Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng phá rừng tự nhiên

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng phá rừng tự nhiên

Thứ 4, 14/08/2024 15:04

Dù đã bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi phá rừng trái pháp luật nhưng Phan Anh Tuấn vẫn tiếp tục phá diện tích rừng tự nhiên còn lại để trồng cây keo.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên trên địa bàn, đơn vị vừa bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Phan Anh Tuấn (SN 1972), trú tại xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn để làm rõ về hành vi hủy hoại rừng.

Trước đó, ngày 10/5, Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Sơn Lĩnh phối hợp với UBND xã Sơn Hồng, Đồn Biên phòng Sơn Hồng, huyện Hương Sơn tiến hành kiểm tra, phát hiện Phan Anh Tuấn có hành vi phá rừng tự nhiên tại khoảnh 3, tiểu khu 31 thuộc thôn 5, xã Sơn Hồng.

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng phá rừng tự nhiên- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ phá rừng tự nhiên.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định diện tích rừng bị hủy hoại là 0,57ha, loại rừng sản xuất.

Tại hiện trường các loài cây gỗ, cây tái sinh, cây bụi, dây leo bị chặt hạ, xẻ phát hoàn toàn, không còn cành nhánh, tán, lá cây, chỉ còn các gốc chặt. Ngay trên diện tích rừng bị chặt phá đã được trồng cây keo. Trên mặt cắt các loài cây gỗ lớn, nhỏ có dấu vết cưa xăng, dao phát.

Ngày 2/8, Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ vụ án cho Công an huyện Hương Sơn thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng phá rừng tự nhiên- Ảnh 2.

Đối tượng Phan Anh Tuấn tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, vào năm 2022, Phan Anh Tuấn nhận chuyển nhượng từ ông H.H.N. (trú tại thôn 5, xã Sơn Hồng) 28.722m² rừng. Mục đích giao khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên sản xuất.

Sau khi nhận chuyển nhượng, Tuấn một mình vào rừng phát những cây dây leo, bụi rậm. Đến tháng 7/2023, Tuấn bị Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn phát hiện, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về hành vi phá rừng trái pháp luật, xử phạt số tiền 20 triệu đồng.

Cuối năm 2023, Phan Anh Tuấn tiếp tục sử dụng dao sẻ phát cây dây leo, cây bụi nhỏ ở diện tích rừng còn lại. Đối với những cây gỗ to hơn thì sử dụng cưa xăng để cưa hạ. Sau khi sẻ phát rừng xong, Tuấn tiến hành trồng keo. Đến tháng 5/2024, hành vi của Tuấn bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và tiến hành lập biên bản.

Tại công an, Phan Anh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thiện Quyền
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.