Hỏa lực mạnh bậc nhất châu Âu: Trang bị 96 bệ phóng tên lửa Tomahawk và SM-6

Thứ 7, 27/12/2025 08:07 GMT+7

Khinh hạm F127 thế hệ mới của Đức được nâng cấp lên 96 ống phóng thẳng đứng, mang theo Tomahawk, SM-6 và nhiều vũ khí hiện đại, tạo hỏa lực mạnh bậc nhất châu Âu.

Các khinh hạm lớp F127 tương lai của Đức sẽ được trang bị tới 96 ống phóng thẳng đứng (VLS), tăng 50% hỏa lực so với kế hoạch ban đầu và trở thành lớp tàu có sức mạnh tấn công lớn nhất trong số các khinh hạm tương đương tại châu Âu.

Hỏa lực mạnh bậc nhất châu Âu được trang bị 96 bệ phóng tên lửa Tomahawk và SM-6 - Ảnh 1.

Phóng tên lửa phòng không SM-6 từ tàu chiến. (Ảnh: Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ)

Theo Hartpunkt, dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng, việc bổ sung thêm 32 ống phóng thẳng đứng giúp nâng cao đáng kể khả năng tác chiến của F127. Các ống phóng này có thể sử dụng linh hoạt cho cả tên lửa phòng không lẫn vũ khí tấn công mặt đất.

Do sự gia tăng hỏa lực, kích thước và lượng giãn nước của tàu cũng sẽ được điều chỉnh tăng lên, dù trước đó F127 đã được công bố có chiều dài khoảng 160 m, chiều rộng 21 m và lượng giãn nước từ 10.000–12.000 tấn.

Ngay từ đầu, F127 đã được thiết kế với vai trò chủ lực trong phòng không và phòng thủ tên lửa cho hạm đội Đức, bao gồm cả khả năng đối phó tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm. Trước đây, Đức từng lên kế hoạch trang bị 64 ống phóng thẳng đứng thông qua hai hệ thống Mk 41.

Hỏa lực mạnh bậc nhất châu Âu được trang bị 96 bệ phóng tên lửa Tomahawk và SM-6 - Ảnh 2.

Dự án tàu khu trục lớp F127 (Ảnh minh họa của Hệ thống Hàng hải Thyssenkrupp)

Theo Defense Express, động thái nâng cấp này cho thấy Đức đang muốn "vũ trang đến tận răng" cho các khinh hạm thế hệ mới của mình, bởi hệ thống phóng Mk 41 có khả năng sử dụng một kho vũ khí rất rộng.

Danh sách này bao gồm các tên lửa phòng không SM-3 và SM-6 (những loại vũ khí mà Đức mới mua gần đây) cùng với CAMM, RIM-116 và thậm chí cả Patriot PAC-3 MSE.

Không chỉ giới hạn ở phòng không, F127 còn có khả năng sử dụng tên lửa tấn công mặt đất và mục tiêu trên biển, như tên lửa hành trình Tomahawk, JSM và RGM-179 JAGM. Dĩ nhiên, do hạn chế về kích thước và cấu hình tác chiến, sẽ không có chuyện cả 96 ống phóng đều chứa Tomahawk, nhưng năng lực tổng thể của F127 vẫn thuộc hàng mạnh nhất châu Âu.

Hỏa lực mạnh bậc nhất châu Âu được trang bị 96 bệ phóng tên lửa Tomahawk và SM-6 - Ảnh 3.

Dự án tàu khu trục lớp F127 (Ảnh minh họa của Hệ thống Hàng hải Thyssenkrupp)

Hiện tại, dự án F127 vẫn đang trong giai đoạn phát triển, dù kế hoạch ban đầu là bắt đầu đóng tàu từ năm 2025. Công tác xây dựng hạ tầng vẫn đang được triển khai, trong khi hai tập đoàn đóng tàu TKMS và NVL đã thành lập một liên doanh để thực hiện chương trình.

Theo các nguồn tin, giai đoạn lập kế hoạch đầu tiên đã hoàn tất, và tiến độ chung vẫn đang đi đúng lộ trình. Dự kiến, đến năm 2026, Đức sẽ chính thức đặt hàng và quá trình triển khai sẽ được đẩy nhanh ngay sau đó.

Về lâu dài, các khinh hạm F127 sẽ bắt đầu biên chế từ giữa thập niên 2030, thay thế cho các khinh hạm F124 đã dần lạc hậu. Tổng cộng, Hải quân Đức dự kiến mua 8 tàu F127 trong chương trình này.

Thế Hải (Theo Defense Express)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.