Hà Nội: Cưỡng chế 84 trường hợp để mở rộng tuyến phố Nguyễn Tuân

Hà Nội: Cưỡng chế 84 trường hợp để mở rộng tuyến phố Nguyễn Tuân

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Thứ 2, 30/09/2024 14:37

UBND quận Thanh Xuân cưỡng chế, thu hồi 2.479,64m2 đất và công trình trên đất của 84 hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân.

Cụ thể, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Quyết định số 2527 về phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân.

Theo Quyết định, cưỡng chế, thu hồi 2.479,64m2 đất và công trình trên đất của 84 hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân.

Khối lượng cưỡng chế: thực hiện phá dỡ 84 công trình của hộ gia đình, cá nhân (44 công trình bị thu hồi, tháo dỡ toàn bộ; 40 trường hợp cắt xén một phần, trong đó 16/40 trường hợp diện tích còn lại không đủ điều kiện tồn tại phải phá dỡ toàn bộ).

Thời gian tổ chức cưỡng chế các hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân diễn ra trong 2 ngày 14 – 15/10. 

Ngày thứ nhất tổ chức cưỡng chế thu hồi 1.835,8m2 đất và công trình trên đất đối với 47 hộ gia đình, cá nhân. Ngày thứ hai tổ chức cưỡng chế thu hồi 643,84m2 đất và công trình trên đất đối với 37 hộ gia đình, cá nhân.

Hà Nội: Cưỡng chế 84 trường hợp để mở rộng tuyến phố Nguyễn Tuân- Ảnh 1.

Dự án cải tạo mở rộng đường Nguyễn Tuân với mức kinh phí khoảng 400 tỷ đồng (Ảnh: Hữu Thắng).

Để cuộc cưỡng chế đảm bảo an toàn, đúng quy định, UBND quận giao UBND phường Thanh Xuân Trung chủ trì cùng với các thành viên Ban cưỡng chế và các đơn vị có liên quan thực hiện việc thông báo thời gian cưỡng chế và tuyên truyền, vận động thuyết phục, đối thoại với hộ dân bàn giao mặt bằng.

Rà soát để đảm bảo thực hiện cưỡng chế đúng đối tượng; tổ chức thống kê số lượng người cư trú, chỉ đạo Công an phường kiểm tra hành chính tại nơi giải phóng mặt bằng và yêu cầu những người thuê nhà, người cư trú bất hợp pháp phải di chuyển ra khỏi địa chỉ đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận phối hợp với các thành viên Ban cưỡng chế và UBND phường Thanh Xuân Trung tuyên truyền vận động thuyết phục, đối thoại với người bị thu hồi đất. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, kinh phí phục vụ cưỡng chế. Chủ trì cùng phòng Tư pháp và các phòng, ban liên quan kiểm tra các căn cứ pháp lý và hướng dẫn về trình tự, thủ tục, quy định trước, trong và sau khi cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Công an quận xây dựng phương án bảo vệ và báo cáo Công an Thành phố (theo quy định của ngành) đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia thực hiện cưỡng chế (trực tiếp và gián tiếp), tài sản trước, trong và sau khi cưỡng chế.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để đối tượng chống đối, phản động, đối tượng khiếu kiện quá khích... trên địa bàn Thành phố và trên địa bàn quận kéo đến khu vực giải phóng mặt bằng kích động chống đối, gây rối an ninh trật tự; có phương án bảo vệ an ninh, trật tự khu vực trong quá trình tổ chức cưỡng chế.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.