Vào ngày 3/4, cảnh sát ở Toulon (Pháp) đã bắt giữ người đàn ông 48 tuổi và cậu con trai 18 tuổi vì nghi ngờ ăn quỵt ở hơn chục nhà hàng tại địa phương. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện, cặp cha con này đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo tinh vi trong suốt 3 năm qua để ăn uống mà không trả tiền ở khoảng 100 nhà hàng.
Theo đó, các nghi phạm luôn đóng vai thực khách lịch sự, gọi món ăn thịnh soạn nhưng khi thanh toán, họ viện cớ thẻ tín dụng không hoạt động hoặc không mang đủ tiền mặt, tờ Oddity Central đưa tin hôm 9/4.
Người cha sẽ để lại căn cước hoặc thẻ an sinh xã hội để thế chấp và hứa hôm sau trở lại thanh toán. Cử chỉ thiện chí đó khiến chủ nhà hàng tin tưởng và chấp thuận cho họ thanh toán sau. Họ không thể ngờ khách hàng của mình sẽ chẳng bao giờ quay lại lấy giấy tờ.
Sau đó, người cha sẽ khai mất giấy tờ để đề nghị cơ quan chức năng cấp lại rồi tiếp tục tìm kiếm những nhà hàng có vẻ cả tin và chiều khách cho lần lừa đảo tiếp theo.
Bằng thủ đoạn này, cặp cha con đã nhiều lần thành công vì các chủ nhà hàng thường cảm thông trước vẻ biết lỗi và hành động "thế chấp" giấy tờ của người cha.
Để thực hiện trót lọt gần 100 vụ lừa đảo, cặp cha con đã tìm hiểu thông tin về các nhà hàng, chỉ nhắm vào những nơi có chủ quán thân thiện. Mỗi nơi, cha con họ chỉ lừa 1 lần, không bao giờ quay lại lần 2.

Ảnh minh hoạ.
Họ thường chọn những món ăn đắt tiền, thông thường, tổng hóa đơn rơi vào khoảng từ 80 đến 150 Euro (2,2 đến 4,2 triệu đồng).
Mọi chuyện chỉ vỡ lở vào cuối năm 2024, khi một chủ nhà hàng đăng ảnh giấy tờ tùy thân của ông bố lên mạng xã hội, mong mọi người giúp đỡ tìm kiếm. Bình luận dưới bài đăng, nhiều người khác chia sẻ rằng họ cũng gặp tình huống tương tự. Sau đó, 43 chủ nhà hàng nộp đơn yêu cầu cảnh sát vào cuộc.
Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, hai cha con thừa nhận đã thực hiện gần 100 vụ "ăn chùa" trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2024.
Cảnh sát cho biết, một số nạn nhân đã biết mình bị lừa nhưng vì quá bận rộn hoặc không muốn làm lớn chuyện nên không lên tiếng. Đây chính là lý do hai kẻ lừa đảo luôn chọn các nhà hàng có chủ thân thiện, dễ tính làm nạn nhân.
Minh Hoa (t/h)