Như đã thông tin trước đó, dự án xây dựng tuyến đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì có điểm đầu tuyến giao với đường Đỗ Đức Dục, điểm cuối tuyến giao với đường Mễ Trì, do UBND quận Nam Từ Liêm (Thành phố Hà Nội) làm chủ đầu tư.
Dự án có chiều dài 828,58m với tổng mức đầu tư hơn 260 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt từ năm 2014 và khởi công vào năm 2017, đến nay mới hoàn thành được khoảng 30% khối lượng công việc.
Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, tại 1 đoạn dự án được quây tôn, bên trong không có máy móc hay hoạt động xây dựng nào mà lại trở thành nơi đỗ xe có thu phí. Theo đó ban ngày là 50.000đ/1 xe, ban đêm là 70.000đ/1 xe và 1 triệu đồng 1 tháng/1 xe.

Dự án xây dựng tuyến đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì có chiều dài 828,58m với tổng mức đầu tư hơn 260 tỷ đồng.

1 đoạn dự án được trưng dụng làm nơi đỗ xe ô tô. Hình ảnh chụp ngày 21/3.

Theo tiết lộ, giá trông giữ xe là 50.000đ/1 xe vào ban ngày, ban đêm là 70.000đ/1 xe và 1 triệu đồng 1 tháng/1 xe (Ảnh chụp ngày 21/3).
Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Mễ Trì cho biết sẽ kiểm tra và xác minh. Đồng thời, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm cho biết, đã cử cán bộ xuống kiểm tra và yêu cầu phải di chuyển tất cả xe ra khỏi phạm vi dự án, tháo dỡ toàn bộ lán trông xe hoàn trả lại mặt bằng để thi tiếp tục thi công.
Ngày 24/3, sau phản ánh của Người Đưa Tin, toàn bộ khu vực này đã được hoàn trả mặt bằng, không còn tình trạng đỗ xe ô tô tại đây.



Hình ảnh ghi nhận ngày 24/3, mặt bằng đã được hoàn trả để chờ thi công, không còn tình trạng đỗ xe ô tô tại đây sau phản ánh của Người Đưa Tin.
Thông tin thêm với Người Đưa Tin, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị đang tiến hành rà soát theo luật đất đai mới và cố gắng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2025 và phấn đầu hoàn thành dự án trong năm 2026. Được biết, dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì là một trong 5 tuyến đường khung của quận Nam Từ Liêm.
Sau khi hoàn thiện, tuyến đường được kỳ vọng sẽ cải thiện điều kiện giao thông đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Nam Từ Liêm; đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị, tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện mạng lưới đường giao thông trên địa bàn quận.