Hamas cân nhắc đề xuất ngừng bắn trong “tối hậu thư” của Tổng thống Trump

Thứ 5, 03/07/2025 11:10

Trong ngày thứ Tư, tổ chức Hamas cho biết đang cân nhắc đề xuất thoả thuận ngừng bắn tại Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Tuy nhiên, Hamas vẫn yêu cầu Israel cần phải rút lực lượng khỏi khu nội phận này.

Trong ngày thứ Ba, ông Trump cho biết Israel đã chấp nhận các điều khoản để ký kết thoả thuận ngừng bắn dài 60 ngày với Hamas sau một cuộc họp giữa các quan chức dưới quyền ông và các quan chức Israel.

Trong một tuyên bố, tổ chức dân quân Palestine cho biết đang cân nhắc đề xuất thoả thuận ngừng bắn được nhận từ trung gian Ai Cập và Qatar, nhưng cũng khẳng định hướng tới mục tiêu đảm bảo kết thúc cuộc chiến và buộc Israel phải rút quân khỏi Gaza.

Trong bài phát biểu trước công chúng đầu tiên của mình kể từ khi Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa kêu gọi trừ khử Hamas.

Trong cuộc họp "Sẽ không còn một Hamas được tồn tại. Sẽ không có một nhà nước ‘Hamastan’ được cầm quyền. Chúng ta sẽ không trở lại quá khứ đó".

Những tuyên bố trên phản ánh quan điểm mà hai phe đã nắm từ lâu, và không mang lại tín hiệu nào cho thấy hai phe có thể đi tới thoả hiệp.

Kamal, một người dân sinh sống tại thành phố Gaza, cho biết: "Tôi mong rằng thoả thuận được ký kết và có hiệu lực, kể cả khi nó chỉ dài hai tháng, nó vẫn sẽ cứu hàng ngàn sinh mạng".

Một số người vẫn ngờ vực về khả năng tuyên bố của ông Trump có thể mang lại hoà bình lâu dài.

Adnan Al-Assar, một người sinh sống tại Khan Younis miền Nam Gaza cho biết: "Chúng tôi mong rằng ông sẽ nghiêm túc như cách ông ấy đã nghiêm túc về cuộc chiến Israel-Iran, khi ông khẳng định cuộc chiến cần phải kết thúc, và không lâu sau cuộc chiến đó thực sự kết thúc".

Làn sóng hối thúc ông Netanyahu đi tới ký kết ngừng bắn vô thời hạn và kết thúc cuộc chiến dài hai năm qua trong công chúng tại Israel đang ngày càng nổi trội, tuy nhiên những kêu gọi này gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ phía những thành viên theo đường lối cứng rắn trong chính phủ liên hiệp cánh hữu cầm quyền của ông.

Bên cạnh đó, việc Mỹ và Israel không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran và thoả thuận ngừng bắn được ký kết sau 12 ngày chiến sự trong tháng vừa rồi đã đặt áp lực không nhỏ lên Hamas, một tổ chức phụ thuộc vào sự hậu thuẫn từ chính quyền Tehran.

Các lãnh đạo Israel tin rằng với một Iran yếu thế, những quốc gia khác trong khu vực sẽ có được cơ hội để tạo dựng quan hệ với Israel.

‘Một số tín hiệu tích cực’

Aftermath of Israeli airstrikes on tents in Khan Younis

Ảnh: REUTERS/Hatem Khaled.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar khẳng định Israel "nghiêm túc theo đuổi mục tiêu" đạt được thoả thuận trao đổi con tin và ngừng bắn.

Khi đến thăm Estonia, ông cho biết: "Chúng tôi có chứng kiến một số tín hiệu tích cực. Tôi không muốn đề cập sâu hơn trong thời điểm hiện tại. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là bắt đầu đàm phán sơ lược sớm nhất có thể".

Trong số 50 con tin đang bị Hamas giam giữ, chỉ có khoảng 20 người được cho là còn sống.

Trong cuối tháng 5 vừa rồi, Hamas cho biết mong muốn có một số sửa đổi cho đề xuất ngừng bắn mà Mỹ hậu thuẫn. Phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, đã nhận định yêu cầu này "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Đề xuất vào thời điểm đó có nội dung đề ra một khoảng thời gian ngừng bắn dài 60 ngày và yêu cầu Hamas trả tự do cho một nửa số con tin đang giam giữ để đổi lấy sự tự do cho một số lượng người Palestine bị tạm giam tại Israel cũng như thi hài một số người Palestine đã thiệt mạng. Bên cạnh đó, Hamas sẽ trả tự do cho những con tin còn lại để đổi lấy cam kết chấm dứt cuộc chiến tại Gaza.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội được đăng tải vào ngày thứ Ba, ông Trump đã cho biết: "Israel đã chấp nhận những điều khoản cần thiết để ký kết thoả thuận ngừng bắn dài 60 ngày, và trong thời gian đó chúng tôi sẽ làm việc với các bên để hướng tới kết thúc cuộc chiến".

Một nguồn tin thân cận với Hamas cho biết, những lãnh đạo tổ chức này có kế hoạch thương lượng về đề xuất và yêu cầu làm rõ về nội dung với các nhà trung gian thương lượng trước khi đưa ra phản hồi chính thức.

Trong cuối ngày thứ Ba, cơ quan y tế Gaza cho biết, các vụ nổ súng và không kích từ phía Israel đã khiến 139 người Palestine thiệt mạng tại miền Bắc và miền Nam trong vòng 24 giờ trước đó.

Trong số những người thiệt mạng bao gồm Marwan Al-Sultan, giám đốc Bệnh viện Indonesia tại miền Bắc Gaza, và vụ không kích sát hại ông cũng đã khiến vợ và 5 người con của ông thiệt mạng.

Quân đội Israel khẳng định đã tấn công nhằm vào một "thành viên khủng bố chủ chốt" của Hamas tại khu vực thành phố Gaza. Lực lượng này cho biết thêm, đang điều tra các báo cáo về thường dân thương vong và lực lượng này lấy làm tiếc vì những thương vong đối với "các cá nhân không liên quan" cũng như đã đề ra các bước để giảm thiểu những thương vong này.

Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.