Bệnh nhân Đ.V.G., (SN 1983, trú tại tỉnh Kiên Giang) nghi ngờ bị hóc xương cá cách đây khoảng hai tuần nhưng chủ quan không đi khám. Sau đó, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, sốt, mệt mỏi nên đã được người nhà đưa đến Bệnh viện Đồng Nai 2 khám.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.
Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh CTscan, các bác sĩ phát hiện mặt sau của vùng môn vị dạ dày bệnh nhân bị thủng, gây ra ổ áp xe lớn vùng hậu cung mạc nối quanh tụy.
BSCKII. Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp cùng ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật gắp dị vật có chiều dài khoảng 5cm. Đồng thời, các bác sĩ đã làm sạch ổ áp xe và khâu vết thủng dạ dày. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, ăn uống tốt và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
BSCKII. Lê Anh Tuấn cho biết, khi dị vật đâm thủng thành dạ dày, dịch tiêu hóa có thể tràn vào khoang bụng, gây viêm phúc mạc nghiêm trọng. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể đối mặt với những biến chứng nguy hiểm như: Nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, thậm chí nguy cơ tử vong cao.
Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, ăn uống tốt, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
Để tránh hóc dị vật, bác sĩ khuyến cáo:
Nhai kỹ, ăn chậm, tránh nói chuyện khi ăn để giảm nguy cơ hóc xương.
Chọn thực phẩm phù hợp, hạn chế ăn cá có nhiều xương nhỏ nếu chưa có kinh nghiệm lọc xương.
Không tự ý xử lý khi bị hóc xương, tuyệt đối không dùng mẹo dân gian như nuốt cơm hay uống nước để đẩy xương xuống, vì có thể gây tổn thương nặng hơn.
Đến bệnh viện ngay nếu có dấu hiệu đau rát họng, khó nuốt hoặc đau bụng sau khi ăn để được kiểm tra kịp thời.
Trúc Chi (tổng hợp)