Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Lê Thị Thanh Hằng (SN 1992, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa dối khách hàng.

Tang vật vụ án. Ảnh CA tỉnh Thanh Hoá.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2023, Hằng bắt đầu tìm hiểu và kinh doanh các sản phẩm Sâm Ngọc Linh có nguồn gốc Kon Tum. Tuy nhiên, do giá thành sản phẩm cao, việc buôn bán gặp nhiều khó khăn.
Trong quá trình tham gia các nhóm mua bán sâm trên thị trường, Hằng phát hiện Sâm Lai Châu có hình thái, đặc điểm khá tương đồng với Sâm Ngọc Linh nhưng giá thành lại thấp hơn nhiều.
Cuối năm 2023, Hằng liên hệ mua cây, củ Sâm Lai Châu của N.Đ.Q. (SN 1988, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để phục vụ việc kinh doanh.

Đối tượng Lê Thị Thanh Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh CA tỉnh Thanh Hoá
Trong các buổi livestream, Hằng cố tình giới thiệu đây là Sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum, đưa ra thông tin sai lệch về chủng loại, nguồn gốc sản phẩm nhằm tạo niềm tin với người xem.
Tin theo những lời quảng cáo này, không ít khách hàng đã nhầm tưởng đang mua Sâm Ngọc Linh thật và tiến hành đặt mua.
Đáng chú ý, Hằng còn đưa số Sâm Lai Châu này cho em gái là Lê Thanh Hậu (SN 1998, trú tại xã Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa), đồng thời hướng dẫn Hậu cách giới thiệu đây là Sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum để tiếp tục bán ra thị trường qua mạng xã hội.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Lê Thị Thanh Hằng về tội Lừa dối khách hàng theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Khánh Linh (theo Pháp luật plus, Vietnamnet)