Hà Nội dự kiến tăng phí vỉa hè lên 400.000 đồng/m²

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Thứ 6, 08/05/2026 10:25 GMT+7

UBND Thành phố Hà Nội dự kiến tăng mạnh phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện nhằm giảm ùn tắc, hạn chế xe cá nhân và thúc đẩy giao thông công cộng.

UBND Thành phố Hà Nội vừa trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết sửa đổi mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, với đề xuất tăng mạnh ở hầu hết khu vực, đặc biệt tại đô thị lõi và các tuyến phố trung tâm.

Theo dự thảo, nhóm tuyến phố trong và trên Vành đai 1 thuộc khu vực cần hạn chế phương tiện như Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hàng Đào, Hàng Ngang, Quán Sứ… sẽ áp dụng mức phí cao nhất.

Cụ thể, phí trông giữ ô tô tại các tuyến này dự kiến tăng từ 240.000 đồng lên 400.000 đồng/m²/tháng, tương đương tăng 1,67 lần. Với xe máy, mức thu tăng từ 135.000 đồng lên 220.000 đồng/m²/tháng.

Các tuyến phố còn lại trong vành đai I nhưng ngoài khu lõi đô thị được đề xuất tăng từ 150.000 đồng lên 360.000 đồng mỗi m2 một tháng, tương đương gấp 2,4 lần hiện nay - mức tăng cao nhất trong dự thảo.

Ở khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2, phí trông giữ ô tô dự kiến tăng gấp đôi, từ 80.000 đồng lên 160.000 đồng/m²/tháng. Khu vực từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 tăng từ 60.000 đồng lên 120.000 đồng/m²/tháng.

img

Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh mức phí này nhằm điều tiết giao thông nội đô, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo UBND Tp.Hà Nội, việc điều chỉnh mức phí này nhằm điều tiết giao thông nội đô, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường, đồng thời hạn chế dần phương tiện cá nhân, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Thành phố cũng kỳ vọng chính sách mới sẽ tạo nguồn lực bù đắp chi phí đầu tư hạ tầng giao thông và thu hút doanh nghiệp đầu tư các bãi đỗ xe hiện đại.

Số liệu của cơ quan chức năng cho thấy, trước khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại 352 vị trí với tổng diện tích hơn 43.600m².

Nguồn thu từ hoạt động này liên tục vượt dự toán trong những năm gần đây. Năm 2023, thành phố thu hơn 46 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao. Năm 2024, số thu đạt hơn 51 tỷ đồng. Riêng 10 tháng năm 2025, nguồn thu đã vượt mốc 42 tỷ đồng.

Dự thảo nghị quyết sẽ được HĐND Tp.Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày 11/5 tới đây.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.