Hé lộ danh tính của con trai thủ lĩnh tối cao IS vừa bị sát hại tại Syria

Hé lộ danh tính của con trai thủ lĩnh tối cao IS vừa bị sát hại tại Syria

Trần Danh Tuyên

Trần Danh Tuyên

Thứ 4, 04/07/2018 10:47

Một người con trai của Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã bị sát hại trong một cuộc giao tranh ở tỉnh Homs, Syria.

Hãng thông tấn Amaq có liên kết với IS hôm qua 3/7 cho hay con trai của thủ lĩnh tối cao IS đã bị sát hại trong một cuộc giao tranh của nhóm chiến binh này ở Homs, một tỉnh miền Trung Syria.

Hé lộ danh tính của con trai thủ lĩnh tối cao IS vừa bị sát hại tại Syria

Thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi.

Theo đó, Hudhayfah al-Badri, con trai của Baghdadi, đã bị sát hại trong một “chiến dịch chống lại Nusayriyyah và Nga tại nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Homs”, nhóm IS cho biết trong một tuyên bố, cùng với đó là hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi cầm một khẩu súng trường.

Nusayriyyah là từ mà IS sử dụng để nói về nhánh tôn giáo mà Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang theo.

Trước đây, thông tin về cái chết của Baghdadi, thủ lĩnh tối cao khét tiếng của IS, đã xuất hiện rất nhiều lần, nhưng theo nguồn tin của một quan chức tình báo Iraq hồi tháng Năm cho hay, tên này vẫn đang ẩn náu ở lãnh thổ Syria gần biên giới Iraq.

Baghdadi là người gốc Iraq, trước đây còn được biết đến với tên gọi Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri. Hiện Baghdadi được cho là đang hoạt động ngầm ở khu vực Syria-Iraq với một nhóm nhỏ các tay súng thánh chiến hạ cấp.

Chính quyền Mỹ đang treo thưởng 25 triệu USD đối với những ai bắt được Baghdadi hoặc cung cấp thông tin để tóm được nhân vật thủ lĩnh khét tiếng này.

Hồi tháng Ba vừa qua, 5 chỉ huy cấp cao của IS đã bị bắt, trong đó có cận vệ gần gũi nhất với Baghdadi. Những nhân vật này bị bắt trong một chiến dịch vây hãm của tình báo Iraq và Mỹ.

Hồi tháng Chín năm ngoái, trong một thông điệp được phát tán dưới dạng âm thanh được cho là của Baghdadi, nhân vật này đã kêu gọi các chiến binh Hồi giáo thánh chiến tại Syria và Iraq “trụ vững” trước kẻ thù và thúc giục những kẻ sùng đạo trên toàn thế giới nhằm tấn công các quốc gia phương Tây.

Từ năm 2014, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã tuyên bố hình thành một “vương quốc” ở Syria và Iraq, sau đó chiếm 3/4 diện tích Iraq sau một chiến dịch càn quét quy mô.

Tuy nhiên, sau đó nhóm này đã mất phần lớn diện tích đất dù tích cực tiến hành phản công với các chiến dịch quân sự của lực lượng Syria và Iraq cũng như của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu. Tới thời điểm hiện tại, IS gần như đã bị đánh bại ở Syria do nhóm này chỉ còn kiểm soát một số vùng rất nhỏ ở quốc gia này. Theo ước tính, IS chỉ còn kiểm soát dưới 3% lãnh thổ Syria.

Tháng 12/2017, Chính phủ Iraq đã tuyên bố thắng lợi đối với IS, song quân đội Iraq vẫn tiếp tục các chiến dịch quân sự ở những vùng sa mạc gần biên giới với Syria để đảm bảo các chiến binh thánh chiến cực đoan không làm loạn trở lại.

Xem thêm: Âm mưu thâm hiểm của các nhóm khủng bố để cản đường quân Syria tại Hama

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.