Mới đây, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng tư pháp Tp.Vinh (tỉnh Nghệ An) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các điểm mới trong Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại xã Nghi Liên (Tp.Vinh).
Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề liên quan trực tiếp đến "tấc đất, tấc vàng".
Luật Đất đai 2024 đã được Quốc hội thông qua là một bước tiến quan trọng, phản ánh tư duy quản lý hiện đại, minh bạch và gần dân hơn. Nhận thức rõ điều này, 2 đơn vị đã phối hợp tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật, giúp người dân hiểu rõ và áp dụng đúng quy định mới, tránh những rủi ro pháp lý trong quá trình sử dụng đất.

Hội nghị về Luật Đất đai 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trên địa bàn.
Tham dự Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Văn Mão - Phó chủ tịch thường trực Hội Luật gia tỉnh Nghệ An; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp Tp.Vinh cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ công chức và đông đảo người dân xã Nghi Liên.
Tại Hội nghị, ông Trần Văn Mão phát biểu: "Luật Đất đai không chỉ là khung pháp lý về sở hữu và sử dụng đất, mà còn là nơi thể hiện quyền lợi, trách nhiệm của mỗi công dân. Càng hiểu luật, người dân càng biết bảo vệ mình trước các rủi ro tranh chấp, thất thoát quyền sử dụng đất hay bị thu hồi không đúng quy trình".
Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được nghe trình bày chi tiết về những điểm mới đáng chú ý của Luật Đất đai 2024. Trong đó vấn đề đất không có giấy tờ có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Rất được người dân chú ý, quan tâm.
Hội Luật gia tỉnh giải đáp, hiện Luật Đất đai năm 2024 đã quy định cụ thể, chi tiết về vấn đề này. Luật đã chia các nhóm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất không có giấy tờ gồm: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp;
Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp.
Đáng chú ý tiếp theo là về vấn đề bồi thường - hỗ trợ tái định cư. Theo đó, thay vì chỉ "bồi thường cho xong", Luật Đất đai 2024 yêu cầu xem xét sinh kế lâu dài của người dân sau khi bị thu hồi đất, đồng thời áp dụng cơ chế tái định cư bắt buộc với chất lượng sống phải bằng hoặc tốt hơn nơi cũ.
Luật mới cũng đã mở rộng quyền sử dụng đất, từ chuyển nhượng, cho thuê đến góp vốn nhưng đồng thời cũng siết chặt quản lý sử dụng sai mục đích, lấn chiếm và chậm đưa đất vào sử dụng.
Hội nghị không chỉ là dịp để cập nhật kiến thức pháp lý, mà còn thể hiện nỗ lực của chính quyền xã Nghi Liên trong việc đưa pháp luật đến gần người dân hơn – đúng theo tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".
Trong thời gian tới, xã Nghi Liên sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền theo chuyên đề cụ thể, kết hợp tư vấn trực tiếp và phát hành tài liệu hướng dẫn để người dân dễ tiếp cận và áp dụng Luật vào thực tế.