“Hạt sạn” cản trở phát triển du lịch - Kỳ 1: Điểm đến thơ mộng ở miền Tây xứ Nghệ bị "bóp méo"

“Hạt sạn” cản trở phát triển du lịch - Kỳ 1: Điểm đến thơ mộng ở miền Tây xứ Nghệ bị "bóp méo"

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Thứ 5, 08/05/2025 06:50

Vì tình trạng kinh doanh lộn xộn, tranh giành khách du lịch… đã khiến nhiều người không dám đến trải nghiệm các điểm du lịch cộng đồng.

LOẠI BỎ "HẠT SẠN" CẢN TRỞ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỆ AN

LTS: Nghệ An sở hữu tiềm năng du lịch lớn với bãi biển, cảnh quan thiên nhiên đẹp và văn hoá địa phương đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, du lịch Nghệ An vẫn chưa phát triển tương xứng, sản phẩm du lịch thiếu hấp dẫn và tính cạnh tranh, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu của du khách.

Hoạt động tự phát gây mất an toàn tại các điểm du lịch

Ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày, vì vậy, rất nhiều gia đình đã chọn các điểm du lịch tại miền Tây xứ Nghệ để trải nghiệm. Trong đó, khu du lịch sinh thái Phà Lài (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn khách du lịch nhờ vẻ đẹp bình yên, thơ mộng. Trong tiếng Thái, Phà Lài có nghĩa là lèn hoa hay hoa lèn trên đá, cái tên này gắn liền với đặc điểm thiên nhiên nơi đây.

“Hạt sạn” cản trở phát triển du lịch - Kỳ 1: Điểm đến thơ mộng ở miền Tây xứ Nghệ bị "bóp méo"- Ảnh 1.

Khu sinh thái Phà Lài là điểm du lịch được nhiều người lựa chọn để trải nghiệm. Ảnh Hồ Phương.

Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh lộn xộn, tranh giành khách hàng,… đang trở thành ấn tượng xấu của nhiều người khi tới đây trải nghiệm. Cụ thể, một số hộ dân đã tự làm nhà hàng nổi, mua sắm thuyền chở khách khám phá sông Giăng. Việc kinh doanh tự phát này ngày càng được mở rộng, đã xảy ra tình trạng không đảm bảo an toàn cũng như ảnh hưởng đến môi trường, an ninh, trật tự.

Quá trình kiểm tra, UBND huyện Con Cuông cũng đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, bất cập như: các nhà bè đang hoạt động khi chưa được cấp phép, không có đăng ký, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và vi phạm các quy định khác về môi trường, an toàn phòng cháy.

Trong khi đó, nhiều phương tiện vận tải trên sông không có kiểm định hoặc có kiểm định nhưng đã hết thời hạn và hiện tại không đủ điều kiện. Các cá nhân, hộ gia đình tự liên kết hình thành tổ hợp kinh doanh có bán vé chuyên chở hành khách gây mất an ninh, trật tự, nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và thất thu thuế cho Nhà nước.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, du lịch và hoạt động khác trên mặt nước của các cá nhân, hộ gia đình gây ô nhiễm môi trường, nhất là việc xả rác thải và các chất lỏng qua sử dụng trực tiếp xuống dòng sông.

Việc xây dựng các công trình kiến trúc cố định như đường dẫn xuống nhà bè, khu vực nấu ăn, nhà vệ sinh vi phạm trật tự quản lý xây dựng và xâm hại khu vực rừng phòng hộ, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng công trình thủy lợi và nguy cơ gây sạt lở đất đá tại khu vực này…

“Hạt sạn” cản trở phát triển du lịch - Kỳ 1: Điểm đến thơ mộng ở miền Tây xứ Nghệ bị "bóp méo"- Ảnh 2.

Đã nhiều lần cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, hộ dân vi phạm.

Trước đó, vào ngày 6/12/2024, chính quyền huyện Con Cuông đã ra thông báo quyết định tạm dừng hoạt động đón khách tham quan, các dịch vụ tại đập Phà Lài trên sông Giăng tại xã Môn Sơn.

Cụ thể, UBND huyện Con Cuông đề nghị Công ty TNHH dịch vụ và du lịch VSC, hộ dân kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực đập Phà Lài và trên sông Giăng: Tạm ngừng hoạt động đón khách tham quan, các dịch vụ ăn uống, vận tải tiện thủy nội địa tại khu vực từ đập Phà Lài lên thượng khe do đơn vị quản lý và các hộ gia đình đang kinh doanh dịch vụ du lịch.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 12/12/2024 cho đến khi có thông báo mới của nhà chức trách. Đối với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dừng đưa khách tham quan điểm du lịch tại đập Phà Lài để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch cho đến lúc có thông báo mới của chính quyền huyện này.

Giải quyết dứt điểm, xử lý theo đúng quy định pháp luật

Trước đó, cách đây 1 năm, chính quyền địa phương buộc phải tiến hành xây dựng rào chắn tại khu vực đập Phà Lài (có chừa một khoảng ra, vào, lắp cửa, có chốt khóa). Đồng thời, thông báo tạm dừng hoạt động du lịch tại đập, chỉ dẫn người dân và du khách có nhu cầu du thuyền di chuyển lên bến Phà Lài 2.

Đã có rất nhiều giải pháp được tiến hành, cùng với đó là hàng loạt cuộc đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với các chủ nhà hàng bè nổi, nhưng nhiều hộ dân này vẫn không tháo dỡ công trình trái phép, công khai đón du khách đến ăn uống, tham quan.

“Hạt sạn” cản trở phát triển du lịch - Kỳ 1: Điểm đến thơ mộng ở miền Tây xứ Nghệ bị "bóp méo"- Ảnh 3.

Nhiều hộ dân vẫn không tháo dỡ công trình trái phép, công khai đón du khách đến ăn uống, tham quan.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản về việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm của các nhà hàng nổi ở Phà Lài trên sông Giăng đoạn qua xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao Chủ tịch UBND huyện Con Cuông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và giải quyết dứt điểm; xử lý hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

“Hạt sạn” cản trở phát triển du lịch - Kỳ 1: Điểm đến thơ mộng ở miền Tây xứ Nghệ bị "bóp méo"- Ảnh 4.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Về việc này, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông, cho biết, địa phương đang lên phương án tiến hành cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 3 hộ dân ở điểm du lịch Phà Lài.

Đại diện UBND huyện khẳng định, lần này sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm. Không để tình trạng lộn xộn kéo dài. Đặc biệt, phải đưa điểm du lịch này vào hoạt động bài bản, đúng quy định.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp 30/4 – 1/5 ước đạt khoảng 1.170.000 lượt, bằng 123% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, số khách lưu trú đạt 370.000 lượt, công suất phòng lưu trú bình quân đạt 90%. Qua đó, mang về cho ngành du lịch địa phương doanh thu khoảng 1.989 tỷ đồng, trong đó riêng các dịch vụ du lịch đóng góp khoảng 746 tỷ đồng.

Mời độc giả đón đọc Kỳ 2: Dự án khu du lịch sinh thái bị "bỏ quên" vào lúc 6h50 ngày 09/05/2025.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.