Ngày 28/3, thông tin từ bệnh viện 115 Nghệ An, đơn vị đang tích cực chữa trị cho cụ Nguyễn Văn T. (SN 1922), trú xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bị viêm ruột thừa trong thời gian dài.
Trước đó, vào ngày 20/3, cụ Nguyễn Văn T. được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao, đau dữ dội vùng thượng vị. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành tổ chức hội chẩn liên khoa cùng sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành để xác định nguyên nhân, hướng điều trị cho bệnh nhân.
Kết quả hội chẩn cho thấy cụ T. bị viêm ruột thừa, hoại tử túi mật. Tình trạng lại nguy cấp hơn khi cụ T. đã 97 tuổi nên sức khỏe yếu, bị suy tim, cao huyết áp, việc phẫu thuật lúc này không phải là điều dễ dàng.

Bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi.
Ths.Bs Võ Văn Phong, Trưởng khoa Ngoại - Sản cho biết, sau khi xem xét và bàn bạc kĩ lưỡng, các bác sĩ vẫn quyết định tiến hành phẫu thuật. Để ca phẫu thuật thành công, đòi hỏi kỹ thuật gây mê phải đảm bảo, tay nghề của phẫu thuật viên phải “cứng”, theo dõi trong và sau mổ… phải tốt, nếu không bệnh nhân sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Trải qua 2 tiếng trên bàn mổ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Toàn bộ phần ruột thừa viêm đã được cắt bỏ hoàn toàn bằng phương pháp nội soi. Với bệnh lý túi mật hoại tử, các phẫu thuật viên đã tiến hành rửa và đặt dẫn lưu ổ bụng để an toàn cao nhất cho bệnh nhân.
Sau mổ, bệnh nhân T. tiếp tục được theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu- Chống độc. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng sức khỏe của cụ hồi phục nhanh. Chỉ 4 tiếng sau, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản. Một ngày sau mổ, cụ đã ngồi dậy và ăn uống được.
Anh Nguyễn Văn Đồng, con trai của cụ T. cho biết: “Gia đình rất lo lắng khi ở tuổi này mà ông phải chịu một cuộc đại phẫu. Đến lúc ca phẫu thuật đã thành công, sức khỏe được hồi phục, chúng tôi mới thở phào”.
Minh Tú