Sởi lan rộng, ca tử vong đầu tiên được ghi nhận
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 14/3 - 21/3, toàn thành phố ghi nhận 182 ca mắc sởi tại 26 quận, huyện, 88 xã, phường, thị trấn. Một số đơn vị ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Nam Từ Liêm (42); Hoàng Mai (26); Hà Đông, Thanh Xuân (13); Hoàn Kiếm (11); Tây Hồ (10).
Đáng chú ý, một trẻ 44 tháng tuổi tại quận Nam Từ Liêm đã tử vong do biến chứng nặng của bệnh. Trẻ không có tiền sử tiêm vắc xin phòng sởi, khởi phát bệnh từ ngày 10/3 với các triệu chứng phát ban, khó thở và nhanh chóng diễn biến nặng.
Mặc dù được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng bệnh nhân không qua khỏi, tử vong ngày 18/3 với chẩn đoán suy đa tạng, viêm phổi ARDS do sởi.
Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1.058 ca mắc sởi, trải rộng khắp 30 quận, huyện, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Đáng báo động, phần lớn các ca mắc là trẻ nhỏ chưa được tiêm phòng đầy đủ, trong đó 11,1% là trẻ dưới 6 tháng tuổi, 14,3% trong độ tuổi 6-8 tháng và 22,5% ở nhóm 1-5 tuổi.
CDC Hà Nội cảnh báo rằng số ca mắc sởi sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt ở những đối tượng chưa tiêm vắc xin hoặc chưa được tiêm đầy đủ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc tăng cường công tác tiêm chủng và tuyên truyền để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Không chỉ sởi, bệnh tay chân miệng cũng đang có dấu hiệu gia tăng rõ rệt theo chu kỳ dịch hàng năm. Trong tuần qua, thành phố ghi nhận 106 ca mắc, tăng 34 trường hợp so với tuần trước. Bệnh đã xuất hiện tại 23 quận, huyện, trong đó nhiều ca tập trung ở Hà Đông (16 ca), Mê Linh (12 ca) và Nam Từ Liêm (8 ca).

CDC Hà Nội cảnh báo rằng, số ca mắc sởi sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt ở những đối tượng chưa tiêm vắc xin hoặc chưa được tiêm đầy đủ.
Đáng lo ngại, một số ổ dịch đã được phát hiện trong các trường mầm non và cộng đồng. Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận hai ổ dịch tại quận Hà Đông, nâng tổng số ổ dịch lên sáu từ đầu năm đến nay. Hiện vẫn còn ba ổ dịch đang hoạt động tại Hà Đông và Thanh Oai. Từ đầu năm 2025, thành phố đã ghi nhận 396 ca tay chân miệng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Các chuyên gia nhận định, bệnh tay chân miệng thường có xu hướng bùng phát mạnh vào mùa hè và đầu năm học mới, do đó cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ trong trường học và cộng đồng để hạn chế lây lan.
Trong tuần ghi nhận 2 ổ dịch tay chân miệng tại Văn Quán, Hà Đông (ổ dịch cộng đồng, 02 trường hợp); Phúc La, Hà Đông (ổ dịch cộng đồng, 2 trường hợp). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 6 ổ dịch, còn 3 ổ dịch đang hoạt động tại Hà Đông 2, Thanh Oai 1.
Ghi nhận 7 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 0 tử vong; tăng 3 trường hợp so với tuần trước (4/0). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 193 trường hợp mắc, 0 tử vong; giảm so với cùng kỳ năm 2024 (527/0). Bệnh nhân ghi nhận rải rác tại 27 quận, huyện, thị xã. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch, cộng dồn năm 2025 ghi nhận 1 ổ dịch đã kết thúc hoạt động.
Hà Nội ghi nhận 1 trường hợp mắc liên cầu lợn, 0 tử vong. Bệnh nhân nam, 64 tuổi tại Đan Phượng, khởi phát bệnh với triệu chứng mệt mỏi, sốt cao, nôn, lơ mơ, xét nghiệm cấy máu cho kết quả dương tính với liên cầu lợn. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 1 trường hợp, 0 tử vong, tương đương so với cùng kỳ năm 2024 (1/0).
Ghi nhận 1 trường hợp mắc ho gà tại Ba Đình (trẻ nữ, 5 tuần tuổi, chưa đến tuổi tiêm phòng vắc xin phòng bệnh ho gà), 0 tử vong. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 12 trường hợp, 0 tử vong, giảm so với cùng kỳ năm 2024 (25/0).
Ngoài ra, các dịch bệnh khác như Covid-19, não mô cầu, uốn ván không ghi nhận trong tuần.
Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
Số ca mắc sởi liên tục tăng trong thời gian qua, trong đó hầu hết các bệnh nhân đều chưa được tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ hai mũi theo khuyến cáo. Trước thực trạng này, các quận, huyện đã và đang gấp rút rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine sởi cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng thường xuyên và các nhóm thuộc diện tiêm chủng chiến dịch.
Trọng tâm chiến dịch là nhóm trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi và trẻ từ 1 đến 10 tuổi chưa được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine. Các điểm tiêm chủng sẽ tổ chức tiêm liên tục tất cả các ngày trong tuần nhằm đảm bảo không bỏ sót đối tượng.

Trung tâm y tế huyện Thanh Oai triển khai hiệu quả công tác tiêm vác xin Sởi cho các đối tượng.
Đồng thời, ngành Y tế sẽ tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục trong công tác giám sát, phòng chống, xử lý các ca bệnh, ổ dịch bệnh sởi, tay chân miệng,... trong trường học; phối hợp triển khai công tác tiêm chủng vắc xin trong trường học cũng như việc rà soát, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh cho con em đi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định.
Khi có trường hợp mắc bệnh sởi tại các trường học thì tổ chức rà soát việc tiêm chủng của trẻ để tiêm chủng cho trẻ còn chưa được tiêm để phòng bệnh kịp thời.
Các đơn vị tiếp tục thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng. Tổ chức hoạt động giám sát sốt phát ban nghi sởi, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm 100% các trường hợp nghi ngờ mắc, tổ chức khoanh vùng, xử lý triệt để khu vực có bệnh nhân, ổ dịch theo quy định.
Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật; triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.
Song song với đó, ngành Y tế sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh sởi, tay chân miệng.
Tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch và hưởng ứng các chiến dịch tiêm chủng bổ sung do ngành Y tế triển khai.