Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định hiện trạng trong 3 giờ qua: Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu thuộc hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 11 đang phát triển mạnh trên khu vực nội thành của Thành phố Hà Nội.
Cảnh báo khả năng xuất hiện: Trong khoảng thời gian từ giờ đến 4 giờ tới, các phường nội thành của Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Cục bộ có điểm mưa với lượng lớn hơn 30mm/h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội có mưa to. Ảnh minh họa.
Nhận định về mưa tại Hà Nội, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - chia sẻ với Lao Động, bão số 11 Matmo rất ít khả năng gây mưa lớn dồn dập, gây ngập úng diện rộng như ngày 30/9/2025, tuy nhiên ngập úng cục bộ vẫn có thể xảy ra tại các khu vực trũng thấp, thoát nước chậm.
"Trong sáng nay, khu vực Hà Nội chưa có mưa lớn. Từ trưa đến đêm hoàn lưu sau bão số 11 có khả năng gây mưa lớn cho khu vực Hà Nội với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, cục bộ cơ nơi trên 150mm", ông Khiêm cho hay.
Hồi 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.
Tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo.
Đáng chú ý về tác động của hoàn lưu sau bão số 11 Matmo, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cũng cho biết, ngày 6/10 có gió mạnh cấp 2 - 3.
Theo dự báo thời tiết, tổng lượng mưa ở khu vực phía bắc thành phố phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Trung tâm thành phố lượng mưa phổ biến 40 - 70mm, có nơi trên 120mm.
Khu vực phía Nam và phía tây thành phố lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 100mm.
Về tác động của mưa lớn, cơ quan khí tượng của Bắc Bộ cảnh báo, trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
Mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.
Trúc Chi (t/h)