Ngăn cản trồng cây trên đất có sổ đỏ, một cán bộ bảo vệ rừng bị đánh nhập viện
Ngày 26/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Công an xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh) đang điều tra, xác minh sự việc một cán bộ bảo vệ rừng trên địa bàn bị đánh nhập viện.
Cán bộ bảo vệ rừng bị đánh là ông Phan Hoài Nam, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng (Chi nhánh Xí nghiệp 2, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, huyện Vĩnh Linh).

Ông Phan Hoài Nam đang nằm điều trị tại bệnh viện. (Ảnh:Đ.N)
Thông tin ban đầu, ngày 24/6, ông Phan Hoài Nam nhận tin báo từ ông Trần Văn Tường, nhân viên bảo vệ rừng về việc ông C.V.Q (SN 1981, trú xã Vĩnh Hà) đưa người vào trồng cây tại lô 8c, khoảnh 30, tiểu khu 572 và một số lô đất rừng do đơn vị quản lý. Sau khi đến hiện trường, giữa ông Nam và ông Q. xảy ra xích mích.
Theo tường trình, ông Nam bị ông Q. tấn công gây thương tích phải vào bệnh viện thăm khám. Ông Q. thừa nhận do bức xúc, thiếu kiểm soát vì bị ngăn cản trong lúc thuê người trồng cây nên có hành vi mất kiểm soát.
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải đã có đơn trình báo vụ việc và đang chờ kết luận của lực lượng chức năng.

Khu vực xảy ra sự việc. (Ảnh:Đ.N)
Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hà, vị trí xảy ra sự việc là đất của ông Q. sử dụng ổn định từ trước đến nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải mới phát hiện và thông báo cho ông Q. rằng đất được cấp sổ đỏ cho đơn vị.
Theo trình bày của ông Q. đất được ông khai hoang sử dụng trước thời điểm Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải được cấp sổ đỏ. Giữa hai bên xảy ra tranh chấp, xã tổ chức hòa giải nhưng không thành. Xã hướng dẫn hai bên thỏa thuận thống nhất, nếu không được thì khởi kiện ra tòa nhưng không thực hiện.
Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự
Liên quan đến sự việc này, luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự cho rằng, việc ông C.V.Q. tấn công gây thương tích khiến ông Phan Hoài Nam phải nhập viện là hành vi có dấu hiệu xâm phạm đến sức khỏe người khác, có thể bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ trong một buổi tuyên truyền pháp luật đến người dân.
Cụ thể, nếu kết quả giám định thương tật xác định ông Nam bị tổn thương từ 11% trở lên, hoặc dù dưới 11% nhưng có các tình tiết định khung (như dùng vũ lực nguy hiểm, gây loạn trật tự công cộng, hành hung người đang thi hành công vụ…) thì ông Q. có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.
Còn nếu tỷ lệ thương tật dưới 11% và không có tình tiết tăng nặng, ông Q. có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt từ 5 đến 8 triệu đồng.
“Tình tiết ông Q. "thiếu kiểm soát do bức xúc" không làm mất đi tính chất vi phạm pháp luật, nhưng có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ trong quá trình xử lý”, luật sư Kỷ nói.
Liên quan vấn đề tranh chấp quyền sử dụng giữa ông Q. và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự chia sẻ, theo quy định của Luật Đất đai 2013, nếu có tranh chấp đất đai, các bên phải khởi kiện ra tòa hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết (UBND cấp có thẩm quyền hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường tùy trường hợp). Xã đã hướng dẫn đúng nhưng hai bên không thực hiện.
Do đó, việc ông Q. tự ý sử dụng đất đang tranh chấp và chống đối người quản lý, không tuân thủ đúng trình tự pháp lý có thể bị đánh giá là hành vi xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp, đồng thời đe dọa an ninh trật tự.
Qua sự việc, luật sư Nguyễn Văn Kỷ cũng kiến nghị cơ quan công an cần khẩn trương giám định thương tích của ông Nam để xác định căn cứ xử lý hình sự đối với ông Q. theo Điều 134 BLHS.
Về đất đai, nếu tranh chấp không thể tự hòa giải, cần khởi kiện ra TAND cơ sở để giải quyết dứt điểm quyền sử dụng.
“Trong thời gian chưa có phán quyết của tòa, mọi hành vi tự ý sử dụng đất hoặc cản trở quản lý đều có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng”, luật sư Kỷ nhấn mạnh.