Hà Nội: Số ca mắc tay chân miệng và sởi tăng, ngành y tế tăng cường phòng chống

Ma Thị Kim Thoa

Ma Thị Kim Thoa

Thứ 2, 17/02/2025 10:39

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, CDC Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh.

Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 7 - 14/2, thành phố ghi nhận 32 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, không có ca tử vong. Con số này tăng 22 ca so với tuần trước, trong đó các địa bàn như Sóc Sơn, Hà Đông và Nam Từ Liêm ghi nhận số ca mắc cao nhất. 

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 96 ca tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh nhân phân bố rải rác tại 23 quận, huyện, thị xã, tuy nhiên chưa ghi nhận ổ dịch nào.

Hà Nội: Số ca mắc tay chân miệng và sởi tăng, ngành y tế tăng cường phòng chống- Ảnh 1.

Người dân được khuyến cáo chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và hưởng ứng các chiến dịch tiêm chủng bổ sung do ngành Y tế triển khai.

Bên cạnh đó, bệnh sởi cũng đang diễn biến phức tạp với 114 ca mắc trong tuần, không có tử vong. Tổng số ca sởi từ đầu năm 2025 đã lên tới 441 trường hợp, phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã. 

Bệnh nhân phân bố theo nhóm tuổi: 47 trường hợp dưới 6 tháng (10,7%); 56 trường hợp 6-8 tháng (12,7%); 45 trường hợp 9 - 11 tháng (10,2%), 110 trường hợp 1 - 5 tuổi (24,9%), 74 trường hợp 6 - 10 tuổi (16,8%), 109 trường hợp > 10 tuổi (24,7%).

Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân là những người chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng không đầy đủ. CDC Hà Nội dự báo số ca sởi sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới nếu không có biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Về bệnh sốt xuất huyết, thành phố ghi nhận 12 ca mắc trong tuần, giảm 1 ca so với tuần trước. Tổng số ca từ đầu năm 2025 là 149, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Các ca bệnh phân bố rải rác tại 26 quận, huyện, thị xã, và hiện chỉ còn 1 ổ dịch đã được kiểm soát.

Ngoài ra, Hà Nội cũng ghi nhận 1 ca mắc ho gà tại Quốc Oai và 1 ca Covid-19 tại Cầu Giấy, không có tử vong. Các bệnh truyền nhiễm khác như liên cầu lợn, não mô cầu, uốn ván... không ghi nhận trường hợp nào trong tuần.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, CDC Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh. 

Hà Nội: Số ca mắc tay chân miệng và sởi tăng, ngành y tế tăng cường phòng chống- Ảnh 2.

Cán bộ TTYT huyện Thanh Oai hướng dẫn người dân lật úp phế thải phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng.

Đặc biệt, chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng sởi đang được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn thành phố, tập trung vào nhóm trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi tại các quận, huyện như Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Đông Anh, Hà Đông, Tây Hồ, Mê Linh, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên và Sóc Sơn.

Các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã cũng đẩy mạnh công tác giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng, đồng thời tổ chức khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch.

Ngành Y tế cũng tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục để giám sát và phòng chống các bệnh truyền nhiễm như sởi, tay chân miệng, thủy đậu trong trường học, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ.

CDC Hà Nội cũng nhấn mạnh việc tăng cường truyền thông về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống, đặc biệt là trong mùa đông xuân khi các bệnh như cúm và sởi dễ bùng phát. 

Người dân được khuyến cáo chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và hưởng ứng các chiến dịch tiêm chủng bổ sung do ngành Y tế triển khai.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.