Hà Nội: 39 trường chưa thể dạy học sau bão Yagi

Hà Nội: 39 trường chưa thể dạy học sau bão Yagi

Thứ 2, 09/09/2024 10:42

Sau bão số 3 (Yagi), 39 trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa bảo đảm an toàn để tổ chức dạy học trở lại từ ngày 9/9.

Theo VietNamNet, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, toàn thành phố có 39 trường chưa bảo đảm an toàn để tổ chức dạy học trở lại vì đang khắc phục sự cố do bão số 3 gây ra.

Hiện các trường không ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại khá lớn về cơ sở vật chất.

Trong số 39 trường chưa thể đón học sinh quay lại, có 23 trường trực thuộc phòng GD&ĐT các quận Đống Đa, Hà Đông, Hoàng Mai, Thạch Thất, Hoàn Kiếm, Long Biên - mỗi quận 1 trường; Thị xã Sơn Tây 2 trường, Thanh Oai 3 trường, Thường Tín 5 trường, Chương Mỹ 5 trường, Thanh Trì 2 trường và 16 trường THPT thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Hà Nội: 39 trường chưa thể dạy học sau bão Yagi- Ảnh 1.

Cây đổ ngổn ngang tại trường học sau bão. Ảnh: Hoàng Thanh/ VietNamNet

Thành phố có 28 trường bị ngập nước; gần 3.100 mét tường bị đổ; gần 400 mái nhà, phòng học bị lật; gần 800 cửa chính, cửa sổ bị hư hỏng; gần 190 nhà xe và 1.900 biển bảng bị hỏng… 

Có 175 trường bị mất điện, trong đó gồm nhiều trường ở huyện Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai...

Tại các trường học có gần 7.500 cây xanh bị đổ, bật gốc, chủ yếu tại các trường ở quận, huyện Thanh Trì, Phú Xuyên, Quốc Oai, Gia Lâm, Chương Mỹ, Long Biên, Hà Đông…

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đang tiếp tục chỉ đạo các nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục sự cố do bão Yagi gây ra, sớm đón học sinh trở lại trường học tập an toàn.

Báo Lao Động đưa tin, trước đó, vào trưa 8/9, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc về việc học sinh trở lại trường học tập sau bão số 3.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục huy động nhân lực tổng vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả của bão, đảm bảo điều kiện đón học sinh trở lại trường học. 

Đối với các trường học chưa đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trước mắt chưa tổ chức dạy học cho học sinh, đồng thời có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền khắc phục ngay những thiệt hại.

Căn cứ điều kiện thực tiễn của nhà trường, sau khi khắc phục hậu quả của bão, hiệu trưởng nhà trường báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức học tập trở lại của cơ sở giáo dục, đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025.

Trong thời gian các đơn vị này chưa tổ chức dạy học, yêu cầu giáo viên đến trường cùng các lực lượng chức năng tham gia thu dọn, tổng vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả của bão; chủ động xây dựng kế hoạch dạy bù cho học sinh.

Văn bản cũng yêu cầu các trung tâm đào tạo giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm dạy kỹ năng sống trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định trên.

Trước mắt, các đơn vị, trường học khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học…, báo cáo các cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí khẩn trương khắc phục các thiệt hại.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.