Bám sát định hướng sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Thông tin về phương hướng nhiệm vụ của Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn trong 6 tháng cuối năm 2025, Luật gia Vũ Quang Hưng - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn cho biết, Hội luật gia tỉnh đã làm tốt công tác quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến hội viên, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho hội viên.
Do đó, hội viên Hội Luật gia đều thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, thực hiện đúng quy định của pháp luật, hội viên đã tu dưỡng phẩm chất đạo đức, gương mẫu, trách nhiệm với công việc, không có hội viên nào vi phạm khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật.
Trong 6 tháng cuối năm, Hội Luật gia tỉnh sẽ tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Luật gia Vũ Quang Hưng - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn.
Bên cạnh đó là các chỉ đạo của Chính phủ và cấp ủy, chính quyền địa phương; tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho hội viên, động viên hội viên thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác của địa phương, đơn vị.
Đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng pháp luật; thực hiện đầy đủ các yêu cầu về góp ý xây dựng văn bản pháp luật của Trung ương, văn bản pháp quy của địa phương. Đặc biệt, làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên và nhân dân; triển khai các hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cơ sở theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong năm 2025.
Hội Luật gia tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 72 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 129 ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 – 2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật của các trung tâm tư vấn pháp luật của Hội; làm tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư Khiếu nại, Tố cáo; tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.
Đặc biệt, bám sát định hướng sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Hội Luật gia Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp phải đảm bảo hoạt động thông suốt, đồng bộ, hiệu quả.
Tuyên truyền pháp luật tới hàng nghìn lượt người dân
Về kết quả đạt được qua 6 tháng đầu năm, Luật gia Vũ Quang Hưng cho hay, nhìn chung thời gian qua, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực công tác được Hội Luật gia triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, theo đúng chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.
Cụ thể, về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, Hội Luật gia các cấp đã tham gia 1 hội nghị góp ý xây dựng văn bản, chính sách pháp luật; góp ý bằng văn bản 419 lượt dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 9 văn bản do Hội Luật gia tỉnh trực tiếp góp ý).
Các cấp Hội đã tham gia thẩm định, kiểm tra 653 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương. Nhìn chung, các ý kiến đóng góp được cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét để bổ sung hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành, qua đó góp phần đảm bảo tính pháp lý trong xây dựng chính sách pháp luật.

Với phương châm "hướng về cơ sở", Hội luật gia tỉnh Lạng Sơn thường tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân tại các thôn, bản. Nội dung liên quan đến các lĩnh vực pháp luật bám sát với người dân như: đất đai, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, hôn nhân gia đình…
Tiếp đến, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn đặc biệt chú trọng. Hội Luật gia tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức hội Luật gia trực thuộc, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức, có kết quả tốt.
Theo đó các cấp Hội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là 71 cuộc, với trên 3.180 lượt người tham dự; hội viên của Hội đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật 26 cuộc, với hơn 2.493 lượt người dự; phát hành 25.500 tờ gấp pháp luật; đăng trên 123 tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, có nội dung phổ biến giáo dục pháp luật.
Đặc biệt, qua việc triển khai các hoạt động trong chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Hội Luật gia tỉnh đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ năm 2025 tổ chức ít nhất 25 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Hội đã liên hệ, phối hợp với sở Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, chính quyền các huyện trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân các thôn bản vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới năm 2025.
Thời gin qua, Hội Luật gia tỉnh cũng đã tổ chức được 4 hội nghị tuyên truyền pháp luật với 265 lượt người tham dự, cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Với phương châm luôn hướng về cơ sở, các hội nghị Hội luật gia tỉnh triển khai được tổ chức tại các thôn, bản, đối tượng thụ hưởng trực tiếp là công dân trên địa bàn. Nội dung phối hợp tuyên truyền liên quan đến pháp luật đất đai, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ… và các chính sách khác có liên quan đến người dân ở địa phương.
Song song với đó, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở được Hội Luật gia tỉnh quan tâm. 6 tháng qua, các cấp Hội đã thực hiện tư vấn pháp luật cho 27 lượt người.
Tổng số đã trợ giúp pháp lý 11 vụ việc; các đơn vị thực hiện tốt công tác này là: Hội viên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, hội viên Chi hội luật gia Đoàn luật sư tỉnh, Trung tâm tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý.
Các việc được trợ giúp đều được nhân dân đồng tình, không có việc trợ giúp nào bị khiếu nại. Hoạt động truyền thông chính sách trợ giúp pháp lý hướng về cơ sở được quan tâm đẩy mạnh.
Các hội viên đã tích cực tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại ở cơ sở với 213 vụ việc, nội dung tư vấn chủ yếu là các vụ việc tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.
Công tác hòa giải được chú trọng, hội viên Hội Luật gia đang công tác tại các cơ quan, đơn vị đã tham gia hòa giải 253 vụ việc, trong đó số vụ việc hòa giải thành đạt trên 80% khi có hội viên hội luật gia tham gia, góp phần ổn định trật tự xã hội tại địa phương.