Hà Nội: Cận cảnh nhiều cửa hàng món Huế đóng cửa im lìm

Hà Nội: Cận cảnh nhiều cửa hàng món Huế đóng cửa im lìm

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 24/10/2019 | 13:36
0
Theo ghi nhận của PV báo điện tử Người Đưa Tin, sau khi các cửa hàng món Huế ở TP.HCM đóng cửa, thì tại Hà Nội, nhiều cửa hàng món Huế cũng đồng loạt đóng cửa, đồ đạc đã được chuyển đi.

 Sự kiện chuỗi Nhà hàng món Huế đóng cửa hàng loạt chi nhánh ở TP.HCM, khiến những thực khách thường xuyên thưởng thức món Huế bày tỏ sự bất ngờ. 

Xem video: Cửa hàng món Huế đóng cửa im lìm

Chuỗi nhà hàng món Huế ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa

Ghi nhận của PV báo điện tử Người Đưa Tin tại Hà Nội, các cửa hàng món Huế ở các phố Trần Thái Tông, Hoàng Đạo Thúy, Thái Hà, Láng Hạ, Văn Miếu, Bà Triệu, Trần Duy Hưng... đều đã đóng cửa.

Tin nhanh - Hà Nội: Cận cảnh nhiều cửa hàng món Huế đóng cửa im lìm

Cửa hàng món Huế trên đường Trần Duy Hưng đã đóng cửa cả tháng nay.

Cửa hàng món Huế trên phố Trần Thái Tông đã đóng cửa khoảng 10 ngày trở lại đây, không có hẹn ngày mở lại. Ngoài ra, bên trong cửa hàng món Huế đã trống không, nội thất đã được chuyển đi.

Tin nhanh - Hà Nội: Cận cảnh nhiều cửa hàng món Huế đóng cửa im lìm (Hình 2).

Đồ đạc bên trong đã được chuyển đi, dọn dẹp sạch.

Chia sẻ với PV, ông Vinh (nhân viên bảo vệ ngay sát cửa hàng món Huế trên đường Trần Duy Hưng) cho biết: “Cửa hàng món Huế số 67 Trần Duy Hưng đã đóng cửa cả tháng nay. Món Huế giải thể rồi, phá sản rồi. Trước khi quán đóng cửa thì tôi thấy khách cũng đông, tôi còn từng có ý định xin sang cửa hàng món Huế làm bảo vệ vì thấy họ trả lương cho bảo vệ cao lắm. Không ngờ quán đóng cửa rồi”.

Tin nhanh - Hà Nội: Cận cảnh nhiều cửa hàng món Huế đóng cửa im lìm (Hình 3).

Ông Vinh - bảo vệ ngay cạnh cửa hàng món Huế trên đường Trần Duy Hưng chia sẻ.

Trong khi đó, chia sẻ với PV, một bảo vệ của cửa hàng món Huế ở số 179 phố Huế (Hà Nội) cho biết: “Cửa hàng hoạt động ngày lễ thì đông khách, còn ngày thường thì bình thường. Lương tôi vẫn nhận đều, nhưng không ngờ là quán đóng cửa, tôi cũng không biết ông chủ là ai, chỉ biết đi làm công ăn lương thôi”.

Cũng trao đổi với PV, chị Phạm Tâm (Hà Nội) một khách hàng thân thiết của món Huế tỏ rõ sự bất ngờ: “Tôi và cả gia đình rất thích ăn món Huế, nên thường ra cửa hàng để thưởng thức. Nhưng cách đây 2 tuần, tôi có cùng gia đình đi ăn thì thấy quán đóng cửa, mấy hôm nay biết tin tôi cũng cảm thấy hoang mang và tiếc nuối”.

Tin nhanh - Hà Nội: Cận cảnh nhiều cửa hàng món Huế đóng cửa im lìm (Hình 4).

Nhiều cửa hàng món Huế trên địa bàn Hà Nội đã đóng cửa im lìm từ lâu.

Tin nhanh - Hà Nội: Cận cảnh nhiều cửa hàng món Huế đóng cửa im lìm (Hình 5).

Cửa hàng món Huế trên phố Tràng Thi đã đóng cửa. 

Tin nhanh - Hà Nội: Cận cảnh nhiều cửa hàng món Huế đóng cửa im lìm (Hình 6).

Bên trong cửa hàng đồ đạc ngổn ngang.

Tin nhanh - Hà Nội: Cận cảnh nhiều cửa hàng món Huế đóng cửa im lìm (Hình 7).

Trước đó, theo thông tin ban đầu, chuỗi cửa hàng Món Huế đã đóng cửa toàn bộ chi nhánh và cắt đứt liên lạc từ hơn 1 tuần trước, chuỗi nhà hàng này bị tố nợ lương nhân viên hơn 2 tháng và quá hạn thanh toán cho nhiều nhà cung cấp. (Trong ảnh: Cửa hàng món Huế trên đường Nguyễn Khánh Toàn).

Tin nhanh - Hà Nội: Cận cảnh nhiều cửa hàng món Huế đóng cửa im lìm (Hình 8).

Món Huế trên phố Văn Miếu cũng đã có biển cho thuê nhà.

Tin nhanh - Hà Nội: Cận cảnh nhiều cửa hàng món Huế đóng cửa im lìm (Hình 9).

Cửa hàng món Huế trên phố Bà Triệu cũng đã đóng cửa.

Tin nhanh - Hà Nội: Cận cảnh nhiều cửa hàng món Huế đóng cửa im lìm (Hình 10).

Được biết, công ty TNHH Nhà hàng Món Huế thuộc sở hữu Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, là doanh nghiệp chuyên về chuỗi nhà hàng với mô hình khác khác biệt. Huy Việt Nam sở hữu nhà hàng Món Huế, Phở Hùng, Cơm Thố Cháy, Iki Sushi, House of Phở và Great Bánh Mì, trong đó ba thương hiệu chính gồm Món Huế (ẩm thức Huế, miền Trung), Phở ông Hùng (miền Bắc) và Cơm Express (miền Nam).

Vỏ bọc hoành tráng che đậy khoản lỗ khủng mỗi năm của chuỗi nhà hàng Món Huế

Thứ 5, 24/10/2019 | 10:01
Từ năm 2016, chuỗi nhà hàng Món Huế bắt đầu lỗ, đặc biệt hai năm gần đây, mỗi năm Món Huế đều lỗ trên 50 tỷ đồng.

Nhà hàng Món Huế bị tố “trốn nợ” tiền tỷ: Mong manh hy vọng đòi lại tiền khi chủ doanh nghiệp “mất liên lạc"?

Thứ 4, 23/10/2019 | 20:00
Đánh giá về sự việc nhà hàng Món Huế nợ tiền tỷ rồi bỗng dưng chủ doanh nghiệp “mất tích”, chuyên gia pháp lý cho rằng, không thể hình sự hóa quan hệ dân sự trong kinh doanh. Biện pháp tốt nhất là khởi kiện để tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cố gắng thanh lý tài sản để trả nợ cho nhà cung cấp, cho các chủ nợ.

Diễn biến mới vụ côn đồ xăm trổ đại náo nhà hàng, đánh đuổi phụ nữ dự tiệc 20/10: Chủ nhà hàng phản bác lời khai

Thứ 3, 22/10/2019 | 18:44
Giữa lời khai các đối tượng và thông tin trình báo của chủ nhà hàng đang có sự mâu thuẫn. Có hay không hoạt động bảo kê trong sự việc?
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.