Mới đây, ngày 12/8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) phát đi thông cáo cho biết, đến nay công ty chưa ban hành quy định nào liên quan đến việc cấm hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin lithium lên tàu thuộc các tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh - Hà Đông) và 3.1 (Nhổn - Cầu Giấy).

Ảnh minh họa.
Trong quá trình nghiên cứu và chỉ đạo, một số cán bộ, nhân viên của công ty chưa được quán triệt đầy đủ, đã thông báo không phục vụ hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin lithium lên tàu, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách sáng nay (12/8).
Lãnh đạo Hà Nội Metro sau đó đã yêu cầu nhân viên tiếp tục phục vụ hành khách mang xe đạp gấp (bao gồm cả xe đạp gấp có gắn pin lithium) lên tàu để thuận tiện trong việc kết nối chuyến đi hằng ngày cho đến khi có quy định chính thức.
Tuy nhiên, Hà Nội Metro cho rằng với kết quả nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, công ty này đề nghị và khuyến khích hành khách tăng cường sử dụng xe buýt, xe đạp công cộng để liên kết hành trình. Nếu có nhu cầu sử dụng xe đạp gấp, hành khách hạn chế sử dụng loại xe đạp gấp có gắn pin lithium để mang lên tàu, đặc biệt là trong giờ cao điểm.
Việc này nhằm phòng tránh và giảm thiểu rủi ro về an toàn cháy nổ trên phương tiện công cộng, theo Hà Nội Metro.
Đáng chú ý, công ty này cũng cho hay, hầu hết trên các tuyến đường sắt đô thị trên thế giới đều cấm mang xe đạp gấp có gắn pin lithium lên tàu hoặc nếu cho mang lên cũng có quy định rất cụ thể về công suất pin hoặc phải tháo pin ra trước khi mang lên tàu.
"Hà Nội Metro chân thành xin lỗi quý khách nói chung và những hành khách mang xe đạp gấp sử dụng pin lithium nói riêng, bị ảnh hưởng và gây bất tiện khi đi tàu vào buổi sáng ngày hôm nay.
Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp phù hợp để có thể hỗ trợ tốt nhất cho hành khách đi tàu trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường" - Hà Nội Metro cáo lỗi.
Hiện Hà Nội có 2 tuyến metro đang khai thác: Cát Linh - Hà Đông (từ 11/2021) với khoảng 45.000 lượt khách/ngày và Nhổn - Cầu Giấy (từ 8/2024) với 15.000 - 20.000 lượt khách/ngày.
Trúc Chi (t/h Lao Động, Sức khỏe & Đời sống)