Hệ thống S-350 của Nga mạnh cỡ nào mà có thể đánh chặn cùng lúc hơn 10 lên lửa Ukraine?

Lê Thị Ánh Tuyết

Lê Thị Ánh Tuyết

Thứ 7, 06/07/2024 14:00

Ở khu vực quân sự phía tây bắc, hệ thống S-350 Vityaz của Nga đã bắn hạ hơn 10 tên lửa được phóng từ hệ thống HIMARS.

Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, Chỉ huy sư đoàn tên lửa phòng không thuộc Cụm Lực lượng phía Nam mang mật danh Lev cho biết, hệ thống tên lửa S-350 Vityaz của Nga đã đồng thời bắn trúng nhiều tên lửa được phóng từ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

“Gần đây, chúng tôi đã đánh chặn một nhóm lớn các mục tiêu – khoảng 12 đến 16 - tên lửa HIMARS. Tổ hợp đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công và không một tên lửa nào đạt được mục tiêu của nó”, ông Lev cho biết.

Theo ông, các mục tiêu bị phá hiện ở khoảng cách khoảng 90km và bị bắn trúng ở khoảng cách khoảng 70km tính từ vị trí lắp đặt.

Từ thời điểm phát hiện đến khi bắn trúng mục tiêu, tổ hợp S-350 Vityaz mất không quá 8 giây trong hoạt động bình thường và trong điều kiện địa hình đặc biệt, thời gian này dao động từ 1,5 đến 3 giây. Tổ hợp này hoạt động hiệu quả như nhau ở cả chế độ tự động và có sự tham gia của người vận hành. Tổ hợp có hệ thống cung cấp điện tự động và không phụ thuộc vào nguồn bên ngoài.

Thế giới - Hệ thống S-350 của Nga mạnh cỡ nào mà có thể đánh chặn cùng lúc hơn 10 lên lửa Ukraine?

(Ảnh: Nationalinterest.org)

S-350 Vityaz là hệ thống phòng không di động hàng đầu của Nga, được chế tạo để đánh chặn và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không như: Máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Một tổ hợp chiến đấu của Vityaz gồm 1 xe chỉ huy điều khiển 50K6E, 1 - 2 xe radar đa chức năng 50N6E và 1 - 8 xe mang phóng tự hành 50P6E.

Hệ thống tên lửa phòng không này được trang bị tên lửa tầm trung và tầm ngắn 9M96 và 9M100. Chúng được phóng theo nguyên tắc phóng thẳng đứng: bệ phóng đưa tên lửa lên độ cao hơn 30m, đồng thời thực hiện một cú quay đầu hướng về phía mục tiêu bằng cách sử dụng hệ thống động lực khí, sau đó động cơ chính được khởi động.

Hệ thống S-350 Vityaz do tập đoàn Almaz-Antey phát triển, bắt đầu từ những năm 1990 xuất phát từ nhu cầu thay thế các sửa đổi riêng lẻ của tổ hợp S-300 đang phục vụ trong quân đội Nga.

HÒA AN (Theo SF, AVP)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.