Theo thông tin từ trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng từ đêm 9 – 17/3, khi đợt không khí lạnh suy yếu, tình trạng mưa phùn, sương mù và nồm ẩm ở Bắc Bộ xuất hiện trở lại.
Tại Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.
Ghi nhận của Người Đưa Tin, sáng ngày 10/3, Thành phố Hà Nội bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc kèm theo mưa phùn, độ ẩm lên cao.

Bầu trời Hà Nội từ sáng ngày 10/3 đã chìm trong sương mù dày đặc, từ khoảng hơn 9h trời bắt đầu có mưa phùn.

Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, vào lúc 8h, Hà Nội xếp thứ 3 trong danh sách các thành phố ô nhiễm không khí nhất trên thế giới, với chỉ số AQI 190. Nồng độ PM2.5 hiện tại là 22,2 lần giá trị hướng dẫn hàng năm về PM2.5 của WHO. Chất lượng không khí của Hà Nội sáng nay ở mức màu đỏ "không lành mạnh".

Các tòa nhà cao tầng bị che mờ bởi sương mù sáng ngày 10/3.

Sáng 10/3, Thành phố Hà Nội có mưa nhỏ và sương mù.

Tại khu vực Cầu Giấy, các tòa nhà cao tầng gần như bị che khuất.


Thời tiết mưa phùn khiến Hà Nội tiếp tục bước vào giải đoạn nồm ẩm kéo dài.

Khu vực hồ Tây được chụp lúc 11h. Xung quanh đã bị bao phủ hoàn toàn bởi sương mù.


Theo dự báo, Hà Nội duy trì trạng thái thời tiết nồm ẩm, nhiệt độ tăng dần đến khoảng 15/3.

Sau đó, từ ngày 16/3 trời chuyển rét và mưa rào do đón đợt không khí lạnh yếu.

Thời tiết nồm ẩm khiến nhiều du khách nước ngoài không tránh khỏi khó chịu khi lần đầu trải nghiệm đặc trưng chỉ có tại khu vực phía đông Bắc Bộ ở Việt Nam.