Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân

Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 28/01/2020 | 10:54
0
Hàng ngàn du khách cùng gia đình đã tham dự lễ hội xuân Ecopark ngay gần khu vực Hà Nội, để thưởng thức trọn vẹn “Bản giao hưởng mùa xuân”.

Thời tiết năm nay tuy có mưa lớn vào ngày 30 và mùng 1 Tết tại Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, bước sang ngày mùng 2 Tết, nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm áp dần, có nắng nhẹ rất thuận lợi cho các hoạt động du xuân, vui chơi Tết của người dân.

Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân
Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 2).

Trời nắng ấm nên các loài hoa nở rực rỡ sắc màu tạo nên không khí đậm chất mùa xuân.

Theo ghi nhận của PV, lễ hội xuân tại Ecopark năm nay vẫn là điểm đến hấp dẫn và độc đáo với người dân Thủ đô và du khách thập phương lân. Thoe đại diện ban tổ chức diễn ra từ mùng 2 Tết và kéo dài đến hết mùng 9 Tết, lễ hội xuân với chủ đề “Bản giao hưởng mùa xuân” thu hút hàng ngàn du khách tới tham quan ngay trong ngày đầu tiên mở cửa.

Lễ hội xuân với ý tưởng đem đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo thông qua ngôi làng văn hóa thế giới. 

Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 3).
Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 4).

Ngay từ khi bước vào cổng, du khách được đón chào bằng con đường hoa muôn màu ngập tràn sắc xuân. Bên cạnh những loài hoa cúc, hoa hồng, hoa cúc hồ điệp… sẵn có tại Công viên hồ thiên nga (Ecopark), hàng vạn cây hoa tuylip được nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan trước Tết bung nở rực rỡ, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, đưa du khách như lạc vào xứ trời Âu.

Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 5).
Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 6).

Hào hứng chụp ảnh với các loài hoa.

Với ý tưởng hội nhập, sự gắn kết với bạn bè năm châu, các khu vực được trang trí thành một số biểu tượng, địa danh nổi tiếng của một số quốc gia đại diện cho các châu lục như: Cổng đền Tori nổi tiếng của Nhật Bản; Khu chợ Ba Tư của văn hóa các nước Araq; Đền Pathanon với kiến trúc đặc sắc mang dấu ấn của Hy Lạp; Cối xay gió và hoa Tuylip nổi tiếng của Hà Lan; Hang đá tại Châu Phi; ….

Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 7).

Ngôi nhà Hội An cũng được mang đến lễ hội năm nay hứa hẹn là điểm check-in rất hợp với tà áo dài.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là khu làng văn hóa Eco với đôi thiên nga được đặt tại quảng trường trung tâm. Khách thăm quan được ngắm nhìn đôi thiên nga được điêu khắc cầu kỳ với chân đế là các trái tim khổng lồ xếp bằng hoa tulip.

Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 8).

Đôi thiên nga được đặt giữa hàng vạn bông hoa tuylip là địa điểm chụp ảnh không thể bỏ qua.

Bên cạnh các địa danh quốc tế, “Bản giao hưởng mùa xuân” còn mang đến cho du khách cơ hội du xuân, chơi trò chơi văn hoa dân gian Việt Nam cùng với những hoạt động gần gũi thiên nhiên như: cắm trại ven hồ, chèo thuyền kayak, dạo bộ giữa rừng cây... Đặc biệt, tại đây, các em nhỏ sẽ được hòa mình vào thiên nhiên cỏ cây hoa lá, cùng tiếng chim hót và đàn thiên nga kiêu sa trên mặt hồ.

Cùng gia đình đến tham quan, chụp ảnh từ rất sớm, anh Nguyễn Huy Hoàng (Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng cùng gia đình đến lễ hội này để du xuân, cùng cả gia đình khám phá các trò chơi dân gian, chụp những bức ảnh lưu niệm… Chúng tôi đều cảm thấy vui vẻ, thích thú khi đến đây”.  

Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 9).
Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 10).
Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 11).

Các hoạt động văn nghệ được biểu diễn ngoài trời phù hợp với chủ đề của lễ hội.

Các gia đình có trẻ nhỏ có cơ hội trải nghiệm khu vui chơi với đa dạng các trò chơi dân gian như: Ném còn, đánh đu, đi cầu kiều, hay các trò chơi vận động như nhà gỗ, nhảy đệm...

Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 12).
Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 13).
Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 14).
Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 15).
Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 16).
Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 17).
Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 18).
Tin nhanh - Hàng ngàn người “ùn ùn” đổ về ngắm thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân (Hình 19).

Đến với lễ hội, các em nhỏ sẽ được tìm hiểu, tham gia các trò chơi dân gian và xin chữ đầu năm.

Trao đổi với PV, ông Đoàn Quốc Việt, Giám đốc công viên Hồ Thiên Nga, khu đô thị Ecopark chia sẻ: “Bên cạnh các trò chơi văn hoá nước ngoài mang tính giải trí, độc đáo, mới lạ, chúng tôi còn xây dựng khu trò chơi dân gian văn hoá Việt Nam như đập niêu, bắt lợn, ném còn, đi cầu kiều…. giúp trẻ em có cơ hội hiểu thêm về các lễ hội, trò chơi truyền thống của cha ông ta. Điều này có ý nghĩa quan trọng, vừa tạo ra sân chơi bổ ích, vừa giúp các em rèn luyện sức khoẻ và điều quan trọng là giúp các em có ý thức bảo tồn những nét đẹp truyền thống văn hoá dân tộc và gắn kết cộng đồng”.

Lễ hội xuân mở cửa đón tiếp tất cả du khách bao gồm cả cư dân và người dân đến thưởng thức. Để đảm bảo chất lượng hoa được tốt nhất, Lễ hội sẽ được tổ chức trong một tuần (từ chiều ngày 26/1 đến hết ngày 02/2).

Náo nhiệt Lễ hội đua thuyền mừng xuân Canh Tý tại Bình Thuận

Chủ nhật, 26/01/2020 | 19:27
Dòng sông Cà Ty trở thành một bức tranh được tô điểm thêm bởi cờ phướn, hòa cùng màu xanh trong của dòng nước, sắc áo, màu thuyền…. Khi pháo hiệu nổ vang, các thuyền đua tranh nhau xé nước nhắm cọc tiêu băng băng lướt tới. Hai bên bờ sông, tiếng trống, tiếng hò reo vang dậy. Những hình ảnh này chỉ có trong Lễ hội đua thuyền truyền thống vào ngày mùng 2 Tết hàng năm.

Chiêm ngưỡng thung lũng hoa tại Hà Nội dịp đầu xuân Canh Tý

Thứ 5, 23/01/2020 | 10:04
Lễ hội Xuân Ecopark 2020 với chủ đề “Bản giao hưởng mùa xuân” hứa hẹn là điểm du xuân hấp dẫn và độc đáo với người dân Thủ đô trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

Tết Nguyên đán 2020: Nhật Bản đón năm mới theo cách đặc biệt

Thứ 7, 25/01/2020 | 10:00
Khác với Việt Nam, mặc dù Nhật Bản không còn đón Tết âm lịch từ năm 1873 đến nay bởi người Nhật chuyển sang đón Tết Tây (ngày 1/1 Dương lịch) nhằm tiết kiệm thời gian và tăng lợi ích kinh tế, nhưng Tết của người Nhật Bản vẫn giữ được những nét truyền thống, không bị mai một theo thời gian.
Cùng tác giả

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.