Hệ thống S-500 của Nga sẽ là sát thủ diệt "chim ăn thịt" F-22, "tia chớp" F-35?

Hệ thống S-500 của Nga sẽ là sát thủ diệt "chim ăn thịt" F-22, "tia chớp" F-35?

Trương Mạnh Kiên

Trương Mạnh Kiên

Thứ 2, 11/06/2018 11:13

Hệ thống phòng không sắp ra mắt của Nga được coi là mối lo ngại không hề nhỏ đối với Mỹ, khi nó có khả năng vô hiệu hóa mọi máy bay tàng hình.

Hệ thống S-500 của Nga sẽ là sát thủ diệt 'chim ăn thịt' F-22, 'tia chớp' F-35?

S-500 của Nga có khả năng vô hiệu hóa máy bay tàng hình của Mỹ.

Khắc tinh của mọi máy bay tàng hình

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 với tiềm năng vượt trội của Nga đang trong quá trình sản xuất  và thiết lập kỷ lục mới về phạm vi tiêu diệt mục tiêu đối thủ.

Theo National Interest, vũ khí phòng thủ thế hệ tiếp theo của Nga được thiết kế để cải tiến và bổ sung thêm sức mạnh còn thiếu từ S-400 và thay thế các hệ thống chống tên lửa đạn đạo A-135.

Ngoài khả năng hoạt động tầm xa vượt trội, tiêu diệt các mục tiêu tầm cao chưa từng có - bao gồm tên lửa đạn đạo và vệ tinh - đã có một số tuyên bố cho rằng hệ thống này khi ra đời sẽ là khắc tinh đối với máy bay tàng hình của Mỹ.

Tuy nhiên, trong khi một số nhà phân tích tin rằng về mặt lý thuyết điều này là có thể, nhưng trên thực tế nó vẫn chưa được chứng minh rõ ràng.

Những gì mà công chúng biết rõ về S-500 lúc này là nó có được sự quan tâm rất lớn đối với tổng thống Nga Vladimir Putin và được xác định như một hệ thống phòng thủ tầm cao chiến lược.

"Cần phát triển và xây dựng nền tảng công nghệ trong lĩnh vực phòng không, tiếp tục hiện đại hóa hệ thống Pantsir, để hoàn thành việc phát triển và chuẩn bị sản xuất hàng loạt các hệ thống mới nhất S-500 có khả năng đạt mục tiêu ở độ cao siêu cao, bao gồm cả cận không gian", ông Putin tuyên bố hồi tháng 5.

Mặc dù không phải tất cả các khía cạnh về khả năng của S-500 đã được phương Tây theo sát và phân tích kỹ càng, nhưng có rất ít lý do để hoài nghi về khả năng của hệ thống phòng không của Nga.

Trên thực tế, theo các nguồn tin quốc phòng của Mỹ, Moscow gần đây đã tiến hành một cuộc thử nghiệm về hệ thống S-500 ở phạm vi hoạt động kỷ lục. Theo một báo cáo được CNBC trích dẫn các quan chức tình báo Mỹ: “Hệ thống tên lửa đất-đối-không S-500 đã nhắm trúng đích một mục tiêu ở tầm xa 482km, mà Mỹ đánh giá là xa hơn 82km so với các cuộc thử nghiệm từng biết đến trước đó”.

Báo cáo của CNBC cho thấy tên lửa được sử dụng để đánh trúng mục tiêu là một phiên bản tên lửa tầm xa hạng nặng NPO Novator 9M82MD của hệ thống S-300V4, có tầm bắn 463km và tốc độ khoảng Mach 7,5.

Hệ thống S-500 của Nga sẽ là sát thủ diệt 'chim ăn thịt' F-22, 'tia chớp' F-35? (Hình 2).

Hệ thống radar Voronezh ở Siberia.

Tuy nhiên, có nhiều khả năng tên lửa được đề cập là một phiên bản tên lửa 40N6 có tầm bắn 463km, được sử dụng trên S-400, từng được nhắc đến nhiều lần trên phương tiện truyền thông Nga. Nhưng dù là loại nào, thực tế vẫn là S-500 đã chứng minh khả năng đặc biệt.

Những thông số khiến kẻ thù "hồn bay phách lạc"

Trước đó, cây bút Vladimir Karnozov từ Aviation International News cũng tiết lộ hồi đầu năm nay rằng S-500 sẽ sử dụng nhiều loại tên lửa. Khi được sử dụng chống lại các mục tiêu trên không, S-500 có thể sử dụng tên lửa 48N6, trọng lượng khoảng hai tấn và có tầm hoạt động lên đến 240 km.

Đối với các mục tiêu tầm xa, Karnozov cho rằng hệ thống sẽ sử dụng phiên bản 40N6 với hiệu năng cao hơn. Ngoài ra, hệ thống cũng sử dụng tên lửa tầm ngắn 9M96 và 9M100 có trọng lượng nhẹ hơn, rơi vào khoảng 240 kg.

Để chống lại các mối đe dọa tên lửa đạn đạo và các mục tiêu trên không - S-500 sử dụng tên lửa 77N6-N và 77N6-N1. Tên lửa này có khả năng đánh trúng mục tiêu ở vận tốc 7 km/giây, mà người Nga mong đợi sẽ đủ để tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào trên không, kể cả vệ tinh.

Tên lửa này có khả năng tấn công các mục tiêu ở độ cao 200 km hoặc tầm xa 600km, vô hiệu hóa tối đa 10 tên lửa đạn đạo đến cùng một lúc và phản ứng trong vòng chưa đến 4 giây.

Có một số báo cáo nói rằng, S-500 có thể khắc chế máy bay tàng hình bao gồm Lockheed Martin F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter hoặc bất kỳ máy bay nào sử dụng công nghệ tương tự. Người Nga từng tuyên bố hệ thống của họ có thể hoạt động “vượt đường chân trời”, tích hợp vào mạng lưới phòng không - bao gồm cả vệ tinh.

"Hiện tại, Nga đã tạo ra hệ thống phòng không nhiều tầng đầu tiên trên thế giới, chắc chắn sẽ bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công tên lửa lớn", đài truyền hình Zvezda cho biết. "S-500 sẽ phân tích thông tin về một cuộc tấn công tên lửa có thể thu được từ các vệ tinh cảnh báo sớm và các radar vượt đường chân trời như Voronezh…”.

Với khả năng kết nối tiên tiến của S-500, một số nhà phân tích quân sự đã lưu ý rằng người Nga thực sự có thể vô hiệu hóa các máy bay tàng hình. Bằng cách kết hợp nhiều radar RLS Voronezh-DM và 1L119 Nebo SVU, việc theo kịp các máy bay như F-22 hoặc F-35 là điều không phải quá khó khăn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.