Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
0
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký văn bản số 1444 gửi sở GD&ĐT thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội cho biết, đã nhận được công văn ngày 13/5/2021 của sở GD&ĐT về việc xin ý kiến UBND thành phố điều chỉnh khung thời gian năm học 2020-2021 và thời điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Giáo dục - Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Những ngày qua, học sinh Hà Nội đã bước vào giai đoạn học online để đảm bảo an toàn sức khỏe trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất học sinh các cấp học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15/5, thay vì ngày 28/5 như kế hoạch năm học trước đó. Đồng thười, nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại trong thời gian nghỉ hè sớm sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè, khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường học tập.

Về việc kiểm tra định kỳ các cấp học, để đảm bảo việc kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung thực từng học sinh, sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất phương án đối với cơ sở giáo dục có các khối lớp chưa hoàn thành kiểm tra định kỳ (bài kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021) sẽ tiến hành trực tiếp tại các cơ sở giáo dục khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, học sinh được đến trường trở lại.

Cũng theo sở GD&ĐT Hà Nội, việc này nhằm bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh đồng thời bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung thực với từng học sinh. Thời gian tiến hành ôn tập, kiểm tra, đánh giá bù vào thời gian học nghỉ hè sớm so với kế hoạch năm học đã quy định (số ngày nghỉ hè sớm 14 ngày, từ ngày 15-28/5).

Về thời điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Sở cũng đã đề xuất UBND thành phố cho phép điều chỉnh thời điểm tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sau khi bộ GD&ĐT có thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT.

Về việc này, UBND thành phố đã đồng ý với đề xuất của sở GD&ĐT. Đồng thời, giao sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các trường trực thuộc, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 theo kế hoạch thời gian năm học đã được điều chỉnh.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, chỉ đạo các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, các trường trực thuộc, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch và tổ chức học bù cho học sinh (trong thời gian nghỉ hè năm 2021) khi học sinh trở lại trường học tập bình thường.

Trước đó, ngày 5/5, đại diện bộ GD&ĐT khẳng định chương trình năm học sẽ hoàn thành trước ngày 31/5, theo đúng khung kế hoạch ban hành từ đầu năm. Ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Giáo dục trung học (bộ GD&ĐT) - giải thích lý do không lùi thời gian năm học: Hiện, hầu hết trường học cả nước đã cơ bản hoàn thành chương trình năm học (học xong tuần 32-33 trong số 35 tuần thực học theo quy định), đang hoặc chuẩn bị cho học sinh kiểm tra học kỳ II. Trong khi đó từ nay đến lúc kết thúc năm học (ngày 31/5) còn bốn tuần nữa, đủ thời gian cho các trường hoàn tất các công việc còn lại của năm học.

Hà Nội: Phong tỏa thêm 3 khu dân cư đối diện bệnh viện K Tân Triều

Thứ 4, 12/05/2021 | 19:54
Ngày 12/5, các lối vào 3 tổ dân cư 14, 15, 16 phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, đã được lập hàng rào phong tỏa để cách ly.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Hà Nội: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ lùi lại đến thời gian nào?

Thứ 6, 09/04/2021 | 15:36
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT TP.Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được điều chỉnh lùi lại so với thời gian dự kiến ban đầu.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.