Hà Nội ra ‘tối hậu thư’ xử lý chủ đầu tư chây ỳ tiền sử dụng đất

Hà Nội ra ‘tối hậu thư’ xử lý chủ đầu tư chây ỳ tiền sử dụng đất

Bùi Thế Anh

Bùi Thế Anh

Thứ 6, 14/09/2018 20:11

Hà Nội vừa có văn bản nhấn mạnh nhiều nội dung, về việc tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của các chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn, xử lý nghiêm các chủ đầu tư chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Cụ thể, Hà Nội nêu rõ, từ thực trạng nhiều chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất, Hà Nội giao cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với sở TN&MT, sở Tài chính kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của các chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn. Trong đó, kiểm tra, xử lý nghiêm chủ đầu tư 90 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dứt điểm trong quý III/2018.

Tin nhanh - Hà Nội ra ‘tối hậu thư’ xử lý chủ đầu tư chây ỳ tiền sử dụng đất
Dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng, nhà ở và nhà trẻ (số 201 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng).

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư 80 dự án đã được giao đất sau đó điều chỉnh quy hoạch, đã xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung, khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, hoàn thành trong quý III/2018.

Giao sở TN&MT chủ trì, phối hợp sở Tài chính, cục Thuế rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với chủ đầu tư các dự án đã được giao đất, đã được UBND TP.Hà Nội chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, thông báo để các đơn vị khẩn trương thực hiện.

Trước mắt, thực hiện rà soát, kiểm tra đối với 26 dự án theo Phụ lục 9 Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND TP, hoàn thành trong quý III/2018. Nhìn vào danh sách đã được công khai có thể nhận thấy nhiều chủ đầu tư cố tình chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ năm này qua năm khác, dẫn đến tình trạng nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất.

Có thể kể đến một số cái tên "sừng sỏ" như: Tổng công ty CP Thương mại xây dựng với dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng, nhà ở và nhà trẻ (số 201 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), tổng số tiền phải nộp là gần 475 tỉ đồng, nhưng hiện vẫn nợ hơn 161 tỉ đồng; Công ty CP sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu với dự án đầu tư xây dựng văn phòng giao dịch, nhà ở, chung cư cao tầng, biệt thự nhà vườn để bán và cho thuê (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai), tổng số tiền phải nộp là hơn 352 tỉ đồng nhưng hiện còn nợ hơn 226 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn hàng loạt chủ đầu tư nợ hàng chục tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất, như: Công ty TNHH Kim Anh với dự án Khu nhà phố Wall (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy), số tiền phải nộp là hơn 144 tỉ tiền đất nhưng hiện còn nợ hơn 40 tỉ.

Tổng công ty Viglacera với dự án Khu đô thị mới Đặng Xá II (tại các xã Đặng Xá, Cổ Bi, Phú Thị, huyện Gia Lâm) phải nộp số tiền hơn 254 tỉ đồng tiền sử dụng đất nhưng đến thời điểm này còn nợ hơn 27 tỉ đồng.

Ngoài ra, công ty TNHH Định Công với dự án tòa nhà chung cư - văn phòng hỗn hợp (số 12 ngõ 115 phố Định Công, quận Hoàng Mai), tổng số tiền phải nộp là hơn 71 tỉ đồng nhưng hiện còn nợ hơn 63 tỉ đồng...

Một số chuyên gia cho rằng, nhà quản lý trong lĩnh vực đất đai, khách hàng sẽ gặp rủi ro khi doanh nghiệp thiếu hụt tiền để hoàn thiện công trình và thanh toán nợ đến hạn. Và quan trọng hơn, sau này khi bàn giao nhà mà doanh nghiệp vẫn nợ thuế thì sẽ không làm được sổ đỏ.

Thế Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.