Hà Nội đề xuất tăng mức trợ giúp xã hội

Hà Nội đề xuất tăng mức trợ giúp xã hội

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Thứ 4, 24/09/2025 15:47 GMT+7

Thành phố Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700.000 đồng/tháng cao hơn 1,4 lần so với mức chuẩn của Chính phủ.

Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cao hơn 1,4 lần so với mức chuẩn

UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của thành phố.

Theo nội dung tờ trình gửi HĐND Thành phố, UBND thành phố cho biết toàn thành phố hiện có 282.689 người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng tại cộng đồng. 

Trong đó, bảo trợ xã hội là 119.679 người; người cao tuổi từ đủ 80 tuổi đang hưởng bảo trợ xã hội chuyển sang trợ cấp hưu trí xã hội 84.371 người; 78.639 người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mới từ tháng 7/2025.

Ngoài ra, có 3.117 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội của thành phố. Kinh phí thực hiện trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội trên 180 tỷ đồng/tháng (mức trợ giúp xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số; đối tượng trợ cấp hưu trí xã hội hưởng 500.000 đồng/người/tháng), từ nguồn ngân sách thành phố theo phân cấp.

Từ tháng 7/2024 đến nay, thành phố áp dụng mức chuẩn 500.000 đồng, bằng mức chuẩn của Trung ương. Tuy nhiên, so với mặt bằng mức sống trung bình của Thủ đô Hà Nội thì vẫn còn thấp. Các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội mới chỉ hỗ trợ được một phần các nhu cầu thiết yếu tối thiểu trong cuộc sống của đối tượng.

Hà Nội đề xuất tăng mức trợ giúp xã hội - Ảnh 1.

Thành phố Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700.000 đồng/tháng cao hơn 1,4 lần so với mức chuẩn của Chính phủ (Ảnh minh hoạ: Hữu Thắng).

Mức chuẩn trợ giúp xã hội năm 2015 bằng 30% mức lương cơ sở, năm 2020 bằng 24% mức lương cơ sở; năm 2025 bằng 21% mức lương cơ sở; năm 2015 bằng 42% theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2015 - 2020, năm 2020 bằng 23,3% theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.

Do vậy, để bảo đảm mức sống tối thiểu của người dân, UBND Thành phố Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 700.000 đồng/tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026 nếu được HĐND Thành phố thông qua. Mức này cao hơn 1,4 lần so với mức chuẩn Chính phủ quy định.

Cùng với nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, UBND Thành phố cũng dự kiến mở rộng một số đối tượng khó khăn chưa được Trung ương quy định, để đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của thành phố, nhằm đảm bảo độ bao phủ thực hiện an sinh xã hội thực hiện Luật Thủ đô.

Hỗ trợ lực lượng tham gia chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn gần 5 triệu/người/tháng

UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, trong 5 năm gần đây (2020-2024) trên địa bàn thành phố xảy ra 3.195 vụ cháy làm 141 người chết, 145 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 114 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn thành phố xảy ra 336 vụ cháy làm 3 người chết, 4 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có tổng số 1.658 cán bộ, chiến sĩ và 282 chiến sĩ nghĩa vụ, 63 hợp đồng lao động.

Hiện nay, thành phố hỗ trợ hàng tháng cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là 824 người trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với mức 3,6 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, nhiều cán bộ, chiến sĩ chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy hiện không có chính sách hỗ trợ. Ví như, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tham mưu, theo dõi, hướng dẫn đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy; cán bộ chiến sĩ theo dõi công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ và trực tổng đài 114.

Bên cạnh đó, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng khác (công an xã, dân quân tự vệ) chưa có chế độ hỗ trợ.

Do đó, UBND thành phố Hà Nội đề xuất: Cán bộ, chiến sĩ (sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ) thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố Hà Nội) được hỗ trợ 1 lần mức lương tối thiểu vùng I/người/tháng (lương tối thiểu vùng 1 là 4.960.000 đồng/tháng).

Hỗ trợ 0,8 lần mức lương tối thiểu vùng 1 đối với: Cán bộ chuyên trách thuộc Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng Tham mưu (Công an thành phố) thực hiện tiếp nhận, xử lý tin báo và điều động lực lượng tham gia công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thường trực PCTT&TKCN; tổ biên tập thuộc Đội Tham mưu Tổng hợp thuộc Phòng Tham mưu (Công an thành phố).

Hà Nội đề xuất tăng mức trợ giúp xã hội - Ảnh 2.

Đề xuất hỗ trợ lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Ảnh minh hoạ: Hữu Thắng).

Đối với lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô: Trường hợp là cán bộ, chiến sĩ chuyên trách làm nhiệm vụ chữa cháy và CNCH thuộc Tiểu đoàn Công binh, Đại đội Phòng cháy chữa cháy, phòng hóa - Bộ Tham mưu mức hỗ trợ mỗi tháng là 0,8 lần lương tối thiểu vùng 1.

Cán bộ, chiến sĩ nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ, bảo đảm trong chữa cháy và CNCH thuộc Phòng Công binh, Phòng Hóa học, Tiểu đoàn Công binh 544, Đại đội phòng cháy chữa cháy, Phòng hóa - Bộ Tham mưu mức hỗ trợ mỗi tháng là 0,5 lần lương tối thiểu vùng 1.

Các lực lượng khác gồm đội viên đội dân phòng, dân quân tự vệ, công an xã, phường, đồn công an, cá nhân theo tính chất, vụ việc sẽ có mức hỗ trợ phù hợp. Trường hợp bị thương sẽ được trợ chi phí khám bệnh chữa bệnh, trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động; trường hợp tử vong thì thân nhân được hỗ trợ tiền tuất, tiền mai táng phí...

Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ dự kiến là 474 tỷ đồng/năm, từ nguồn ngân sách thành phố.

Các nội dung trên sẽ được HĐND Thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề sắp tới.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.