Theo thông báo trước đó, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ kéo dài 5 ngày (từ 29/8 đến hết 2/9). Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc bố trí kỳ nghỉ Quốc khánh 5 ngày liên tiếp tạo thêm thời gian để người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm lo cho gia đình.
Ghi nhận của Người Đưa Tin chiều ngày 28/8 (ngày làm việc cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày) nhiều người dân đã đổ ra bến xe để đi du lịch cũng như về quê nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9.

Từ 14h30 ngày 28/8, nhiều người dân, học sinh, sinh viên đã bắt đầu đổ về tại khu vực bến xe Mỹ Đình (Thành phố Hà Nội) để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ. Theo đó, năm nay kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, nhiều người tranh thủ đi du lịch, về quê thăm gia đình, bạn bè…

Khu vực bến xe Mỹ Đình bắt đầu đông đúc từ chiều ngày 28/8.




Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc mang theo về quê nghỉ lễ.

Bên trong khu vực sảnh chờ bến xe Mỹ Đình chiều ngày 28/8 có rất đông người dân ngồi chờ.

Trước đó, thông tin từ lãnh đạo Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày, dự báo nhu cầu đi lại, về quê, du lịch, tham quan và vận tải liên tỉnh tăng cao.

Theo nhận định, lượng hành khách qua các bến xe dự kiến tăng mạnh vào chiều 28/8 và ngày 29/8, chủ yếu theo chiều rời Hà Nội. Hình ảnh người dân làm thủ tục mua vé tại quầy.

Việc kéo dài kỳ nghỉ sẽ tạo thêm thời gian để người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm lo cho gia đình.


Càng về chiều tối, lượng người đổ ra bến xe mỗi lúc một đông.

Dự báo nhu cầu đi lại, về quê, du lịch, tham quan và vận tải liên tỉnh tăng cao. Công ty đã xây dựng phương án, huy động 500 phương tiện tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Bến xe Mỹ Đình dự kiến có khoảng 11.403 lượt khách/ngày, với hơn 770 lượt xe/ngày. Lượng khách tập trung trên các tuyến đi Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh và Cao Bằng.

Tại Bến xe Giáp Bát, trong những ngày cao điểm, lượng khách dự kiến khoảng 9.000 lượt/ngày, với khoảng 760 lượt xe/ngày. Hành khách tập trung chủ yếu trên các tuyến đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Để chủ động phục vụ hành khách, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng kế hoạch điều hành theo từng ngày.

Các bến xe sẽ căn cứ lượng khách thực tế, tỷ lệ lấp đầy phương tiện, số hành khách đang chờ và năng lực phương tiện chuẩn bị vào bến để điều chỉnh phương án khai thác phù hợp. Trong ảnh là giao thông thông thoáng chiều ngày 28/8 xung quanh khu vực Mỹ Đình.