Hoàng tử Alwaleed là ai và vì sao ông trở lại danh sách tỷ phú?
Sinh năm 1955, Hoàng tử Alwaleed không chỉ là cháu nội của vị vua sáng lập Ả Rập Saudi – Quốc vương Abdulaziz Al Saud – mà còn là cháu ngoại của Thủ tướng đầu tiên của Lebanon. Ông từng xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes năm 2017 với tài sản 18,7 tỷ USD, nhưng bị loại khỏi danh sách từ năm 2018 khi Forbes ngừng thống kê các tỷ phú Ả Rập Saudi.
Năm 2025, ông là người duy nhất trong số các tỷ phú Saudi năm 2017 trở lại danh sách, đồng thời đứng đầu trong số 15 tỷ phú Saudi góp mặt năm nay. Vị trí toàn cầu của ông trên bảng xếp hạng là 128.
Tài sản của ông chủ yếu đến từ cổ phần trong Kingdom Holding Company – tập đoàn do ông sáng lập cách đây 45 năm và hiện sở hữu tới 78,13%. Giá trị cổ phần này ước tính khoảng 6,4 tỷ USD.
Kingdom Holding là một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất tại Ả Rập Saudi với danh mục đầu tư trị giá 19 tỷ USD (tính đến cuối năm 2024). Công ty phân bổ chiến lược tài sản vào ba lĩnh vực chính: cổ phiếu và đầu tư tài chính, khách sạn và bất động sản. Danh mục đầu tư được trải rộng trên 18 lĩnh vực nhỏ, từ dịch vụ tài chính, giải trí, hàng không, năng lượng cho đến trí tuệ nhân tạo, giáo dục và y tế.
Ngoài cổ phần trong Kingdom Holding, hoàng tử Alwaleed còn sở hữu nhiều tài sản bất động sản trong nước, tập đoàn truyền thông Rotana và 1,5% cổ phần trong Snap Inc. – công ty mẹ của Snapchat.
Đáng chú ý, năm 2022, Quỹ Đầu tư Công (PIF) của Saudi đã mua 16,9% cổ phần của Kingdom Holding từ tay ông với giá 1,6 tỷ USD.
Hoàng tử Saudi Alwaleed bin Talal
Đầu tư đa ngành nghề
Về công nghệ, Kingdom Holding là cổ đông lớn thứ hai của mạng xã hội X (tên cũ là Twitter) và công ty xAI của Elon Musk. Công ty còn đầu tư vào các “ông lớn” như Meta, Uber, Didi, Lyft và các nền tảng công nghệ khác.
Năm ngoái, Kingdom Holding tăng đầu tư vào xAI lên 800 triệu USD qua các vòng gọi vốn Series B và C. Hoàng tử Alwaleed là người ủng hộ sớm thương vụ Elon Musk mua lại Twitter năm 2022 và tiếp tục đặt cược lớn khi Musk tuyên bố sáp nhập X và xAI vào tháng 3 năm nay, định giá công ty mới ở mức 125 tỷ USD.
Alwaleed dự đoán khoản đầu tư của mình vào liên doanh này có thể đạt từ 4 đến 5 tỷ USD trong tương lai gần.
Lĩnh vực khách sạn chiếm gần 31% danh mục đầu tư, bao gồm 23,7% cổ phần trong Four Seasons – kết quả từ liên doanh lâu dài với quỹ đầu tư của tỷ phú Bill Gates. Tỷ lệ này từng là 47,5% nhưng hoàng tử đã bán một nửa cho Gates với giá 2,21 tỷ USD vào năm 2021.
Ngoài ra, Kingdom Holding còn sở hữu 6,8% cổ phần trong Accor – tập đoàn khách sạn Pháp sở hữu hơn 40 thương hiệu nổi tiếng như Fairmont, Raffles và Sofitel.
Trong lĩnh vực tài chính, khoản đầu tư lịch sử của Alwaleed vào Citigroup từ năm 1991 với 800 triệu USD từng mang lại giá trị 10 tỷ USD vào năm 2005. Hiện Kingdom Holding giữ 1,06% cổ phần Citigroup và là cổ đông lớn nhất của Banque Saudi Fransi (BSF) với 16,2%, tương đương khoảng 1,8 tỷ USD.
Bất động sản chiếm 25,9% danh mục đầu tư, bao gồm các dự án biểu tượng như Kingdom Centre ở Riyadh và Jeddah Tower – tòa nhà dự kiến cao trên 1.000 mét, trở thành tòa tháp cao nhất thế giới. Tổng giá trị các hợp đồng liên quan là 1,9 tỷ USD, chưa kể đến 35,74% cổ phần tại Công ty Kinh tế Jeddah với tổng đầu tư 26,7 tỷ USD.
Hàng không là một trong những điểm nhấn đầu tư của Kingdom Holding. Công ty nắm 37,2% cổ phần của hãng bay giá rẻ Flynas, hiện vận hành 61 máy bay. Theo thông báo từ hoàng tử Alwaleed trên mạng xã hội X, Flynas sẽ IPO trên sàn giao dịch Saudi (Tadawul) trong năm nay với mục tiêu gọi vốn ít nhất 2 tỷ USD.
Ở lĩnh vực y tế, Kingdom Holding sở hữu 4,9% cổ phần của Dallah Health và điều hành Kingdom Hospital cùng các phòng khám tư vấn. Ngành này chiếm khoảng 2,2% danh mục đầu tư.
Trong giáo dục, tập đoàn nắm giữ 89,8% cổ phần Hệ thống Trường học Kingdom, nơi ghi nhận mức tăng 14% số lượng học sinh ghi danh trong năm qua – cho thấy đây là lĩnh vực tiềm năng được chú trọng đầu tư lâu dài.
Kì Lân (Theo Forbes)