Hiện trạng dự án có dấu hiệu lãng phí vừa được đưa vào diện theo dõi

Hiện trạng dự án có dấu hiệu lãng phí vừa được đưa vào diện theo dõi

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Thứ 5, 27/03/2025 14:23

Cùng với 3 vụ việc khác, dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao (quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội) vừa được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thống nhất đưa vào diện theo dõi.

Mới đây, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện các Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm từ sau Phiên họp 27 của của Ban Chỉ đạo đến nay.

Tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa một số vụ án, vụ việc có dấu hiệu lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm: Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến sai phạm tại dự án tòa nhà trung tâm điều hành và giao dịch thương mại, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM); Dự án Thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao; Tiểu dự án 2 (Lim-Phả Lại), thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

Đây đều là các công trình kéo dài nhiều năm, chưa hoàn thành, chỉ hoàn thành một phần nhỏ và có dấu hiệu lãng phí nghiêm trọng.

Tại Hà Nội, ghi nhận của Người Đưa Tin cả 2 dự án xây dựng tòa nhà trung tâm điều hành và giao dịch thương mại, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM); trụ sở Bộ Ngoại giao đến nay đã hoàn thiện phân thô, dang dở, bỏ hoang nhiều năm, nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Hiện trạng dự án có dấu hiệu lãng phí vừa được đưa vào diện theo dõi- Ảnh 1.

Trụ sở mới của Bộ Ngoại Giao được xây trên đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) do Ban quản lý dự án - Bộ Ngoại giao làm chủ đầu tư, được phê duyệt từ tháng 7/2009 với tổng vốn 3.484 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh tăng vốn lên 4.022,7 tỷ đồng.

Hiện trạng dự án có dấu hiệu lãng phí vừa được đưa vào diện theo dõi- Ảnh 2.

Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn 1 triển khai xây dựng trụ sở, Ban quản lý dự án - Bộ Ngoại giao đã phê duyệt dự toán các gói thầu với tổng giá trị lên tới 5.952,7 tỷ đồng, vượt xa tổng mức đầu tư được duyệt. Điều này dẫn đến tổng giá trị ký kết các hợp đồng thi công giai đoạn 1 lên tới 4.688,9 tỷ đồng, vượt tổng mức đầu tư 666,2 tỷ đồng.

Hiện trạng dự án có dấu hiệu lãng phí vừa được đưa vào diện theo dõi- Ảnh 3.

Đến nay, trụ sở của Bộ Ngoại giao vẫn còn dang dở vì đội vốn.

Hiện trạng dự án có dấu hiệu lãng phí vừa được đưa vào diện theo dõi- Ảnh 4.

Đây là dự án thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt. Công trình chính có quy mô 14 tầng nổi, cao 78,9m và 1 tầng hầm. Diện tích xây dựng 16.282m2, tổng diện tích sàn 126.282m2 (không kể diện tích ngoài trời như khu vực để xe, thảm cỏ, khu thể thao giải trí và đường giao thông nội bộ). Dự án có sân đỗ trực thăng.

Hiện trạng dự án có dấu hiệu lãng phí vừa được đưa vào diện theo dõi- Ảnh 5.

Hiện tại 1 phần tòa nhà được tận dụng là nơi làm việc của Bộ Ngoại giao, còn lại là bỏ hoang và đang có dấu hiệu xuống cấp.

Hiện trạng dự án có dấu hiệu lãng phí vừa được đưa vào diện theo dõi- Ảnh 6.

Cùng với dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến sai phạm tại Dự án Tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) vào diện theo dõi.

Hiện trạng dự án có dấu hiệu lãng phí vừa được đưa vào diện theo dõi- Ảnh 7.

Đầu tháng 3, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan. Ông Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), cùng 3 cấp dưới bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Hiện trạng dự án có dấu hiệu lãng phí vừa được đưa vào diện theo dõi- Ảnh 8.

Dự án trung tâm điều hành và giao dịch Vicem được phê duyệt trên lô đất rộng 8.476 m2 tại 10E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy (Tp.Hà Nội), với quy mô gồm tòa nhà cao 31 tầng nổi và 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 78.270 m2, trong đó phần nổi khoảng 54.000 m2, đáp ứng 200 chỗ đỗ xe ngầm.

Hiện trạng dự án có dấu hiệu lãng phí vừa được đưa vào diện theo dõi- Ảnh 9.

Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 1.952 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó số vốn đầu tư đã tăng lên 2.743 tỷ đồng (tăng thêm gần 800 tỷ đồng). Tòa tháp được khởi công vào năm 2011, tuy nhiên sau khi hoàn thành thi công xây lắp toàn bộ kết cấu phần ngầm, phần thân công trình thì bị đắp chiếu từ tháng 8/2015 đến nay.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.