Hoãn xét xử vụ 'bảo mẫu' khiến bé trai 2 tuổi phải sống thực vật

Hoãn xét xử vụ 'bảo mẫu' khiến bé trai 2 tuổi phải sống thực vật

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 3, 28/03/2017 06:27

Nhận trông giữ trẻ tại nhà khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, Vững còn khiến bé trai 2 tuổi bị chấn thương sọ não, phải sống thực vật.

Ngày 27/3, TAND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Tố Vững (SN 1981), trú tại quận Liên Chiểu, về tội Vô ý gây tổn hại sức khỏe của người khác.

Theo cáo trạng, dù không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, nhưng Vững vẫn nhận giữ trẻ tại nhà riêng, trong đó có cháu Lương Công C. (SN 2015), con của anh Lương Công T. (SN 1984) và chị Ngô Thị Y. (SN 1985), trú tại quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Ngày 18/7/2016, cháu C. được bố mẹ đưa đến nhà của Vững để gửi. Trưa cùng ngày, Vững để cháu C. ngủ trong nôi rồi đi ra phía sau nhà rửa chén bát. Khi ngủ dậy, cháu C. bị ngã từ trên nôi xuống đất. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Vững gọi điện cho phụ huynh cháu C. đến đón về.

Hồ sơ điều tra - Hoãn xét xử vụ 'bảo mẫu' khiến bé trai 2 tuổi phải sống thực vật

"Bảo mẫu" Nguyễn Thị Tố Vững tại phiên toà xét xử.

Khi đưa cháu về, anh T. phát hiện con trai có một số biểu hiện bất thường như mắt trợn ngược, tay chân không cử động được nên gia đình lập tức đưa cháu đến trung tâm y tế gần nhà cấp cứu. Mặc dù được bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng cháu C. bị chấn thương sọ não và chết lâm sàng. Tuy sau đó được cứu sống, nhưng C. bị thương tật 74%.

Tại phiên tòa, người thân không đồng tình với quan điểm trong cáo trạng nêu. Bởi, khoảng cách từ nôi xuống đất rất thấp, nếu ngã cũng không thể để lại thương tật nặng nề như thế. Sau khi xảy ra vụ việc, C. từ đứa trẻ khỏe mạnh, lanh lợi bỗng dưng phải sống đời thực vật.

Phiên tòa diễn ra vào buổi sáng, tạm dừng vào 10h ngày 27/3. Sau đó, chủ tọa thông báo phiên xét xử sẽ tiếp tục vào 13h30 cùng ngày. Thế nhưng, trưa cùng ngày, chủ tọa phiên tòa là ông Trần Hữu Vinh gọi điện báo với luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình cháu C. thông báo là hoãn xử.

Ông Vinh cho biết, lý do hoãn phiên tòa nhằm bổ sung một số yếu tố pháp lý. Giải thích cho việc thông báo qua điện thoại, ông Vinh nói rằng để tiết kiệm thời gian.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đạm, Chánh án TAND quận Liên Chiểu khẳng định, việc thông báo hoãn phiên tòa qua điện thoại là sai luật và sẽ kiểm tra sự việc này.

Huy Cường – Nhâm Thân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.