Hổ 'khôn lỏi' dùng đá 'hỏa thiêu'

Hổ 'khôn lỏi' dùng đá 'hỏa thiêu'

Thứ 6, 16/08/2013 09:04

Những chú hổ Siberi này vốn quen với khí hậu lạnh và tuyết ở Nga đã gặp phải nhiều khó khăn khi làm quen với thời tiết nóng bức tại Trung Quốc.

Việt Nam Xanh - Hổ 'khôn lỏi' dùng đá 'hỏa thiêu'

Để giúp những chú hổ này “trốn nóng”, các nhân viên thuộc công viên hổ Siberi Guaipo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã phải đưa vào chuồng hổ những tảng đá to, để chúng liếm. 

Việt Nam Xanh - Hổ 'khôn lỏi' dùng đá 'hỏa thiêu' (Hình 2).

Nhiệt độ lúc này tại Trung Quốc đã vượt ngưỡng 35 độ C so với mức trung bình là 25,3 độ C tại 8 tỉnh và thành từ ngày 1/7, và là một trong những thời gian nóng kỷ lục từ năm 1961 tại Trung Quốc. Trước kia, hổ Siberi đã từng sống rải khắp ở bắc Á, tuy nhiên, hiện giờ, chúng chỉ còn sống trong một khu vực khá nhỏ ở vùng viễn Đông của Nga.

Việt Nam Xanh - Hổ 'khôn lỏi' dùng đá 'hỏa thiêu' (Hình 3).

Do đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao, loài này đang được bảo vệ nghiêm ngặt trong các công viên, như công viên Guaipo này. Hổ Siberia là loài hổ lớn. Nó thường ăn hươu, lợn lòi, và gấu. 

Việt Nam Xanh - Hổ 'khôn lỏi' dùng đá 'hỏa thiêu' (Hình 4).

Đây cũng là loài hổ duy nhất dành chủ yếu thời gian sống trên tuyết.  Dù có lớp lông phủ màu vàng với những vằn đen, nhưng ta vẫn khó nhìn thấy chúng trên nền tuyết trắng.

Việt Nam Xanh - Hổ 'khôn lỏi' dùng đá 'hỏa thiêu' (Hình 5).

Tại thị trường đên, mỗi con hổ loại này có thể có giá hơn 46.000 USD. 

Theo Kiến thức

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.