khi những chiếc lá được dùng làm lợp mái nhà, làm chiếu ngồi và chiếu trải thức ăn.

Đời sống - Giống chuối 'lạ' có quả dài gần nửa mét, nặng đến 2kg (Hình 9).

Dù là loài thực vật thân thảo lớn nhất trên Trái đất, chuối cao nguyên khổng lồ hoàn toàn không được khoa học biết đến trước năm 1954, do chúng có phạm vi phân bố hẹp và mọc nơi hẻo lánh.

Đời sống - Giống chuối 'lạ' có quả dài gần nửa mét, nặng đến 2kg (Hình 10).

Ngày nay, chuối khổng lồ còn lại khá ít trong tự nhiên vì hạt của chúng rất khó kiếm. Hơn thế, quá trình nảу mầm của hạt có thể lên đến 1 năm hoặc hơn. Vì vậу, chuối khổng lồ hiện rất hiếm và được nhiều người уêu thực vật trên thế giới săn lùng.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.